
Hiện tượng El Nino đã làm cho tình hình nắng hạn trở nên gay gắt hơn, trên 10 ngàn hécta rừng ở huyện Xuân Lộc đang cạn kiệt nước và đứng trước nguy cơ cháy ở cấp độ cao nhất. Trước tình hình trên, Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc đã triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng (PCCR) với quyết tâm cao.
![]() |
| Diễn tập PCCR tại BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc. |
Rừng phòng hộ đầu nguồn sông La Ngà có trên 7.500 hécta, chiếm tỷ lệ 2/3 diện tích rừng của huyện, được chia thành 6 phân khu, gồm: phân trường Đầm Voi, Núi Le, Gia Huynh, Gia Phu, Lán Cát, Trảng Táo. Cây rừng chủ yếu là các loại cây sao, dầu, xà cừ được trồng xen canh với cây keo lai với mức thu nhập qua một chu kỳ 5 năm đạt trên 40 triệu đồng/hécta.
Hơn 2 tháng nay, tất cả các nhánh sông, suối đều đã khô cạn. Nhiều hộ dân trồng rừng ở đây chỉ còn biết san sẻ cho nhau những giọt nước cuối cùng từ một vài giếng nước sinh hoạt còn sót lại để tích trữ vào các vật dụng như can, thùng phuy nhằm phòng khi sự cố cháy rừng xảy ra.
Nhận định trước tình hình khô hạn sẽ diễn ra rất gay gắt, nên ngay từ đầu BQL rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc đã xây dựng phương án PCCR trình cấp tỉnh phê duyệt. Đồng thời, triển khai ngay các biện pháp phòng chống cháy rừng bằng việc xây dựng các đường băng cản lửa để chia nhỏ những lô rừng, vừa tạo thuận lợi cho công tác tuần tra vừa có thể cơ động đưa phương tiện máy móc, cơ giới ứng phó kịp thời nếu xảy ra cháy. Đặc biệt, BQL rừng còn xây dựng được 30 tổ lâm nghiệp cộng đồng với trên 2.200 người và đầu tư thêm một số trang thiết bị phòng chống cháy rừng..., như: xây dựng được 3 bể chứa nước, làm thêm 3 chòi canh mới tại các khu vực trọng điểm xa khu dân cư và có nguy cơ cháy cao... Bên cạnh đầu tư phương tiện PCCR, hàng năm, BQL đều tổ chức diễn tập cấp ban quản lý, huy động lực lượng của cán bộ, công nhân viên, đồng thời huy động lực lượng những người dân tại chỗ để diễn tập chữa cháy rừng, mục đích để nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng thao tác PCCR, cũng như huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp với nhau trong việc CCR và thống nhất trong vấn đề chỉ huy PCCR thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ gắn với quyết tâm tại chỗ và trách nhiệm tại chỗ để sẵn sàng chữa cháy rừng khi có sự cố cháy rừng xảy ra.
Ngoài ra, theo kinh nghiệm của BQL rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc, ngoài thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", điều quan trọng là còn phải làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phổ biến pháp luật PCCR, xây dựng các bảng pa-nô, áp-phích. Đặc biệt, khuyến khích các chủ rừng chuyển đổi dần qua mô hình trồng rừng hỗn giao giữa cây keo lai xen canh với cây dầu và khai thác theo kỹ thuật trồng hàng. Đây là mô hình trồng rừng mới vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa có khả năng phòng chống cháy rất tốt, được nhiều hộ dân và chủ rừng ở đây áp dụng.
Thanh Cường

![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 22-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/screenshot_1766331508_20251221224735.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









