Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Tuần lễ cấp cao và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 78

TTXVN
21:26, 20/09/2023

* Tổng thống Joe Biden đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu cùng vượt qua quá khứ chiến tranh

Ngày 19-9, Tuần lễ cấp cao và Phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 78 đã khai mạc tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ).

Toàn cảnh lễ khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 78 tại New York, Mỹ ngày 19-9-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 78 diễn ra từ ngày 18 đến 26-9, trong khi Phiên thảo luận cấp cao diễn ra từ ngày 19 đến 22-9. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu của đời sống chính trị thế giới, với sự tham dự đông đảo của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên. Tuần lễ cấp cao năm nay ghi nhận số lượng hội nghị cấp cao nhiều kỷ lục với 9 hội nghị và sự tham dự của hơn 150 nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ. Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ là tâm điểm của ngoại giao đa phương ở cấp độ và tần suất hoạt động cao nhất.

Dư luận đặc biệt quan tâm tới các sự kiện tâm điểm là các hội nghị cấp cao. Hội nghị cấp cao đánh giá lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) diễn ra từ ngày 18 đến 19-9. Hội nghị do Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 78 chủ trì này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hoàn thành các mục tiêu SDGs theo Chương trình nghị sự 2030 đang bị chậm trễ. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo các mục tiêu phát triển bền vững đang lâm nguy. Theo ông Guterres, tiến độ thực hiện 50% trong số 17 mục tiêu SDGs hiện ở mức yếu và không đầy đủ. Do vậy, hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế lắng nghe báo cáo thực hiện SDGs, cũng như các đề xuất ứng phó với hàng loạt thách thức và các cuộc khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt.

Ngày 20-9, LHQ sẽ tổ chức Đối thoại cấp cao về tài chính cho phát triển. Đối thoại là cơ hội để các nước nhìn lại quá trình triển khai Chương trình Hành động Addis Ababa được thông qua vào năm 2015 nhằm cung cấp khuôn khổ toàn cầu mới với mục tiêu huy động nguồn tài chính cho phát triển bền vững qua việc điều hòa tất cả các dòng tài chính và chính sách với các ưu tiên kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong ngày 20-9, Tổng thư ký LHQ Guterres chủ trì hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu nhằm hối thúc cộng đồng quốc tế, các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đẩy nhanh các nỗ lực hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là đưa phát thải ròng về 0% vào năm 2050 và nhiệt độ ấm lên của trái đất không quá 1,5 độ C. Hội nghị là một cột mốc có ý nghĩa quan trọng về chính trị nhằm thể hiện ý chí tập thể trong việc đẩy nhanh tốc độ và quy mô quá trình chuyển đổi công bằng sang một nền kinh tế dựa trên năng lượng tái tạo, thích ứng với khí hậu.

Trong bối cảnh thế giới vừa trải qua đại dịch Covid-19, hội nghị cấp cao về ngăn ngừa và ứng phó với đại dịch (PPPR) trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ năm nay có ý nghĩa đặc biệt. Hội nghị là dịp để các thành viên LHQ huy động thêm nỗ lực chính trị, tìm kiếm một cách tiếp cận đa ngành nhằm ngăn ngừa và ứng phó với đại dịch. Dự kiến hội nghị sẽ ra Tuyên bố Chính trị về vấn đề này.

Ngoài ra, Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 78 còn có hàng loạt sự kiện quan trọng khác như: Phiên họp cấp cao về y tế, hội nghị thượng đỉnh tương lai…

* Ngày 19-9, tại trụ sở LHQ ở New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ đã khai mạc với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”. Tham dự sự kiện có hơn 150 người đứng đầu nhà nước, chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo của nhiều nước và tổ chức quốc tế.       

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đánh giá thế giới đang đứng trước bờ vực rạn nứt trong quan hệ thương mại và hệ thống kinh tế - tài chính quốc tế, với sự chia rẽ Đông - Tây giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế phải đối mặt với hàng loạt thách thức, đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong khi căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng; các điểm nóng như Sudan, Congo, Haiti, Afghanistan, Syria và Myanmar chưa được giải quyết.         

Tổng thư ký Guterres cho rằng, các nước cần tăng cường đối thoại, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải tổ hệ thống quản trị quốc tế, trong đó đặc biệt là các thể chế kinh tế - tài chính quốc tế và cả LHQ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về phát triển bền vững. Đáng chú ý, Tổng thư ký LHQ nêu đậm ưu tiên đối với vấn đề biến đổi khí hậu và sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI) và các hình thái công nghệ mới.    

Trong phần mở đầu phát biểu của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Điều này là minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương. Từ bài học kinh nghiệm này, Tổng thống Biden khẳng định, Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với các nước để giải quyết các tranh chấp và Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. 

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ tham gia các Phiên họp cấp cao với nhiều hoạt động quan trọng nhằm chuyển tải chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, đưa quan hệ Việt Nam với LHQ và các nước lên một tầm cao mới.

TTXVN

Tin xem nhiều