Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người cao tuổi ngày càng có tác động tích cực đến xã hội

10:06, 02/06/2006

Tháng 6-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi "Kính cáo đồng bào" và viết Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão, trong đó có đoạn: "Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước mất phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trợ. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh vác trách nhiệm rất nặng nề..."

Hoạt động thể thao của người cao tuổi TP. Biên Hòa.

Tháng 6-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi "Kính cáo đồng bào" và viết Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão, trong đó có đoạn: "Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước mất phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trợ. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh vác trách nhiệm rất nặng nề..." Do vậy, theo đề nghị của Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết  định lấy ngày 6-6 hàng năm là Ngày truyền thống của NCT. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Luông, Phó trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh xung quanh ý nghĩa và các hoạt động trong thời gian qua của Hội.

 

* Phóng viên: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn rất coi trọng vai trò của NCT. Nhân sự kiện Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 6-6 hàng năm là ngày truyền thống của NCT, xin ông cho biết các cụ cao tuổi đón nhận thông tin này như thế nào?

 

- Ông Nguyễn Văn Luông: Các cụ rất vui mừng. Trước đây, Bác Hồ luôn đề cao vai trò của phụ lão nước ta. Đảng, Nhà nước cũng luôn quan tâm, chăm sóc và xác định NCT là vốn quý của đất nước. Nhiều văn bản, đặc biệt là Pháp lệnh về NCT và gần đây là việc Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 6-6 hàng năm là ngày truyền thống của Hội càng động viên, thúc đẩy NCT phấn khởi, vui sống, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua.

 

* Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tác động xã hội của Hội NCT là "phong trào 5 gương sáng". Ban đại diện Hội NCT tỉnh đánh giá thế nào về phong trào này tại Đồng Nai?

 

- Phần lớn các cụ cao tuổi ở Đồng Nai đều là những tấm gương sáng cho phong trào xây dựng con người mới, xã hội mới; tích cực tham gia công tác khuyến học khuyến tài; xây dựng gia đình, xóm ấp văn hóa; tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền; quan tâm chăm sóc NCT. Tiêu biểu trong các phong trào đó là việc các cụ cao tuổi tham gia vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Các cụ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong lao động sản xuất, hướng dẫn kinh nghiệm, hỗ trợ người dân về giống, vốn để giúp nhau thoát nghèo. Ví dụ như Hội NCT xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) vận động hội viên góp vốn, con giống giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn xóa đói giảm nghèo. Hay như cụ Lương Quý ở ấp 4, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đứng ra lập tổ tương trợ góp vốn nuôi bò, hàng năm thu lợi trên 30 triệu đồng; cụ KCân ở xã Tà Lài (huyện Tân Phú) là tấm gương NCT điển hình sản xuất giỏi trong cộng đồng người dân tộc thiểu số... Hiện nay, toàn tỉnh có 44.228 hội viên NCT trực tiếp tham gia sản xuất, trong đó có 360 cụ là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ trang trại. Đây là điều rất đáng mừng, rất khích lệ hội viên NCT và tổ chức Hội chúng tôi.

 

* Nhưng các hoạt động như tham gia công tác khuyến học, xây dựng Đảng, hòa giải ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, mẫu mực cũng là những thế mạnh của các cụ cao tuổi...

 

- Công tác khuyến học, khuyến tài đang dần trở thành "nét son" của NCT. Hiện nay, có 218 cụ là thành viên của các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh. Với uy tín của mình, các cụ tích cực vận động nhiều mạnh thường quân đóng góp cho quỹ học bổng giúp học sinh nghèo học giỏi. Nhiều cụ còn trực tiếp góp tiền, của cải cho công tác này hoặc khuyến khích con cháu tích cực học tập, đóng góp cho đời.

Ngoài ra, các cụ cao tuổi còn là những nhân tố tích cực trong các hoạt động, phong trào tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.252 cụ là đảng viên, gần 1.500 cụ tham gia tổ chức Mặt trận, các đoàn thể, hàng ngàn cụ là thành viên các ban, tổ hòa giải, thanh tra nhân dân. Đặc biệt, hiện có 150 cụ đang là bí thư chi, đảng bộ, phó chủ tịch UBND cấp xã. Vai trò của các cụ trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể rất được kính trọng và hoạt động có hiệu quả vì có nhiều kinh nghiệm sống và uy tín cao. Phần lớn các cụ cũng là những tấm gương sáng nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

 

* Hội NCT Việt Nam đánh giá thế nào về Hội NCT Đồng Nai? Trong hoạt động của tổ chức Hội ở Đồng Nai, địa phương nào có nhiều mô hình, phong trào hiệu quả, xuất sắc?

 

- Hội NCT Đồng Nai được Trung  ương  Hội đánh giá là đơn vị xuất sắc, chất lượng hoạt động  mạnh trên tất cả các mặt phong trào nên năm qua được tặng cờ thi đua. Riêng tại Đồng Nai, các cụ cao tuổi và tổ chức Hội ở TP.Biên Hòa có nhiều hoạt động tiêu biểu với các phong trào như: Văn hóa thể thao, khuyến học khuyến tài, tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền. Trong đó, phải kể đến vai trò của hội viên NCT ở xã Hiệp Hòa tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự; Hội NCT phường Hố Nai với phong trào cứu trợ bão lụt, giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn, đóng góp xây dựng nhà tình thương. Ban đại diện Hội NCT các huyện Long Thành, Định Quán và Trảng Bom có phong trào xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt cho NCT, lập quỹ bảo thọ, thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt trao đổi kinh nghiệm hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở...

 

* Còn vai trò của tổ chức Hội quan tâm chăm sóc hội viên và các cụ cao tuổi như thế nào, thưa ông?

 

- Tổ chức Hội các cấp đều thực hiện chăm sóc các cụ bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. Chúng tôi tổ chức xét và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các cụ cao niên, có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách. Ngoài ra, hiện nay toàn tỉnh có trên 4.150 cụ được trợ cấp hàng tháng. Hàng năm, các tổ chức Hội trong tỉnh đều tổ chức cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức chúc thọ cho các cụ từ 70 trở lên; tổ chức thăm hỏi, phúng viếng khi các cụ ốm đau, qua đời. Đặc biệt, gần đây với sự khuyến khích của tổ chức Hội, nhiều gia đình đã quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng việc mở sổ tiết kiệm để các cụ có nguồn kinh phí riêng cho sinh hoạt, sử dụng vào những việc cần thiết; quan tâm chăm sóc sức khỏe; đời sống tinh thần...

 

* Xin cám ơn ông.

Phong Vũ (thực hiện)

                            

Tin xem nhiều