Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt đầu chiến dịch Huế - Đà Nẵng

08:03, 21/03/2010

Sau khi địch rút khỏi Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm tổ chức chiến dịch Huế - Đà Nẵng lấy tên là "Mặt trận 475" và chính thức thành lập Bộ tư lệnh, Đảng ủy chiến dịch. Bộ tư lệnh chiến dịch do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh và Chính ủy là đồng chí Chu Huy Mân.

Sau khi địch rút khỏi Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm tổ chức chiến dịch Huế - Đà Nẵng lấy tên là "Mặt trận 475" và chính thức thành lập Bộ tư lệnh, Đảng ủy chiến dịch. Bộ tư lệnh chiến dịch do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh và Chính ủy là đồng chí Chu Huy Mân.

 

Địa bàn của chiến dịch Huế - Đà Nẵng là các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó, nhiệm vụ vào những ngày giữa tháng 3-1975 của Quân khu Trị Thiên là đánh bại về cơ bản kế hoạch "bình định" của địch, tạo ra ở Trị Thiên một tình thế mới có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị giành thắng lợi trong năm 1975, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên - Huế. Còn nhiệm vụ của Quân khu V là đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị, tạo điều kiện để tiến công và nổi dậy mạnh hơn, giành thắng lợi hoàn toàn. Thực hiện nhiệm vụ trên, trong năm 1975, Quân khu V và Quân khu Trị Thiên - Huế có kế hoạch mở các chiến dịch tiến công tổng hợp.

 

Từ ngày 5-3 đến 20-3-1975, phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên, Quân khu V và Quân khu Trị Thiên - Huế đã làm tan rã một bộ phận quan trọng của địch ở vùng giáp ranh và đồng bằng, giải phóng tỉnh Quảng Trị và các quận lỵ: Tiên Phước, Phước Lâm, Sơn Trà, Trà Bồng của Quảng Đà - Nam Quảng Ngãi, tạo thế uy hiếp Huế - Đà Nẵng.

 

* Diễn biến chiến dịch Huế - Đà Nẵng:

 

+ Đợt 1 (từ 21 đến 26-3): Ta tiến công chia cắt Huế - Đà Nẵng, tiêu diệt sư đoàn bộ binh số 1, lữ 147/F, Liên đoàn biệt động quân, giải phóng Thừa Thiên - Huế, mặt khác giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi và uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. Tiếp đó, ta giải phóng Huế và các TX: Tam Kỳ, Quảng Ngãi.

 

+ Đợt 2 (từ 27 đến 29-3): Sau khi thất thủ ở Huế, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố "tử thủ" Đà Nẵng bằng mọi giá. Thiệu cho rằng, nếu ta muốn tiến công Đà Nẵng thì sau giải phóng Huế, ta phải mất ít nhất một tháng chuẩn bị. Nhưng kết quả là ta loại khỏi vòng chiến đấu 120.000 tên địch, làm tan rã 137.000 tên phòng vệ dân sự; thu 129 máy bay, 179 xe tăng thiết giáp, 327 khẩu pháo, 1.084 xe quân sự và nhiều vũ khí đạn dược khác; giải phóng 5 tỉnh, 2 thành phố với 2,5 triệu dân.

 

(Theo Đại thắng mùa xuân và các tư liệu khác)

 

 

Tin xem nhiều