
Chiều hôm qua 21-5, bà Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 của tỉnh, đã chủ trì buổi họp báo thông báo về tình hình chuẩn bị kỳ thi này. Những nội dung về công tác chuẩn bị, kỷ cương trong thi cử, xử lý vi phạm quy chế... là những vấn đề "nóng" mà các phóng viên tập trung đề cập.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long (trái) kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 tại Đồng Nai |
Chiều hôm qua 21-5, bà Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 của tỉnh, đã chủ trì buổi họp báo thông báo về tình hình chuẩn bị kỳ thi này. Những nội dung về công tác chuẩn bị, kỷ cương trong thi cử, xử lý vi phạm quy chế... là những vấn đề "nóng" mà các phóng viên tập trung đề cập.
* Báo Đồng Nai: Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã lưu ý Đồng Nai về địa điểm triển khai công tác in sao đề thi. Xin hỏi, việc này đã được Ban chỉ đạo của tỉnh tiến hành như thế nào?
- Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT: Đến thời điểm này, khu vực in sao đề thi được bố trí cách ly tuyệt đối, được bảo vệ nghiêm ngặt và hoàn toàn yên tâm để bộ phận in sao đề thi làm việc. Việc in sao đề thi đã được tiến hành dưới sự giám sát của thanh tra Bộ, Sở và lực lượng an ninh nhằm đảm bảo bí mật và chính xác.
* Báo Đồng Nai: Tại các cuộc họp giao ban do Bộ GD-ĐT tổ chức, lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương thừa nhận việc chạy theo thành tích, chỉ tiêu thi đua có phần do áp lực của lãnh đạo tỉnh. Tại Đồng Nai, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc này như thế nào?
- Bà Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh: Lãnh đạo tỉnh khẳng định không can thiệp tỉ lệ thi tốt nghiệp. Việc dạy, học và thi có kiểm tra, giám sát, đánh giá nhưng không dùng tỉ lệ học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và không lấy kết quả đó làm chỉ tiêu thi đua, đánh giá chất lượng giáo dục Đồng Nai. Điều này đã được UBND tỉnh khẳng định trong Chỉ thị số 21, trong đó yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức một cách nghiêm túc, an toàn, phản ánh trung thực trình độ, năng lực của học sinh. UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng thanh tra, giám thị làm nhiệm vụ giám sát kỳ thi làm hết trách nhiệm để có được một kết quả chính xác, đúng thực lực.
Đây cũng là kỳ thi có nhiều điểm đổi mới từ quy chế, công tác tổ chức và là cơ sở để Bộ xác định lộ trình tiến tới lấy kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học thay cho việc tuyển sinh. Chính vì thế, kỳ thi này phải được tổ chức nghiêm, siết chặt các khâu giám sát để có kết quả trung thực. Kết quả trung thực của kỳ thi này sẽ có tác động rất lớn đến nhận thức của phụ huynh, giáo viên, học sinh trong việc dạy và học, đánh giá kết quả học tập. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta tạo áp lực quá căng thẳng đối với thí sinh. Do đó, bên cạnh việc tăng cường công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi thì tỉnh cũng tăng cường công tác chuẩn bị các điều kiện như cơ sở vật chất, phòng ốc, giao thông... nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh yên tâm làm bài.
* TTXVN thường trú tại Đồng Nai: Công tác chấm thi, đặc biệt là chấm thi trắc nghiệm đã được chuẩn bị, triển khai và tập huấn như thế nào? Ngành giáo dục Đồng Nai chuẩn bị gì cho lộ trình dùng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học?
- Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT: Đây là năm đầu tiên có đến 3 môn được tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm nên công tác hướng dẫn, tập huấn cho người học, người tham gia tổ chức thi về quy trình thi trắc nghiệm được chúng tôi triển khai kỹ lưỡng. Sở đã trang bị đầy đủ các máy in, máy quét, máy tính và phần mềm chuyên dụng để xử lý và chấm bài trắc nghiệm. Sở đã đặt Xí nghiệp in bản đồ Đà Lạt để in các phiếu làm bài trắc nghiệm nhằm đảm bảo lưu giữ và xử lý tuyệt đối chính xác kết quả làm bài của thí sinh. Thí sinh hoàn toàn yên tâm vì quy trình này sẽ không có bất cứ sự can thiệp nào làm thay đổi kết quả hoặc thiếu chính xác về kết quả thi.
- Ông Lê Minh Hoàng: Chủ trương dùng kết quả thi tốt nghiệp xét tuyển đại học trên cơ sở nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới công tác thi cử, giảm áp lực thi cho người học là chủ trương đúng, được dư luận đồng tình. Chủ trương này tác động và thúc đẩy các địa phương, nhà quản lý, đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh phải ý thức được trách nhiệm của mình hơn. Những đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất mà Đồng Nai đã và đang triển khai đều hướng đến mục tiêu: có nguồn nhân lực tốt nhất, có sức cạnh tranh tốt nhất trên thị trường lao động. Tôi cho rằng, cánh cửa đại học và các con đường khác đều rộng mở và mọi học sinh đều có cơ hội ngang bằng để thử sức. Do đó, bên cạnh việc đào tạo của nhà trường thì chính bản thân các em phải có sự nỗ lực cao.
* Đài PTTH Đồng Nai: Coi thi được xác định là khâu yếu nhất nên năm nay Bộ GD-ĐT chủ trương tăng cường công tác coi thi và thanh tra. Ghi nhận của chúng tôi tại một số hội đồng thi bổ túc, tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi khá rõ. Dường như chúng ta quá tập trung vào các hội đồng thi tốt nghiệp THPT nhưng lơ là với các hội đồng thi bổ túc. Năm nay mỗi phòng thi bố trí mấy giám thị, xử lý thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế ra sao?
- Ông Huỳnh Như Hoàng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT: Trong nhiều năm nay, các hội đồng thi bổ túc THPT đều đặt tại TP.Biên Hòa chứ không đặt tại các huyện nhằm tăng cường công tác coi thi, giám sát thi. Phải nhìn nhận một điều rằng thí sinh thi bổ túc khá phức tạp, nên công tác kiểm tra, coi thi rất vất vả. Năm nào hội đồng thi cũng phát hiện có thí sinh thi hộ, có khi phát hiện trước giờ thi, cũng có khi thí sinh thi môn thứ hai, thứ ba mới phát hiện. Những trường hợp này đều bị xử lý cấm thi. Chúng tôi chỉ đạo các hội đồng kiểm tra kỹ giấy báo thi, hồ sơ thi để tránh trường hợp gian lận và xử lý đúng quy chế các trường hợp mang tài liệu vào phòng thi. Những trường hợp này đều bị Sở ra quyết định cấm thi trong vòng 1 năm, xóa danh sách đăng ký và có thông báo đến các địa phương.
- Ông Nguyễn Đình Chiến, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT: Bộ đã điều động 120 cán bộ của các trường đại học, cao đẳng làm công tác thanh tra thi tại Đồng Nai, như vậy mỗi hội đồng thi đều có 2 thanh tra của Bộ. Lực lượng giám thị trong tỉnh được bố trí đạt 2,7 người/phòng thi so với quy định là 2,5 người/phòng. Ở các kỳ thi trước, Thanh tra Sở GD-ĐT đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp cán bộ coi thi, chấm thi vi phạm quy chế.
* Báo Đồng Nai: Dư luận không đồng tình với việc tại một số hội đồng thi, hội phụ huynh chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Tình trạng này được chấn chỉnh như thế nào?
- Ông Nguyễn Thiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT: Sở ghi nhận có tình trạng này và đã xử lý một số trường có biểu hiện chi bồi dưỡng. Ngày 17-5, tại cuộc họp triển khai công tác thi tốt nghiệp, lãnh đạo Sở đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng coi thi phổ biến với cán bộ coi thi. Hiệu trưởng và hội phụ huynh không được huy động sự đóng góp của phụ huynh để lo ăn uống cho cán bộ coi thi.
Thu Trang (lược ghi)





![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)