
Theo dự báo của các nhà khí tượng thủy văn, mùa khô năm 2006-2007, tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài hơn so với năm trước, dẫn tới nhiều nơi có khả năng bị thiếu nước sản xuất. Riêng khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, nước mặn có thể xâm nhập sâu vào đất liền. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Võ Tấn Nhẫn, Phó giám đốc Công ty thủy điện Trị An về vấn đề điều tiết nước trong mùa khô này...
Theo dự báo của các nhà khí tượng thủy văn, mùa khô năm 2006-2007, tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài hơn so với năm trước, dẫn tới nhiều nơi có khả năng bị thiếu nước sản xuất. Riêng khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, nước mặn có thể xâm nhập sâu vào đất liền. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Võ Tấn Nhẫn, Phó giám đốc Công ty thủy điện Trị An về vấn đề điều tiết nước trong mùa khô này...
* PV: Mùa mưa năm 2006 kết thúc khá sớm, vậy lượng nước được tích trong hồ Trị An so với những năm trước như thế nào, thưa ông?
- Ông Võ Tấn Nhẫn: Mực nước tích được trong hồ vào thời kỳ cuối mùa mưa năm 2006 nằm ở điểm 60, tức là 60m so với mực nước biển, thấp hơn cùng kỳ năm 2005 là 1m. Mực nước tích được trong hồ như năm nay được xem như là chưa đạt. Nước tích trong hồ vào giai đoạn cuối mỗi mùa mưa gọi là đạt phải lên đến điểm 61 hoặc 62. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, năm 2005 cũng ngừng mưa sớm và hồ Trị An chỉ tích được nước đến điểm 59m, nhưng sau đó mùa mưa của năm 2006 lại đến sớm, tháng 5 trời đã mưa nên hồ không bị kiệt nước.
* Với mực nước như vậy thì công tác phát điện và điều tiết nước của nhà máy ra sao?
- Vào mùa khô, việc phát điện của Nhà máy thủy điện Trị An không phải là chính, mỗi ngày chúng tôi chỉ cho phát trung bình khoảng 2,4 triệu kWh. Đến mùa mưa, mức độ phát điện cao hơn: từ 9 - 10 triệu kWh/ngày. Ở thời điểm này, nhà máy chủ yếu tập trung vào công tác điều tiết nguồn nước để đẩy mặn ở phần hạ lưu sông Đồng Nai. Trong tháng 1, lượng nước xả qua tua bin phát điện của nhà máy xuống phần hạ lưu sông là 200m3/giây. Đến tháng 2 và những ngày đầu tháng 3, lượng nước giảm xuống còn khoảng 100m3/ giây. Như vậy, so với mực nước quy định tối thiểu để đẩy mặn là 60m3/giây thì hiện nay lượng nước vẫn dư.
* Nếu năm nay mùa mưa đến muộn, khoảng tháng 7 mới mưa, liệu lượng nước xả xuống hạ lưu của sông Đồng Nai có còn đủ để đẩy mặn?
- Giả sử đến tận cuối tháng 7 mới chính thức vào mùa mưa, thì có lẽ lượng nước trong hồ sẽ xuống tới điểm 50, tức là đến mực nước chết. Khi ấy chúng tôi phải ngưng việc phát điện. Lúc đó, trong lòng hồ còn khoảng 200 triệu m3 nước, cộng với nguồn nước về hàng ngày ở hai nhánh sông: La Ngà và Đồng Nai, tuy lượng nước về không nhiều nhưng vẫn có thể đủ lượng nước tối thiểu để đẩy mặn cho vùng dưới. Trong thực tế đã có năm tới gần giữa tháng 8 mùa mưa mới đến, thế nhưng điều tiết nước hợp lý thì vẫn đủ để đẩy mặn. Dù mùa mưa chính thức có đến rất muộn đi nữa thì đến khoảng tháng 6 là cũng có vài trận mưa dạo đầu, chính những trận mưa này sẽ làm nước trong hồ không bị kiệt đi và lượng nước về hồ có phần khá hơn.
* Ông có thể nói rõ hơn về việc điều tiết nước hợp lý mà nhà máy đã làm trong những năm qua?
- Điều tiết nước hợp lý có nghĩa là chúng tôi sẽ theo dõi kỹ từng ngày lượng nước về hồ, rồi từ đó tính toán với lượng nước sẵn có trong hồ để cân đối xả xuống phần hạ lưu bao nhiêu là vừa. Tránh trường hợp xả quá nhiều ở giai đoạn đầu dẫn đến can kiệt trong giai đoạn cuối mùa khô.
* Xin cảm ơn ông.
Khắc Giới (thực hiện)



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











