
Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là tổ chức tập hợp mọi tầng lớp nhân dân. Qua 76 năm hình thành và phát triển, tổ chức MTTQ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, nhất là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phóng viên báo Đồng Nai có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Công Ngôn xung quanh một số vấn đề thời sự hiện nay mà tổ chức Mặt trận đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả.
Mặt trận dân tộc thống nhất Việt
Tham gia giám sát khiếu nại tố cáo
* Một trong những công việc mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm được trong thời gian qua là tham gia giám sát đơn thư khiếu kiện của dân. Xin ông cho biết cụ thể về việc này?
- Gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương về tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, tập hợp và tổ chức cho nhân dân phát huy quyền làm chủ. Vì vậy, người dân ngày càng tin tưởng vào tổ chức Mặt trận. Cụ thể như trong năm 2006 có nhiều người dân đã gửi đơn đến Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đề nghị "can thiệp" để bảo vệ quyền lợi cho họ. Trong đó, chỉ riêng Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 97 đơn. Nội dung các khiếu kiện liên quan chủ yếu đến lĩnh vực giải tỏa, đền bù, tái định cư chưa thỏa đáng.
* Vậy Ủy ban MTTQ tỉnh xử lý đơn khiếu kiện mà người dân gửi đến như thế nào?
- Phần lớn những đơn khiếu kiện gửi đến tổ chức Mặt trận thường rất phức tạp. Nhiều vụ kéo dài và dù đã được các cơ quan chức năng giải quyết nhưng người dân vẫn chưa đồng tình. Đối với những đơn này, chúng tôi cử cán bộ, chuyên viên nghiên cứu hồ sơ, nếu phát hiện quyền lợi của người dân bị thiệt thòi thì kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết thỏa đáng. Thậm chí, có một số vụ việc, Ủy ban MTTQ tỉnh một mặt có văn bản kiến nghị, mặt khác phối hợp cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại địa phương, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu kiện của dân. Còn trong trường hợp cơ quan chức năng đã giải quyết các khiếu kiện của người dân hợp lý hợp tình thì chúng tôi có trách nhiệm giải thích cho bà con hiểu.
Qua những đơn khiếu kiện của nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị đến Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét thay đổi những chủ trương, chính sách cho phù hợp. Ví dụ như liên quan đến lĩnh vực đất đai, MTTQ đã kiến nghị cần tổ chức tái định cư đi trước một bước và người dân có quyền lựa chọn nơi định cư mới khi bị giải tỏa.
Phát huy dân chủ qua tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và giám sát đầu tư cộng đồng
* Điều gì rút ra được qua 2 năm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp xã và trưởng ấp, khu phố, thưa ông?
- Đây là việc làm rất được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cần được phát huy. Lá phiếu của người dân, của các thành viên trong tổ chức Mặt trận ở từng địa phương là cơ sở quan trọng đánh giá chất lượng công tác của cán bộ. Và qua đó, tổ chức Đảng, chính quyền và người dân cũng biết rõ cán bộ nào có năng lực, tận tụy với công việc, tận tình phục vụ nhân dân.
Năm 2005, có 16 trưởng ấp, khu phố trong tỉnh không đủ 50% phiếu tín nhiệm của dân. Năm 2006, chỉ riêng tại TP.Biên Hòa đã có 4 trưởng khu phố có đạo đức, năng lực yếu kém bị người dân đề nghị thay thế. Đối với các chức danh như chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tuy chưa có trường hợp nào không đạt đủ 50% phiếu, nhưng những trường hợp tỷ lệ được dân tín nhiệm không cao thì sau đó hoặc không trúng cử vào các tổ chức Đảng, chính quyền hoặc cũng được điều chuyển công tác.
* Còn điều gì cần khắc phục để việc bỏ phiếu tín nhiệm thật sự là "diễn đàn dân chủ của nhân dân" như mục tiêu đã đề ra?
- Không ít địa phương chỉ chú trọng đến việc lấy phiếu tín nhiệm mà chưa dành nhiều thời gian, điều kiện để cán bộ trình bày mặt ưu, mặt khuyết điểm của mình cũng như biện pháp khắc phục hạn chế và đề ra chương trình hành động sắp tới. Và người dân, các thành viên của tổ chức Mặt trận ở cơ sở cũng chưa được tạo điều kiện, chưa mạnh dạn chỉ ra khuyết điểm, góp ý cho cán bộ cần làm gì để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, công tác ngày càng tiến bộ hơn.
* MTTQ các cấp ở Đồng Nai cũng được đánh giá cao khi tổ chức cho người dân giám sát tại cộng đồng...
- Trước khi có Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về giám sát đầu tư cộng đồng, tổ chức Mặt trận cũng đã tham gia giám sát cộng đồng thông qua ban thanh tra nhân dân tại cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 41 ban giám sát đầu tư cộng đồng. MTTQ là trưởng các ban giám sát này và trên thực tế đã phát huy vai trò khi phát hiện nhiều trường hợp đơn vị thi công công trình vi phạm về thời gian, kỹ thuật, chất lượng và làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân. Qua đó, ban giám sát đã yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh, kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý đơn vị cố tình vi phạm.
* Như vậy, có thể nói MTTQ các cấp ngành càng khẳng định được vai trò của mình trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân?
- Tiếng nói của MTTQ ngày càng có giá trị, người dân càng tin tưởng gửi gắm tâm tư nguyện vọng. Và quan trọng không kém, tổ chức Mặt trận cũng đã góp tiếng nói xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần hoạch định những chủ trương, chính sách đúng đắn cho phát triển đất nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Phong Vũ (thực hiện)

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










