
Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ đảng viên. Trong tình hình mới, công tác dân vận đòi hỏi các cán bộ, đảng viên cần quan tâm nhiều hơn đến nắm bắt, chăm lo đời sống, tâm tư và thái độ chính trị của các tầng lớp nhân dân; công tác dân vận của chính quyền cần đẩy mạnh; đổi mới hoạt động của các đoàn thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập hợp đoàn viên, hội viên.
![]() |
|
Đồng chí Bùi Ngọc Thanh trao tặng quà cho đồng bào nghèo ở xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) nhân ngày Dân vận 15-10 vừa qua. |
Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ đảng viên. Trong tình hình mới, công tác dân vận đòi hỏi các cán bộ, đảng viên cần quan tâm nhiều hơn đến nắm bắt, chăm lo đời sống, tâm tư và thái độ chính trị của các tầng lớp nhân dân; công tác dân vận của chính quyền cần đẩy mạnh; đổi mới hoạt động của các đoàn thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập hợp đoàn viên, hội viên. Đó cũng là những vấn đề đặt ra quanh cuộc trao đổi của phóng viên báo Đồng Nai với đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhân dịp tổng kết công tác dân vận năm 2006.
* PV: Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá đời sống, tâm tư và thái độ chính trị của các tầng lớp nhân dân trong năm qua như thế nào, thưa đồng chí?
- Đồng chí Bùi Ngọc Thanh (BNT): Năm 2006 nước ta đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng khích lệ. Trên lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt ta tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 14, trở thành thành viên WTO. Năm qua, Đảng và chính quyền các cấp cũng đã mạnh mẽ tuyên chiến với tệ nạn, tiêu cực xã hội, đặc biệt là chống tham nhũng được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng nhiệt liệt.
Ở Đồng Nai kinh tế tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao và khá toàn diện ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có tiến bộ. Thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai hiện là 15,5 triệu đồng. Nếu tính chung cả nước thì đây là thu nhập ở "top đầu". Tuy nhiên, một bộ phận dân cư cũng còn nhiều khó khăn. Do vậy, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chăm lo cho đồng bào nghèo. Năm qua, chỉ tính riêng khối Mặt trận và các đoàn thể thì nguồn vận động xã hội giúp người nghèo đã lên con số 70 tỷ đồng. Đến nay, nhiều hộ đồng bào nghèo trong tỉnh đã cơ bản xóa được nhà tranh, dột nát. Riêng với các hộ đồng bào dân tộc nghèo, tỉnh đang khẩn trương triển khai hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sạch sinh hoạt theo hướng bền vững. Những thành quả đó đã tạo cho quần chúng nhân dân sự phấn khởi, vui mừng, tin tưởng vào tương lai đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng.
* PV: Đối với lĩnh vực tôn giáo và dân tộc, trong năm qua công tác dân vận trên lĩnh vực này như thế nào, thưa đồng chí?
- Đ/c BNT: Tôi đánh giá sợ không khách quan nên xin mượn ý kiến phát biểu của Giám mục giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh trong những lần đón tiếp các vị lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ về thăm: Các tôn giáo ở Đồng Nai chung sống hòa thuận, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ giữa Tòa Giám mục nói riêng và cả giáo hội Công giáo ở Đồng Nai với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh là thân tình, hiểu biết và tôn trọng nhau...
Về công tác tôn giáo, được sự quan tâm và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong năm có 32 linh mục được thụ phong, trên 1.700 tu sĩ các tôn giáo tham gia các khóa đào tạo; cấp phép xây dựng, sửa chữa 35 cơ sở thờ tự... Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng cơ sở, hoạt động tôn giáo trái phép, hoạt động mê tín dị đoan. Những hoạt động này chủ yếu do một số người cố ý làm trái pháp luật, đã được nhắc nhở khắc phục hoặc bị xử lý kịp thời.
Đối với công tác dân tộc, Đảng bộ và chính quyền các cấp đã rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống cho từng gia đình, từng người dân. Nhờ vậy, tình hình đời sống của đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Biểu hiện cụ thể là số hộ khá tăng lên, không còn hộ đói; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào được giữ ổn định.
* PV: Để phát huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, theo đồng chí chúng ta cần làm gì?
- Đ/c BNT: Ngoài công tác dân vận của Đảng và chính quyền thì hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là khâu quan trọng cần củng cố. Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục một bước tình trạng hành chính hóa, quan liêu, xa dân, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư để phát triển tổ chức. Giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng các phong trào quần chúng gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế ở địa phương, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần quan tâm: Việc học tập, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân chưa sâu rộng. Xây dựng lực lượng nòng cốt của Mặt trận, đoàn thể một số nơi chưa bền vững; tổ chức đoàn thể ở ấp, khu phố là đơn vị sát dân nhất chưa thực sự vững mạnh, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc, kể cả trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phong trào cơ sở tuy mạnh, tổ chức được nhiều hoạt động bề nổi nhưng chưa sâu, chưa bền vững, còn hình thức. Đội ngũ cán bộ đoàn, hội ở cơ sở thiếu ổn định, kể cả điều kiện hoạt động chưa được quan tâm đúng mức.
Trong năm 2007, công tác dân vận cần tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân; bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở; đảm bảo tập hợp trên 80% quần chúng vào các tổ chức, xây dựng 30% đoàn viên, hội viên nòng cốt và trên 70% tổ chức Mặt trận, đoàn thể vững mạnh.
* Xin cám ơn đồng chí!
Phong Vũ (thực hiện)





![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)