Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

APEC đề ra biện pháp đối phó với nạn khủng bố máy bay

10:11, 16/11/2005

Trong buổi họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC, tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc, các thành viên đã nhất trí với đề xuất cần kiểm tra chặt chẽ hơn tại các sân bay để tránh khả năng bị khủng bố.

Trong buổi họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC, tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc, các thành viên đã nhất trí với đề xuất cần kiểm tra chặt chẽ hơn tại các sân bay để tránh khả năng bị khủng bố.

Đại sứ Hàn Quốc tại APEC, ông Kim-Jon-hoon cho biết hơn 7.000 hệ thống phòng thủ hàng không nhỏ gọn, được gọi là Manpad, hiện đang được sử dụng rất phổ biến. Việc này đang gây lo sợ về hậu quả khó lường một khi chúng rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Với kích cỡ nhỏ, Manpad được cất giấu và di chuyển dễ dàng, nhưng lại có sức tàn phá lớn. Các cá nhân hoặc tổ chức khủng bố rất có thể sẽ sử dụng chúng để tấn công các chuyến bay thương mại, gây trục trặc sau khi cất cánh và trước khi hạ cánh.

Đề xuất nêu rõ, cần kiểm soát việc nhập và xuất Manpad, và thậm chí cả lượng Manpad tồn kho, không để chúng vượt khỏi tầm kiểm soát, bị lạm dụng hoặc sử dụng cho các mục đích xấu.

Tháng 11-2002, các nghi phạm khủng bố đã bắn hai tên lửa đất đối không SA-7 vào chiếc Boeing 757 chở công dân Israel sơ tán khỏi Kenya. Rất may, những tên lửa này đã đi trượt mục tiêu.

Theo ông Kim, một giải pháp an ninh khác đã được ủng hộ là kiểm soát việc nhập và xuất nguyên liệu phóng xạ cấp thấp. Theo đó, việc nhập hoặc xuất mặt hàng này phải được giám sát và cân nhắc chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, các quan chức APEC còn thống nhất áp dụng một số biện pháp tăng cường an ninh trên biển, hàng không và đất liền để ngăn chặn việc khủng bố gây ảnh hưởng đến nền thương mại toàn cầu, đặc biệt tại eo biển Malacca. (Theo AFP)

Tin xem nhiều