Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người không chùn tay trước bọn trộm cướp

09:07, 19/07/2010

Có người cho rằng anh làm việc bao đồng vì bắt trộm cướp là trách nhiệm của công an, hơi đâu mà nhúng tay vào cho nguy hiểm. Nhưng đối với anh thì khác, phòng chống tội phạm là trách nhiệm của mỗi công dân và bản thân anh hễ thấy điều trái khoái, bất bình là ra tay...

Có người cho rằng anh làm việc bao đồng vì bắt trộm cướp là trách nhiệm của công an, hơi đâu mà nhúng tay vào cho nguy hiểm. Nhưng đối với anh thì khác, phòng chống tội phạm là trách nhiệm của mỗi công dân và bản thân anh hễ thấy điều trái khoái, bất bình là ra tay...

 

Tại hội nghị tổng kết 12 năm "phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm..." do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức mới đây, anh Trần Trung Trực được tặng bằng khen. Trực cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Ngày ngày nhìn những tiêu cực xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là các vụ phạm pháp hình sự, bọn trộm cướp có nguy cơ phát triển nên Trực suy nghĩ phải làm điều gì đó để đóng góp với địa phương. Vì vậy, Trực tự nguyện đăng ký tham gia vào lực lượng dân phòng để bảo vệ sự bình yên cho bà con trong xóm, ấp.

 

Anh Trần Trung Trực đang nhận bằng khen do Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng.

 Hơn 10 năm tham gia lực lượng dân phòng, bản thân Trực đã có nhiều đóng góp đáng kể cho phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều lần Trực phải đương đầu với những tên tội phạm hung hãn, nguy hiểm sau khi gây án trên đường tháo chạy. Chẳng hạn, có lần trên đường đi mua thức ăn, Trực phát hiện một đối tượng vào cửa hàng mua 2.000 đồng thuốc lá nhưng trả cho chủ quán tờ giấy bạc có mệnh giá 50 ngàn đồng. Sau khi nhận tiền thối lại, đối tượng lên xe máy chạy nhanh. Động thái này khiến Trực sinh nghi nên anh yêu cầu người chủ quán cho xem tờ giấy bạc mà đối tượng vừa trả. Cầm tờ giấy bạc trên tay, Trực phát hiện ngay đây là tiền giả nên anh vội vã lấy xe máy đuổi theo người khách kia. Chạy được hơn 500m thì Trực phát hiện người này tiếp tục đi vào một cửa hàng khác mua thuốc lá cũng bằng thủ đoạn nêu trên. Ngay sau đó, Trực xông vào khống chế, bắt giữ đối tượng tiêu thụ tiền giả cùng với tang vật là 5 triệu đồng.

 

Vào năm 2005, trong khi đang làm việc trong nhà, Trực nghe có tin báo của Công an xã Tân An yêu cầu chặn bắt 4 tên "đua nóng" xe máy đang trên đường tháo chạy từ thị trấn Vĩnh An về Biên Hòa. Không một chút đắn đo, Trực bỏ dở công việc và chạy ra tỉnh lộ 768 mai phục. Chỉ một lúc sau đó, Trực cùng tổ mai phục phát hiện 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy chạy rất nhanh từ hướng Trị An về Tân An. Nhìn đặc điểm nhân dạng cùng các chiếc xe mà chúng đang sử dụng, Trực cùng anh em trong tổ phán đoán đây chính là những tên trộm cắp xe máy nên đã đặt vật cản trên đường, buộc chúng dừng xe và khống chế bắt giữ cùng với tang vật. Vào năm 2006, khi đi chăm sóc rừng trồng của gia đình, Trực phát hiện 4 đối tượng dùng xe cải tiến chạy vào rừng cưa trộm cây của Phân trường Đại An. Trước sự liều lĩnh của bọn trộm cắp, thấy một mình không thể chống lại chúng, nên Trực đã điện báo cho Công an xã tăng cường lực lượng vây bắt đối tượng. Bên cạnh những thành tích nêu trên, từ 2007 đến nay, năm nào Trực cũng có vài lần tham gia truy bắt trộm cướp, trong đó có 3 lần cùng tổ trưởng tổ nhân dân số 5 truy bắt được 3 đối tượng trộm chó bằng cách đánh bả và bắt 3 đối tượng cưa trộm cây rừng. Riêng trong năm 2009, Trực tham gia cùng với Công an huyện và xã triệt xóa ổ đá gà đầy tai tiếng ở ấp Thái An, vây bắt 20 đối tượng đá gà cùng nhiều tang vật. Cũng trong năm 2009, Trực cùng bà con trong ấp vây bắt 1 đối tượng trộm cắp xe máy khi tên này đang trên đường tháo chạy...

 

Chẳng những dũng cảm đương dầu với bọn trộm cướp, Trực còn là người có nhiều uy tín với bà con trong xóm, ấp. Do vậy, mỗi khi trong nội bộ nhân dân có mâu thuẫn, xích mích là anh nhanh chóng tìm hiểu sự việc để cùng với tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tham gia giải quyết hoặc hòa giải. Nhiều vụ hòa giải thành, giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan chức năng ở địa phương là có một phần đóng góp của anh Trực.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều