
Kể từ ngày 1-7-2007 Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành:
Cục trưởng Cục thuế Phạm Văn Dưỡng: "Sẽ là áp lực về trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ đối với cán bộ thuế Đồng Nai"
* Người nộp thuế có quyền đòi bồi thường thiệt hại do cơ quan thuế và công chức thuế gây ra
* PV: Ông nghĩ gì khi Luật Quản lý thuế sẽ đi vào cuộc sống kể từ ngày 1-7-2007?
- Ô. Phạm Văn Dưỡng: Có khá nhiều điều mới mẻ đặt ra cho ngành thuế và người nộp thuế khi Luật Quản lý thuế (QLT) có hiệu lực thi hành. Nội dung quản lý thuế bao gồm : Đăng ký thuế, khai thuế, ấn định thuế; thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phát; quản lý thông tin về người nộp thuế; kiểm tra thuế, thanh tra thuế; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; xử lý vi phạm pháp luật thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế. Nhìn chung, Luật QLT tăng thêm quyền hạn cũng như trách nhiệm đối với cán bộ thuế, đồng thời quy định quyền của người nộp thuế.
* Theo như ông nói, Luật QLT đã tăng quyền hạn cho người nộp thuế, đó là những quyền gì?
- Tôi có thể tóm tắt Điều 6 Luật QLT thì người nộp thuế có quyền được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế; được giữ bí mật thông tin; hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế; được bồi thường thiệt hại, do cơ quan quản lý thuế, công chức thuế gây ra; khiếu nại, khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế...
* Người nộp thuế có quyền được bảo mật thông tin, vậy trong trường hợp nào thì thông tin của người nộp thuế được công khai?
- Theo Điều 74 Luật QLT, cơ quan quản lý thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp sau: + Trốn thuế, gian lận thuế, chây ì không nộp tiền thuế đúng thời hạn. + Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác. + Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
* Cục thuế Đồng Nai sẽ phải chuyển đổi hoạt động ra sao để đáp ứng theo yêu cầu Luật QLT?
- Chúng tôi phải chuyển đổi bộ máy tổ chức sang mô hình quản lý chức năng cho phù hợp với Luật QLT, đồng thời phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế. Cục thuế Đồng Nai đã thành lập 3 phòng thanh tra và sắp tới sẽ thành lập thêm 2 phòng kiểm tra tại bàn với số lượng cán bộ chiếm khoảng 40% cơ quan Cục. Trong những năm tới, số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tăng lên chiếm đến 70 - 80% tổng số cán bộ thuế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để có dữ liệu đầy đủ và chính xác về đối tượng nộp thuế sẽ rất hữu ích cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, tránh được các sai sót trong xử lý và phát hiện kịp thời các trường hợp gian lận, trốn thuế.
* Ông có nghĩ là đội ngũ cán bộ thuế Đồng Nai hiện nay có thể đảm đương được nhiệm vụ theo Luật QLT?
- Tôi nghĩ Luật QLT đi vào cuộc sống sẽ gia tăng quyền hạn cho cơ quan thuế cũng là áp lực về trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thuế ở Đồng Nai. Cán bộ thuế phải nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm, về năng lực nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và làm việc trên địa bàn có rất nhiều DN đầu tư nước ngoài thì không thể không biết tin học, ngoại ngữ. Theo Luật QLT, cán bộ thuế mà "lạng quạng" sẽ bị đối tượng nộp thuế thưa kiện và nếu làm sai thì phải bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế. Chúng tôi đang ráo riết sắp xếp, rà soát lại đội ngũ, đồng thời tuyển chọn và đào tạo bổ sung một lớp cán bộ thuế trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Luật QLT. Tôi nghĩ, trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành thuế Đồng Nai là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức thuế giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao và thanh liêm.
X.P (thực hiện)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












