Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạo lực học đường, nguyên nhân do đâu?
Kỳ 1: Bạo lực từ bên trong và ngoài trường học

09:04, 13/04/2010

Bạo lực học đường đang hoành hành và đáng báo động. Tại sao lại xảy ra ngày càng nhiều tình trạng này và giải pháp ngăn chặn như thế nào cho hiệu quả đang là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh, giáo viên và những người có trách nhiệm đau đầu.

Bạo lực học đường đang hoành hành và đáng báo động. Tại sao lại xảy ra ngày càng nhiều tình trạng này và giải pháp ngăn chặn như thế nào cho hiệu quả đang là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh, giáo viên và những người có trách nhiệm đau đầu.

 

* Giáo viên, nhà trường có bất lực?

 

Vụ học sinh La Đức Hiến (16 tuổi), học lớp 10C3 Trường THPT Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc) mâu thuẫn rồi đâm chết bạn học cùng lớp Lưu Thành Tú là "đỉnh điểm" của nạn bạo lực học đường xảy ra tại Đồng Nai trong thời gian gần đây.

 

Học sinh cần được giáo dục và quản lý tốt hơn cả trong và ngoài trường học. (Ảnh có tính minh họa)

Trước đó, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra nhiều vụ bạo lực có liên quan đến học sinh, trong và ngoài khuôn viên trường học. Nguyên nhân dẫn đến hành vi này xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, ghen tức chuyện nhỏ nhặt. Điển hình như vụ học sinh lớp 11 Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) Trần Thị Thu Hiền vì ghen tuông về sắc đẹp với cô bạn gái cùng xóm, đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân rồi vứt xác xuống suối phi tang vào năm 2008. Hay như vụ Nguyễn Hoàng Nhu, một học sinh của Trường THPT Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) phạm tội giết người do mâu thuẫn với một thanh niên trong quán cà phê. Và ngay cả học sinh khối THCS cũng... thích gây sự, dùng bạo lực với nhau. Mới đây, nhiều người dân địa phương bày tỏ sự bất bình khi chứng kiến một nhóm học sinh lớp 6 và 7 của Trường THPT - THCS Huỳnh Văn Nghệ (huyện Vĩnh Cửu) đã tụ tập tại khu vực ấp 3, xã Phú Lý đón đường một nhóm bạn học cùng trường để đánh nhau. Rất may lực lượng dân phòng đã phát hiện và giải tán kịp thời hai băng nhóm nhí này định "sáp lá cà"...   

   

Theo một số cán bộ quản lý ngành giáo dục, hiện nay không ít học sinh bị nhiễm thói hư tật xấu do tiếp xúc nhiều với các trò chơi bạo lực trên mạng internet và cả bên ngoài xã hội. Từ đó, không ít học sinh "học đòi" tổ chức thành băng nhóm đánh nhau. Một cán bộ làm công tác quản lý giáo dục tại huyện Xuân Lộc cho biết, ông rất bất bình trước tình trạng học sinh nói tục chửi thề "như ăn gỏi", thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường và hay giao du với bạn xấu bên ngoài rồi tụ tập thành băng nhóm gây mất an ninh trật tự tại địa phương...

 

Còn một giáo viên ở một trường THPT tại TP.Biên Hòa thì cho biết, nếu giáo viên thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh không chấp hành kỷ luật nhà trường, lớp học hoặc có hành vi ngổ ngáo... thì thường bị đe dọa bởi chính những em này. Giáo viên này còn nói, nguyên nhân là do các hình thức kỷ luật mạnh tay của giáo viên thường bị gán ghép vào hành vi bạo lực học đường nên những học sinh "cá biệt" vin vào đó chống lại giáo viên và nhà trường. Vì thế, có giáo viên do muốn yên ổn hoặc để an toàn cho bản thân nên đành... chấp nhận làm thinh trước thói hư tật xấu của học trò!

 

* Đe dọa từ bên ngoài cổng trường

 

Ông Thái Đình Ngữ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) kể, vào năm 2009, ngay trước cổng trường này xảy ra một vụ án mạng giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn xã. Hậu quả là một học sinh của trường (đã bỏ học) bị nhóm thanh niên "đối phương" dùng mã tấu chém chết tại chỗ. Nguyên nhân của vụ án là do hai nhóm (tuổi chưa thành niên) ghen tức chuyện tình cảm. Cũng theo ông Ngữ, những vụ việc như thế gây tâm lý không tốt, không an tâm cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. Song, do không có chức năng, nên những vụ gây mất an ninh trật tự xảy ra bên ngoài cổng thì nhà trường chỉ biết trấn an học sinh và trông chờ vào chính quyền, công an địa phương giải quyết ổn thỏa.

 

Còn bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Biên Hòa) cho biết, bạo lực học đường còn do chính học sinh đe dọa lại giáo viên. Ví dụ như vừa rồi, có học sinh của trường vi phạm nội quy học tập nên bị giáo viên thể dục trách phạt và nhà trường đình chỉ học tập em này 1 tuần. Sau đó, học sinh ấy đã cùng bạn kéo đến cổng trường để tìm thầy giáo thể dục để hành hung. "Đó là hành vi côn đồ, thiếu lễ phép của học trò với giáo viên cần phải được xử lý và giáo dục để làm gương" - bà Huệ nói.

 

Sau khi tan học 2 học sinh này rủ nhau ra đồng hoang gây sự.

Mới đây, một học sinh của Trường tiểu học V.T. (TP.Biên Hòa) trên đường đi học về đã bị một nhóm thiếu niên trấn lột tiền và đe dọa hành hung. Sau đó, những đối tượng xin đểu và đe dọa học sinh đã bị nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Tuy nhiên, theo Ban giám hiệu trường này, việc ngăn chặn các hành vi đe dọa học sinh nếu thiếu sự hỗ trợ, giúp sức từ chính quyền địa phương và sự mạnh dạn tố giác của phụ huynh, học sinh thì nhà trường khó có biện pháp xử lý triệt để. Ngoài việc các học sinh bị xin đểu, trấn lột tiền của, nhiều bậc phụ huynh còn phản ảnh, hiện tại có không ít học sinh hay mang các vật sắc nhọn trong người, như: dao bấm (loại thời trang), kiếm gỗ, mã tấu... đến lớp học, nhưng chưa được gia đình, nhà trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

 

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng Giáo dục - đào tạo huyện Xuân Lộc cho biết, ở lứa tuổi học sinh tiểu học và THCS các em tuy ngỗ nghịch, suy nghĩ còn bồng bột, dễ bị lôi kéo, tác động nhưng cũng dễ uốn nắn. Do đó, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cần quan tâm hơn để giúp các em không sa ngã vào con đường phạm pháp hoặc bị đe dọa, hành hung.

 

Trong công văn giải trình gửi Sở Giáo dục - đào tạo, Ban giám hiệu Trường THPT Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc) cho rằng, từ trước đến nay trường thường xuyên kết hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục đạo đức, ngăn chặn các hành vi gây gổ đánh bạn của học sinh. Đồng thời, nhà trường thường kết hợp với công an ngăn chặn kịp thời những vụ bạo lực của học sinh trong trường. Thế nhưng, sự cố vẫn xảy ra! Vụ án mạng diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên không thể ngăn chặn kịp.

 Đoàn Phú

 

 

 

 

Tin xem nhiều