Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường đi của hàng lậu
Kỳ 2: Đĩa lậu mua ở đâu cũng có

09:01, 04/01/2010

Một nam ca sĩ công bố, ngày 26-12-2009 sẽ phát hành đĩa ca nhạc - hài kịch mang tên "Giáng trần 2". Thế nhưng, chiều ngày hôm trước, trên thị trường Biên Hòa đã xuất hiện hàng loạt đĩa lậu cùng nội dung trên, được bán với giá chỉ 5.000 đồng (rẻ hơn giá gốc đến 8 lần). Thực trạng như trên đang diễn ra khá phổ biến...

Một nam ca sĩ công bố, ngày 26-12-2009 sẽ phát hành đĩa ca nhạc - hài kịch mang tên "Giáng trần 2". Thế nhưng, chiều ngày hôm trước, trên thị trường Biên Hòa đã xuất hiện hàng loạt đĩa lậu cùng nội dung trên, được bán với giá chỉ 5.000 đồng (rẻ hơn giá gốc đến 8 lần). Thực trạng như trên đang diễn ra khá phổ biến...

>>>Thuốc lá nhập lậu bày bán khắp nơi

* Bày bán khắp nơi

 

Chúng tôi dạo một vòng qua các điểm bán đĩa tại TP.Biên Hòa, hầu hết các cơ sở đều có bán đĩa không tem nhãn. Tại cửa hàng D. (trên đường Phạm Văn Thuận), đĩa lậu chất đống trong rổ nhựa đặt liên kế nhau trên các dãy bàn. Vào mỗi buổi tối, ở đây thường có đông khách hàng đến mua đĩa phim, ca nhạc in sang lậu. Trong khi đó, đĩa gốc giá mỗi bộ từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng, được trưng trong các tủ kính, do lâu ngày không ai mua, nên bìa đã ố vàng. Nhưng dường như chúng được trưng ra làm bình phông để qua mắt cơ quan chức năng là chính! Còn người bán hàng và khách thì chủ yếu trao đổi với nhau những chiếc đĩa lậu có giá từ 5.000 đồng đến dưới 10.000 đồng/đĩa. 

 

Đĩa không tem nhãn có thể mua được bất cứ nơi đâu.

Không riêng gì trong cửa hàng, tại các khu vực có đông dân cư sinh sống, chúng tôi thấy có nhiều người công khai bày bán, mời gọi khách mua đĩa không tem nhãn. Chỉ cần một tấm bạt nhỏ là người bán có thể bày ra hàng trăm chiếc đĩa lậu để khách mặc sức chọn lựa. Giá cả mỗi người bán có chênh lệch, nhưng đều trên dưới 10.000 đồng/đĩa lậu, rẻ hơn từ 7 đến 20 lần so với đĩa gốc.

 

Dù chẳng quen biết, nhưng khi được chúng tôi gọi lại mua đĩa, Hằng (thường bán đĩa dạo tại các quán cà phê vỉa hè trong nội ô TP.Biên Hòa) không ngại chia sẻ: "Để có hàng rẻ và độc em phải lên Sài Gòn lấy và chỉ cần 1 triệu đồng làm vốn là có đủ các đĩa VCD, DVD phim, ca nhạc, hài kịch trong nước và hải ngoại". Cũng theo Hằng, giá bán sỉ các loại đĩa loại này tại đầu mối ở TP.Hồ Chí Minh rẻ hơn các cửa hàng bỏ sỉ ở TP.Biên Hòa. Còn Cao, một người bán đĩa dạo tại chợ Long Bình (TP.Biên Hòa) thì không ngần ngại khoe "hàng độc" với chúng tôi giữa đông người qua lại: "Em có 2 đĩa hàng độc của Nhật, giá 10.000 đồng/đĩa". Chúng tôi lắc đầu, Cao cố chèo kéo, hạ xuống còn 8.000 đồng/đĩa.

 

Trong vai người cần mua đĩa về bán dạo, chúng tôi được một người quen giới thiệu gặp Thái (bán đĩa dạo tại chợ Hóa An, TP.Biên Hòa). Thái xởi lởi chỉ cách: "Anh cứ đến các đại lý băng đĩa hỏi mua hàng cũ của họ". Đồng thời, Thái còn mách nước:"Để tránh phiền phức khi bị hốt hàng, những người bán dạo đều khai lấy hàng ở Sài Gòn, mà Sài Gòn thì rộng lớn, công an biết đâu mà lần!".

 

Trên thực tế, nhiều phim chưa kịp chiếu ở rạp, đĩa chưa phát hành nhưng đĩa lậu đã tràn lan ngoài thị trường. Dù độ nét của VCD, DVD lậu không cao, nhưng giá rất "mềm" khiến nhiều người tiêu dùng rất... chuộng. Đó là điều khiến nhiều nhà quản lý trên lĩnh vực này và giới kinh doanh, làm ăn chân chính rất đau đầu.

 

* Bắt thì... tội người ta!

 

Theo Đội kiểm tra liên ngành (814) TP.Biên Hòa, 9 tháng đầu của năm 2009, đội này đã tổ chức kiểm tra và phát hiện có 39 cơ sở vi phạm, tịch thu được 2.600 đĩa VCD, DVD không tem nhãn. Ngoài ra, Hội đồng thẩm định phim của thành phố cũng đã kết luận có 575/749 đĩa phim lậu có nội dung đồi trụy, khiêu dâm. Trong khi đó, vào ngày 16-10-2009, Công an phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) đã phát hiện Lê Văn Viên (quê ở tỉnh Hưng Yên) đang vận chuyển đĩa VCD, DVD in sang trái phép đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Viên, công an đã thu giữ 4.000 đĩa in sang trái phép, trong đó có 139 đĩa phim sex.

 

Nghị định 47 của Chính phủ ban hành ngày 13-5-2009, nêu rõ: chủ tịch UBND cấp xã và trưởng công an cấp xã có quyền xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan trên lĩnh vực tác quyền (bao gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2 triệu đồng). Đây được xem là một trong những động thái tích cực nhằm giảm sự hoành hành của nạn đĩa lậu.

Tại huyện Long Thành, trong năm qua, Đội 814 cũng đã tổ chức kiểm tra 10 sơ sở kinh doanh băng đĩa, phát hiện và tịch thu 200 đĩa DCD không nhãn mác. Trong khi đó, năm 2008, huyện này đã tịch thu đến 4.438 băng đĩa lậu. Còn năm 2007, huyện Long Thành đã khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan đến kinh doanh, tàng trữ đĩa sex. Theo một cán bộ ở Đội 814 Long Thành, so với các năm trước thì năm 2009 sai phạm trên lĩnh vực này chuyển biến theo chiều hướng khác: Qua kiểm tra không phát hiện nhiều đĩa phản động, bạo lực, đồi trụy mà thay vào đó là rất nhiều đĩa ca nhạc, hài kịch, phim... được in sang lậu, bán với giá rẻ. Ngoài bán tại các cửa hàng lớn trong thị trấn Long Thành, trên địa bàn huyện này có ở xã Tam Phước, Phước Thái cũng khá đông người dân từ nơi khác đến bán dạo đĩa VCD, DVD không tem nhãn trên vỉa hè. Qua theo dõi của Đội 814 Long Thành cho thấy, phần lớn đĩa lậu được mua từ "chợ trời" Huỳnh Thúc Kháng (TP.Hồ Chí Minh) và đưa về bằng đường... xe đò.

 

"Vùng sâu" như huyện Nhơn Trạch cũng không nằm ngoài "vòng xoáy" đĩa lậu. Theo Đội Quản lý thị trường số 10, đĩa lậu được đưa về huyện Nhơn Trạch thông qua phà Cát Lái. Từ đây, phần lớn đĩa lậu được "phân phối" đến các cổng công ty, các khu vực có đông công nhân ở trọ.

 

Một cán bộ công tác ở ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho biết, không loại trừ đĩa lậu được in sang tại Đồng Nai. Bởi, với công nghệ hiện đại, chỉ cần một đĩa gốc, người am hiểu về kỹ thuật, công nghệ thông tin có thể in sang hàng loạt đĩa. "Nếu tự in sang thì giá thành chỉ khoảng 1.000 đồng/đĩa lậu. Trong khi đó, một đĩa lậu bán ra thị trường có giá từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng. Lời như vậy, nên nhiều người không ngại in sang đĩa lậu" - một người am hiểu trên lĩnh vực này đã nói như vậy.

 

Ai cũng biết sản xuất, kinh doanh đĩa lậu là vi phạm pháp luật, nhưng tại sao nó vẫn công khai tồn tại? Lý do thì nhiều, nhưng câu trả lời chung mà chúng tôi ghi nhận được từ một số cán bộ phụ trách là đĩa lậu bày bán tràn lan, quản lý không xuể. Mặt khác, vẫn còn có tâm lý trong một số cán bộ rằng, những người bán lẻ đĩa lậu là người nghèo, nếu bắt thì "tội người ta"! Thế còn các cửa hàng, đại lý kinh doanh lớn và những cơ sở in sang đĩa lậu thì sao? Câu trả lời thuộc về các ngành chức năng.

Nhóm PV

 

 

 

Tin xem nhiều