
Có khoảng 10 người chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 kiêm nghề "cò" cho các phòng mạch tư. Nhiều bệnh nhân bị những tay "cò" này "dụ" đến trị bệnh tại các phòng mạch ấy mà không biết rằng phải trả tiền với giá cao hơn và chưa chắc hết bệnh so với điều trị trong bệnh viện.
Có khoảng 10 người chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 kiêm nghề "cò" cho các phòng mạch tư. Nhiều bệnh nhân bị những tay "cò" này "dụ" đến trị bệnh tại các phòng mạch ấy mà không biết rằng phải trả tiền với giá cao hơn và chưa chắc hết bệnh so với điều trị trong bệnh viện.
Những ngày đến tìm hiểu hoạt động của các tay "cò" tại đây chúng tôi ghi nhận được, quanh cổng bệnh viện này có khoảng gần 10 người chạy xe ôm túc trực chờ đón khách. Các bác tài xe ôm gần như thao túng toàn bộ khu vực cổng bệnh viện, vừa để tìm khách đi xe vừa để làm "cò" dắt mối những người có nhu cầu đi khám bệnh ở các phòng mạch tư. Thông thường, khi gặp những người ở vùng quê vừa đến thì ngay lập tức những bác tài này nhanh nhảu kéo bệnh nhân và người thân đi cùng lên xe rồi chở đến các phòng mạch tư.
Để thâm nhập thực tế, chúng tôi đến trước cổng Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 trong dáng bộ của người đi khám và điều trị bệnh. Vừa tới cổng, chưa kịp dừng xe chúng tôi đã bị một số người túc trực trước cổng bệnh viện đến vây kín. Sau vài phút tranh nhau "giúp đỡ" người mới tới, một người trung niên trông rất nhanh nhẹn, nói ngay:
- Giờ này bác sĩ bệnh viện đang họp giao ban, không tiếp khám ai cả.
- Vậy bây giờ không khám được hả chú?
- Có chứ, nhưng sang bên kia mà khám. Nhanh lắm, bác sĩ là thạc sĩ ở bệnh viện này, rất uy tín, thuốc men rất chuẩn!
- Thế phải ra khám phòng mạch tư?
- Bây giờ mấy ai đi khám ở bệnh viện nữa, lâu mà không kỹ càng gì cả! Bệnh nhân họ ra ngoài phòng mạch tư hết.
Băn khoăn vì người này nói có mâu thuẫn, chúng tôi hỏi lại: "Sao bệnh viện đang họp giao ban mà bác sĩ vẫn ở nhà khám bệnh?". Người đàn ông này liền giải thích rất rành rọt về thời gian làm việc của vị bác sĩ: "Hiện giờ không có ca trực nên bác sĩ đang ở nhà. Còn hôm nào trực, bác sĩ chỉ khám từ 4 giờ rưỡi chiều đến tối, chủ nhật nghỉ buổi sáng".
Chần chừ trong giây lát, chúng tôi quyết định không đến phòng mạch tư. Nhưng khi đến khu vực cổng, có vài người, cả thanh niên và trung niên chạy xe ôm chặn lại: "Đi khám bệnh à? Đã đến khám lần nào chưa? Giờ bệnh viện đang đông lắm, ra ngoài mà khám cho nhanh". Một người khá lớn tuổi rời khỏi yên xe đến chỗ chúng tôi, nói: "Mấy chú đi khám thì tới chỗ bác sĩ K.G mà khám, ở ngay đây thôi! Bác sĩ đó làm trưởng khoa ở trong bệnh viện này đấy, giỏi lắm! Còn chỗ bác sĩ H.T.S. thì đừng tới, thuốc men không đảm bảo, giá cả lại cao. Còn ở trong bệnh viện, bác sĩ chỉ làm giờ hành chính nên khám không kỹ bằng phòng mạch ngoài đâu".
Nói về chất lượng và việc hoạt động của các phòng mạch tư, bác sĩ NGUYỄN VĂN THỌ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 cho biết: "Về trình độ chuyên môn, các bác sĩ phòng mạch tư đều có đủ năng lực để khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đến các phòng mạch tư chỉ là những bệnh thông thường. Việc điều trị một số căn bệnh có liên quan đến hệ thần kinh thì cần phải có phác đồ điều trị tổng hợp mới giải quyết được tận gốc, mà ở các phòng mạch tư thì không thể làm được điều này. Bên cạnh đó, ở các phòng mạch tư giá các loại thuốc cũng chênh lệch rất cao so với trong bệnh viện".
Theo những người chạy xe ôm ở đây, bệnh viện đang quá tải, nhưng thực tế chúng tôi ghi nhận được, tại các phòng khám của bệnh viện trong giờ cao điểm cũng chỉ có một số ít bệnh nhân đến khám bệnh. Khuôn viên và các phòng khám của bệnh viện đều sạch sẽ và ngăn nắp. Biển chỉ dẫn và bảng giá các loại thuốc đều được niêm yết công khai, đầy đủ.
Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 cho biết: "Bệnh viện có gắn loa phóng thanh tuyên truyền, niêm yết công khai bảng hướng dẫn về khám và điều trị ngay cổng bệnh viện để bệnh nhân nắm bắt. Còn hoạt động của "cò" trước cổng bệnh viện thì chúng tôi cũng chỉ biết tăng cường giáo dục và tuyên truyền đến các bác sĩ có phòng mạch tư không nên sử dụng dịch vụ "cò" để quảng bá, lôi kéo khách, vì như thế sẽ tạo ra môi trường không lành mạnh trong hành nghề".
Trần Danh



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











