Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các sở, ngành ở Đồng Nai nói gì về sự kiện Việt Nam gia nhập WTO?

09:11, 08/11/2006

Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 7-11 đang mở ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho phát triển kinh tế của đất nước ta. Trước sự kiện quan trọng này, lãnh đạo các sở, ngành ở Đồng Nai nói gì?

Ông Nguyễn Văn Ngàn.

Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 7-11 đang mở ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho phát triển kinh tế của đất nước ta. Trước sự kiện quan trọng này, lãnh đạo các sở, ngành ở Đồng Nai nói gì?

 

* Ông Nguyễn Văn Ngàn, Cục phó Cục thuế Đồng Nai: "Đẩy nhanh cải cách hành chính về thuế  tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh"

 

Tôi rất vui mừng trước sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO. Mặc dù có không ít thách thức nhưng đây sẽ là cơ hội  lớn cho nền kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới, trong đó giới doanh nghiệp và người dân cũng có nhiều sự hưởng lợi từ hội nhập. Với ngành thuế Đồng Nai, tôi nghĩ cũng phải có những thay đổi căn bản cho phù hợp với luật lệ WTO, đặc biệt là phải đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý thu thuế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh thời hội nhập. Hiện nay, ngành thuế Đồng Nai đang tiến hành chuyển đổi tổ chức bộ máy theo mô hình chức năng, không còn các  phòng quản lý doanh nghiệp như trước để sang năm 2007 Cục thuế Đồng Nai sẽ thực hiện đại trà việc doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế; còn đối với các hộ khoán (hơn 20.000 hộ) đã thực hiện ủy nhiệm thu cho phường, xã.

Cải tổ bộ máy theo mô hình chức năng đặt ra yêu cầu là cán bộ thuế phải nâng cao năng lực, trình độ để đảm bảo làm tốt công tác quản lý thu thuế đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ thanh tra thuế Đồng Nai sẽ được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng để kịp thời phát hiện đấu tranh chống các hành vi gian lận về thuế, trong đó có hoạt động chuyển giá hay khai tăng chi phí đầu vào bất hợp lý ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

* Ông Lê Văn Danh, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai : "Phải chuyển đổi sang mô hình quản lý hiện đại để phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả hơn"

Ông Lê Văn Danh.

 

Khi gia nhập WTO, Việt Nam phải thực hiện 10 cam kết trong lĩnh vực Hải quan (HQ), đó là: thực hiện xác định trị giá HQ theo WTO, đơn giản hóa thủ tục HQ để tạo thuận lợi cho thương mại; thực hiện các quy định về phí và lệ phí trong WTO, các quy định xuất xứ trong WTO, các quy định về tự do quá cảnh, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao năng lực cán bộ, trình độ quản lý, hiện đại hóa quản lý HQ, thực hiện yêu cầu an ninh chống khủng bố quốc tế, thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới theo Hiệp định TRIPS. Việt Nam vào WTO áp lực rất nặng nề sẽ đặt lên trách nhiệm của toàn ngành HQ do một mặt phải thực hiện việc cắt giảm thuế quan theo lịch trình, mặt khác phải đảm bảo nguồn thu về thuế liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu cho ngân sách, cũng như thực hiện các điều ước khác đã ký kết. Mặt khác, do chuyển đổi từ cơ chế quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại cho phù hợp xu thế các nước trên thế giới là còn khá mới mẻ đối với ngành HQ Việt Nam nói chung, HQ Đồng Nai nói riêng.  Trong nỗ lực của mình, HQ Đồng Nai đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, chuẩn bị cho việc triển khai mô hình hải quan điện tử và tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý hiện đại. Tôi nghĩ tất cả những việc HQĐN đã và đang làm đều nhắm đến yêu cầu phục vụ cho việc hội nhập kinh tế quốc tế được tốt hơn và góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia về mặt kinh tế.

 

Ông Mai Văn Nhơn.

* Ông Mai Văn Nhơn, Phó giám đốc Sở Thương mại du lịch: "Sẽ tập trung vào mặt hàng trọng điểm, thị trường trọng điểm"

 

 Theo suy nghĩ của tôi, điều đáng nói là trong giai đoạn trước mắt sau khi Việt Nam vào WTO, cần làm cho người dân và các doanh nghiệp hiểu rõ không chỉ có khó khăn, không đơn giản chỉ là mở cửa thị trường. Cũng không nên so đo, tính toán quá mức về thiệt hại của doanh nghiệp này, của ngành hàng nọ... Vấn đề là, phải sắp xếp lại sản xuất, cơ cấu lại lao động, tổ chức tốt phân phối, chuyển đổi mặt hàng, ngành hàng để nâng cao và tìm cho ra lợi thế cạnh tranh của ta, để "sòng phẳng" trong cạnh tranh với các doanh nghiệp trên thế giới. Việc này xem ra cũng không mới, nhưng cần hiểu rõ hơn và thực thi cho rốt ráo. Đây cũng là một nguyên lý cơ bản của lý thuyết lợi thế so sánh và phân công lao động trong kinh tế thị trường. Vấn đề là lợi ích chung cho toàn bộ nền kinh tế, trong đó, yêu cầu từng cá thể phải thích nghi.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành thương mại và du lịch (TMDL) Đồng Nai đang nghiên cứu và sẽ phối hợp với các sở, ngành xây dựng chương trình hành động cụ thể của tỉnh Đồng Nai thực thi các cam kết WTO để  tham mưu cho UBND tỉnh.  Sở TMDL đang đề xuất UBND tỉnh chương trình Xúc tiến thương mại năm 2007, và  xây dựng chương trình tổng quát cho cả giai đoạn 2006-2010 - giai đoạn thực thi các cam kết trong WTO. Chương trình này mang một số nét mới so với trước đây, có tập trung vào mặt hàng trọng điểm, thị trường trọng điểm, và quan tâm đến các hỗ trợ cho phép, khuyến khích của WTO. Các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực tiếp thị, kỹ năng marketing, kỹ năng đàm phán, kỹ năng khảo sát thị trường, kỹ năng tham gia hội chợ triển lãm... sẽ được chú trọng. Đồng thời ngành TMDL cũng tiến hành làm đề án phát triển xuất khẩu cho giai đoạn 2006 - 2010.

 

* Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch Hội Nông dân VN tỉnh : "Phải đẩy mạnh liên kết "4 nhà" để nông dân tự tin bước vào WTO"

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

 

Muốn hay không muốn thì nước ta cũng đã hội nhập kinh tế quốc tế. Và nghiễm nhiên không phải chỉ có Nhà nước hay doanh nghiệp mà nông dân Việt Nam cũng đã trở thành nông dân của toàn cầu. Tuy nhiên, tâm trạng vui mừng của chúng tôi cũng xen lẫn lo âu bởi các nhà kinh tế trong và ngoài nước cũng đã khuyến cáo: Nông nghiệp - nông dân VN sẽ bị chi phối nhiều nhất bởi các quy tắc của WTO, nhất là khi hàng rào thuế quan hạ xuống, các bảo hộ không còn! Chúng tôi biết rằng, ở Thái Lan chỉ nói về  trái me thôi nhưng có đến 7 tỉnh chuyên trồng me và trái me Thái đã có mặt ở nhiều nước với thương hiệu hẳn hoi. Còn ở Đồng Nai, cũng có nhiều loại trái cây nổi tiếng nhưng đã có loại trái cây nào có thương hiệu riêng cho mình? Và giả sử nếu có thì nếu được đặt hàng xuất khẩu với sản lượng lớn ta cũng không đủ cung cấp vì sản xuất còn manh mún!

Trước mắt, chúng tôi thấy Hội phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vấn đề hội nhập và những quy tắc phải tuân thủ của  WTO. Đồng thời sẽ tổ chức thực hiện mô hình "Hiệp hội Doanh nghiệp Trang trại nông dân-nông thôn" để liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất, ứng dụng kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ sản phẩm… Bên cạnh đó là cần tăng cường hơn nữa mối liên kết "4 nhà" (nhà nước - nông dân - ngân hàng - khoa học kỹ thuật). Bởi chỉ có sự liên kết mới giúp nông dân có đủ sức mạnh và sự tự tin để cùng cả nước bước ra biển lớn.

KL  - XP (thực hiện)

 

 

 

 

Tin xem nhiều