
Đề án xây dựng nông thôn mới được tỉnh Đồng Nai gấp rút hoàn tất đang được rất nhiều người quan tâm. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này với tiến sĩ Tào Quốc Tuấn, Trưởng phòng phát triển nông thôn thuộc Phân Viện quy hoạch nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
Đề án xây dựng nông thôn mới được tỉnh Đồng Nai gấp rút hoàn tất đang được rất nhiều người quan tâm. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này với tiến sĩ TÀO QUỐC TUẤN, Trưởng phòng phát triển nông thôn thuộc Phân Viện quy hoạch nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
* PV: Theo ông, nông thôn Đồng Nai có những nét gì đặc biệt?
- TS Tào Quốc Tuấn: So với mặt bằng chung của các tỉnh trong cả nước, thì khu vực nông thôn ở Đồng Nai phát triển tương đối toàn diện từ hạ tầng đến kinh tế. Đồng Nai lại có nhiều khu công nghiệp lớn đã tạo được công ăn việc làm cho các lao động ở nông thôn. Nhiều huyện trong tỉnh từ đó rơi vào tình trạng khan hiếm lao động cho sản xuất nông nghiệp, do rất đông thanh niên nông thôn đã chuyển vào làm việc ở các khu công nghiệp.
Về dân trí, trừ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí ở Đồng Nai được xếp vào loại cao so với các tỉnh khác. Qua khảo sát một số huyện để xây dựng đề án nông thôn mới cho tỉnh, tôi thấy trong phát triển kinh tế nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi diễn ra khá nhanh. Đối với cây công nghiệp và cây ăn trái, nông dân nhiều huyện đã sản xuất mang tính hàng hóa tập trung cao như: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán. Một số huyện khác như: Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành... có những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô lớn (có những trại heo lên đến 4.000 - 5.000 con, trại gà có tới hơn 10 ngàn con). Đây sẽ là điều kiện tốt để ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.
* Thế nhưng trong quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ có những khó khăn, thách thức gì thưa ông?
- Xây dựng nông thôn mới không phải chỉ có phát triển kinh tế hay hạ tầng kỹ thuật mà còn có rất nhiều vấn đề khác. Vì mỗi vùng nông thôn là một xã hội thu nhỏ, ở đó có cả kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế v.v... Chính vì thế, việc phát triển phải mang tính đồng bộ và đây là một khó khăn lớn không chỉ của riêng Đồng Nai hay của một tỉnh nào khác.
* Vậy, theo ông, chúng ta có học tập theo mô hình xây dựng nông thôn mới của một nước nào không?
- Đối với các nước phát triển trên thế giới, việc hiện đại hóa nông thôn họ đã làm cách đây hàng trăm năm nay rồi. Còn các nước trong khu vực họ cũng đã làm, nhưng mỗi nước có một điều kiện khác nhau nên cách làm cũng khác nhau. Ví dụ, ở Hàn Quốc đã triển khai việc này với tên gọi là "làm mới nông thôn" từ năm 1969. Khi đó, họ xác định không thể là một quốc gia phát triển mà vùng nông thôn lại kém phát triển được. Vì thế, chính Tổng thống Hàn Quốc là người trực tiếp đứng ra chỉ đạo việc này từ Bộ và từng địa phương.
Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ là một cú "hích" để đánh thức nội lực trong dân. Nhà nước sẽ tạo những điều kiện và cơ sở ban đầu, còn sau này là sức của dân và chính người dân sẽ đứng ra xây dựng và phát triển cho chính mình, Nhà nước lúc ấy chỉ hỗ trợ về chính sách.
* Xin cảm ơn ông.
Khắc Giới (thực hiện)

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










