Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Rhee-Hong-Ji, Chủ tịch Hiệp hội an toàn công nghiệp Hàn Quốc :
Xem người lao động Việt Nam như đồng bào của mình và tạo điều kiện tốt nhất cho họ làm việc!

10:08, 29/08/2005

Môi trường lao động và an toàn công nghiệp đang trở thành vấn đề được nhiều quốc gia, nhiều tập đoàn sản xuất quan tâm. Với mục tiêu hợp tác phát triển kinh tế đi đôi với môi trường bền vững, Chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có những chương trình ký kết, những quan hệ hợp tác hỗ trợ trong công tác an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường (AT-VSLÐ và BVMT).

Ông Rhee-Hong-Ji.

Môi trường lao động và an toàn công nghiệp đang trở thành vấn đề được nhiều quốc gia, nhiều tập đoàn sản xuất quan tâm. Với mục tiêu hợp tác phát triển kinh tế đi đôi với môi trường bền vững, Chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có những chương trình ký kết, những quan hệ hợp tác hỗ trợ trong công tác an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường (AT-VSLÐ và BVMT). Tại Hội thảo quốc tế về AT-VSLÐ và BVMT do Tổng LÐLÐ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Viện Khoa học - kỹ thuật (KH-KT) bảo hộ lao động, Hiệp hội an toàn công nghiệp Hàn Quốc (KISA) và LĐLÐ tỉnh tổ chức mới đây, phóng viên báo Ðồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông RHEE-HONG-JI, Chủ tịch KISA về vấn đề này.

 

* PV : Thưa ông, được biết hiện nay tại Việt Nam có 823 dự án của Hàn Quốc với tổng vốn khoảng 4,7 tỷ USD. Riêng trên địa bàn Đồng Nai với 110 dự án, tổng vốn khoảng 1,13 tỷ USD, Hàn Quốc đứng thứ 3 trong số những quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài tại Ðồng Nai. Vậy với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội an toàn công nghiệp Hàn Quốc, ông có thể giới thiệu mối quan hệ giữa KISA đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam nói chung và  Đồng Nai nói riêng?

* Chủ tịch Rhee-Hong-Ji: Từ năm 2002 trở lại đây, Việt Nam  có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khá cao và đang trở thành thị trường tiềm năng mới của Đông Nam Á. Đây cũng là một quốc gia có lực lượng lao động dồi dào, phí nhân công thấp, lao động người Việt Nam tiếp thu nhanh nên đã thu hút khá nhiều công ty nước ngoài vào đầu tư. Riêng Hàn Quốc, số lượng các DN đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều, trong đó không chỉ ở lĩnh vực công nghiệp nặng và các ngành mũi nhọn như điện tử, xe hơi... mà còn hoạt động ở những ngành nghề có quy mô nhỏ như kéo sợi, may mặc... Với vai trò của một cơ quan chăm sóc về an toàn công nghiệp cho người lao động, KISA đã có chương trình phối hợp với các cơ quan của Việt Nam . Cụ thể là hợp tác với Viện Bảo hộ lao động để cùng soạn thảo những giáo trình về AT-VSLĐ và BVMT nhằm tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện về AT-VSLĐ và BVMT, cũng như sức khỏe công nghiệp cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai là những địa bàn tập trung nhiều nhà máy của Hàn Quốc.

* Thông qua những chương trình nói trên, đánh giá bước đầu của ông về hoạt động này như thế nào và trong thời gian tới những chương trình này sẽ được triển khai ra sao?

- Việt Nam là một nước đang có những bước phát triển nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài nhiều, trong đó có Hàn Quốc. Tôi thấy người Việt Nam cần cù, kỷ luật tốt và khéo tay. Sự hợp tác giữa KISA với Viện Bảo hộ lao động Việt Nam tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng đã có những kết quả hết sức hữu ích. Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng giải quyết nhiều vấn đề về an toàn công nghiệp. Cụ thể  như các vấn đề trao đổi nhân lực kỹ  thuật về an toàn và sức khỏe công nghiệp, hợp tác nghiệp vụ trong các lĩnh vực liên quan đến an toàn, giám sát kỹ thuật, trao đổi thông tin và tư liệu  kỹ thuật liên quan đến an toàn công nghiệp, hợp tác giáo dục, huấn luyện để phòng chống  tai nạn công nghiệp cho người lao động hai nước.

* Ðược biết, vào tháng 2-2004, "Thỏa thuận hợp tác lao động" giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết, điều này đem lại lợi ích gì cho người lao động hai nước, thưa ông?

- Hàn Quốc cũng có đầu tư tại khá nhiều quốc gia trên thế giới và ở Hàn Quốc hiện cũng có khá nhiều lao động từ các nước đến làm việc, trong đó có khoảng 20.000 người Việt Nam . Nhưng riêng Việt Nam và Hàn Quốc đã có những thỏa thuận hợp tác lao động. Chương trình này rất có lợi cho người lao động hai nước. Ðiều đó tạo cơ sở pháp lý cũng như khẳng định sự hợp tác an toàn công nghiệp và quan hệ lao động hai nước sẽ được bảo đảm và ổn định.

* Thưa ông, phản ánh của các doanh nghiệp Hàn Quốc tới Hiệp hội về vấn đề quan hệ lao động tại Việt Nam   như thế nào?

- Hai năm trước đây, tôi đã đến Việt Nam và đi thăm một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành khác của Việt Nam. Tôi được nghe các doanh nhân Hàn Quốc nói điều kiện lao động ở Việt Nam tương đối tốt, người lao động Việt Nam vui vẻ, thoải mái. Những nhà quản lý của Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những doanh nghiệp này hoạt động.

* Vậy qua hội thảo này, thông điệp của KISA gửi đến các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam là gì? Đặc biệt là hiện nay số doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam tăng cao, nhưng còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường?

- Tôi muốn gửi những lời này đến với chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam là hãy xem người lao động Việt Nam như đồng bào của mình và tạo điều kiện tốt nhất cho họ làm việc. Và, tôi cũng mong muốn người Việt Nam cũng xem những doanh nghiệp nước ngoài - trong đó có Hàn Quốc - như những doanh nhân Việt Nam để cùng hợp tác phát triển. Vì trong thời gian tới, các doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ vào Việt Nam khá nhiều. Nếu hai bên hợp tác tốt, doanh nghiệp đầu tư cũng thu được lợi nhuận mà người lao động Việt Nam cũng có thêm việc làm, góp phần làm tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam . Riêng vấn đề an toàn công nghiệp, các doanh nghiệp nên biết: nếu cân nhắc sự thiệt hại tài sản, vật chất và tài sản con người thì việc đầu tư vào an toàn không phải để làm suy yếu đi mà chính là để làm mạnh lên tính cạnh tranh của công ty trên trường quốc tế.

* Xin cám ơn ông.

Phương Liễu  ( thực hiện )

 

Tin xem nhiều