Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

EU nhất trí hỗ trợ Ukraine hơn 105 tỷ USD

TTXVN
23:00, 19/12/2025

* Moskva cảnh báo hậu quả của việc tịch thu tài sản Nga

Trong cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài đến đêm muộn 18-12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp 90 tỷ euro (hơn 105 tỷ USD) hỗ trợ cho Ukraine trong 2 năm tới. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi EU nhất trí đóng băng vô thời hạn các tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu.

Đăng thông báo trên tài khoản Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xác nhận: “Quyết định cung cấp 90 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 đã được thông qua”. Ảnh: TTXVN
Đăng thông báo trên tài khoản Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xác nhận: “Quyết định cung cấp 90 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 đã được thông qua”. Ảnh: THX/TTXVN

Đăng thông báo trên tài khoản Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xác nhận: “Quyết định cung cấp 90 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 đã được thông qua”.

Trước đó, phát biểu tại cuộc đàm phán diễn ra ở Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev có quyền “về mặt đạo đức và pháp lý” trong việc sử dụng nguồn tài chính từ tài sản bị đóng băng của Nga cho việc tái thiết các công trình bị tàn phá trong cuộc xung đột giữa 2 nước. Ông Zelensky cũng cho biết, nếu không nhận được nguồn tài trợ trước cuối năm nay, Ukraine có thể phải cắt giảm sản lượng thiết bị bay không người lái - vũ khí thiết yếu trong cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

EU ước tính Ukraine hiện cần thêm khoảng 135 tỷ euro (tương đương 159 tỷ USD) cho duy trì hoạt động trong 2 năm tới, với nguy cơ bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt từ tháng 4-2026. Trong cuộc đàm phán căng thẳng về nguồn tiền hỗ trợ cho Ukraine, Bỉ - nơi đặt trụ sở của tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear vốn là đơn vị nắm giữ phần lớn tài sản của Nga - lo ngại rằng nước này sẽ phải đối mặt với các đòn trả đũa pháp lý và tài chính nghiêm ngặt từ phía Moskva. Tuy nhiên, các nước khác trong EU cam kết sẽ cung cấp các bảo lãnh “không giới hạn” để chia sẻ trách nhiệm pháp lý nếu Bỉ bị Nga khởi kiện.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine; đồng thời gây áp lực buộc Kiev phải “nhanh chóng” đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong một thông báo liên quan, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine tới Mỹ đàm phán vào ngày 20 và 21-12 để tìm kiếm các cam kết bảo vệ an ninh cụ thể từ Washington trong trường hợp xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. 

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cảnh báo việc tịch thu tài sản của Nga sẽ dẫn đến các hệ lụy pháp lý, trong đó có việc truy tố những người đưa ra quyết định và cả những người thực hiện. Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: Moskva đã nhiều lần khẳng định bất kỳ hành động nào liên quan đến việc trưng thu tài sản của Nga đều sẽ bị đáp trả. Nga sẽ sử dụng tất cả các cơ chế luật pháp hiện có để thực hiện điều đó.

Trước đó, hôm 12-12, EU nhất trí đóng băng vô thời hạn các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu với tổng trị giá khoảng 210 tỷ euro (tương đương 246 tỷ USD), qua đó loại bỏ một trở ngại lớn đối với việc sử dụng nguồn tiền này nhằm hỗ trợ Ukraine.

 Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Praha cho biết Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky để trao đổi về việc duy trì hỗ trợ Kiev sau gần 4 năm xung đột với Nga, cũng như những tiến triển của các nỗ lực đàm phán hòa bình. 2 nhà lãnh đạo thảo luận về sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc. Trong năm nay, Ukraine đã nhận khoảng 1,8 triệu viên đạn từ Cộng hòa Séc và dự kiến sẽ tiếp tục nhận thêm các lô hàng mới trong thời gian tới.

Tổng thống Zelensky cảm ơn sự ủng hộ lâu dài của Cộng hòa Séc; đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình, nếu đạt được, cần phải đảm bảo nền hòa bình xứng đáng cho Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo về một số tình hình trên thực địa, trong đó có các diễn biến tại thành phố Kupjansk và khu vực Pokrovsk.

Trước đó, Tổng thống Petr Pavel khẳng định sẽ tham gia tái thiết Ukraine sau xung đột. Trong khi đó, Thủ tướng Andrej Babiš cũng nói Cộng hòa Séc sẵn sàng và đang hỗ trợ Ukraine thông qua các đóng góp trong khuôn khổ ngân sách EU.

 Trong khi đó, ngày 18-12, Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và công ty dầu mỏ của Nga, trong đó có tỷ phú người Canada gốc Pakistan Murtaza Lakhani, Công ty Tatneft, Russneft, NNK-Oil và Rusneftegaz. Động thái này nằm trong các nỗ lực tăng cường áp lực lên Moskva liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

TTXVN

Tin xem nhiều