Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Saddam Hussein có thể bị tử hình sau phiên xử đầu tiên

05:08, 12/08/2005

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein có thể sẽ bị kết án tử hình ngay phiên xét xử đầu tiên liên quan đến vụ thảm sát 150 người Shiite ở phía bắc thủ đô Baghdad năm 1982.

Cựu Tổng thống Saddam Hussein

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein có thể sẽ bị kết án tử hình ngay phiên xét xử đầu tiên liên quan đến vụ thảm sát 150 người Shiite ở phía bắc thủ đô Baghdad năm 1982.

Theo một quan chức Iraq (giấu tên), phiên tòa xử ông Saddam dự kiến sẽ bắt đầu trong mùa thu này. Chính quyền Iraq đang thu thập chứng cứ và chuẩn bị tài liệu cho khoảng hơn 10 tội danh chống lại ông Saddam và sẽ xét xử các tội danh này một cách riêng rẽ.

Phiên tòa đầu tiên sẽ cáo buộc ông Saddam về vai trò trong vụ thảm sát năm 1982 tại làng Dujail, phía bắc Baghdad. Vụ thảm sát này xảy ra sau khi một âm mưu ám sát hụt nhằm vào ông Saddam bị phát giác.

Quan chức nói trên cho biết, nếu Saddam bị kết án trong vụ này, chính quyền Iraq có thể thực hiện bản án mà không cần phải đợi đến các phiên xét xử khác, với các tội danh khác.

"Nếu bản án đó là tử hình, tôi cho là tòa án sẽ phải ra quyết định, dựa trên các quy tắc luật pháp của quốc tế và Iraq , mà không cần đến các phiên xét xử sau đó" - quan chức này nói và cho biết không thể tiết lộ danh tính vì lý do an ninh.

Quan chức này cũng cho hay, hiện một đoàn thẩm phán bao gồm 5 người đang thảo luận và có thể sẽ đưa ra ngày xét xử chính thức "trong vài tuần tới". Ông cũng khẳng định, phiên tòa sẽ trong sạch và công bằng.

Trong khi đó, con gái của Saddam là Raghad đã đe dọa, luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống có thể sẽ tẩy chay phiên tòa trừ phi được tiếp xúc riêng với Saddam. Luật sư bào chữa của Saddam đã nhiều lần phàn nàn là chỉ được gặp Saddam với sự giám sát của các quan chức Mỹ hoặc Iraq . Đầu tuần này, chính Raghad đã tuyên bố giải tán đoàn luật sư bào chữa cho bố mình và chỉ để lại luật sư người Iraq Khalil Dulaimi làm việc này.

Raghad cũng bác bỏ tính hợp pháp của phiên tòa xử Saddam Hussein và cho rằng, tất cả những quyết định của phiên tòa đều "hoàn toàn không có giá trị". (Theo AP)

Tin xem nhiều