Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - ngày ấy, bây giờ
Kỳ 2 "Vùng giáo" Kiệm Tân và chuyện của hôm nay

10:04, 22/04/2009

Sau Long Khánh, ngã ba Dầu Giây - nơi có tuyến quốc lộ 1A đi qua và nối với quốc lộ 20 từ Đà Lạt xuống cùng địa bàn huyện Thống Nhất trở thành điểm quan trọng mà lực lượng ta phải sớm giải phóng để mở đường tiến vào Biên Hòa và Sài Gòn.

Sau Long Khánh, ngã ba Dầu Giây - nơi có tuyến quốc lộ 1A đi qua và nối với quốc lộ 20 từ Đà Lạt xuống cùng địa bàn huyện Thống Nhất trở thành điểm quan trọng mà lực lượng ta phải sớm giải phóng để mở đường tiến vào Biên Hòa và Sài Gòn.

 

* Chuyện bây giờ mới kể

 

Giữa lúc chiến dịch Xuân Lộc diễn ra quyết liệt, căn cứ tình hình thực tế, Bộ chỉ huy Miền chỉ đạo: Điều Sư đoàn 6 kết hợp với Trung đoàn 95b tấn công tiêu diệt địch ở Kiệm Tân, giải phóng đường 20 từ Túc Trưng đến ngã ba Dầu Giây.

 

Khu vực Kiệm Tân hôm nay khá sầm uất.

Trong hai ngày 13 và 14-4-1975, Trung đoàn 33 đã diệt gọn 1 tiểu đoàn của chiến đoàn 52 và 1 chi đoàn thiết giáp tại ngã ba Dầu Giây; Trung đoàn 4 cùng Trung đoàn 95b kết hợp với bộ đội, du kích địa phương diệt gọn 2 tiểu đoàn của chiến đoàn 52, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 chi đoàn xe bọc thép, thu 12 khẩu pháo, bắt hàng trăm tù binh, giải phóng chi khu Kiệm Tân.

 

Kể về những ngày ấy, một linh mục hiện đang sinh sống tại địa bàn Kiệm Tân (huyện Thống Nhất) cho biết: "Những ngày tháng 4-1975, tôi cùng một số tu sĩ được bộ đội giải phóng mời đến làm việc. Theo những gì mà các anh lính chế độ cũ tuyên truyền, thì trong suy nghĩ của chúng tôi lúc đó là nhiều khả năng mình sẽ bị tra tấn, đánh đập. Nhưng thực tế hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi cả. Khi các tu sĩ đến thì một cán bộ quân quản ra nói chuyện về đường lối của chính quyền cách mạng, kêu gọi chúng tôi ổn định tinh thần, tiếp tục hướng dẫn, động viên giáo dân an tâm sinh sống, làm ăn...". Vị linh mục còn tâm sự: "Cán bộ giải phóng nói năng rất lịch sự và đối đãi chúng tôi rất tử tế". Mà không chỉ có thời điểm đó, suốt mấy chục năm qua: "Chúng tôi thấy mình hạnh phúc khi được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tôn giáo và được cống hiến một phần công sức nhỏ bé xây dựng quê hương mình" - vị linh mục này nói vậy.

 

Và nhiều người lớn tuổi hiện còn sống ở vùng Kiệm Tân còn kể lại, trước giải phóng, quốc lộ 20 ít xe cộ đi lại, chợ búa cũng thưa khách, không nhiều hàng hóa như bây giờ. Dù sống trong vùng tự do, nhưng việc đi lại, làm ăn của bà con nơi đây cũng không dễ dàng, thuận lợi, thậm chí còn luôn bị kiểm soát gắt gao.

 

* Vùng đất nhiều tiềm năng

 

Bây giờ thì đồng bào ở Kiệm Tân nói riêng và cả huyện Thống Nhất đã có cuộc sống mới, với mối quan tâm lớn nhất là chuyện làm giàu. Trường hợp giáo dân Phạm Văn Ngữ (xã Gia Tân 2) mở trang trại nuôi gà, nuôi cá và thành tỷ phú không còn là cá biệt ở vùng đất này. Thậm chí, ở xã Quang Trung - nơi "bị coi" là đất xấu nhất vùng thì hiện nay cũng trở thành "xã khá giả" với nhiều chủ trang trại làm ăn phát đạt, nhiều tỷ phú miệt vườn.

 

Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung Trần Thị Ngọc Mỹ cho biết, nhờ nông dân ứng dụng tốt chương trình khuyến nông, áp dụng công nghệ hiện đại như đưa giống cây ăn quả chất lượng cao, triển khai chương trình GAP... nên trên 2.800 hécta cây trồng lâu năm đều cho năng suất và đem lại thu nhập cao. Nông dân ở Quang Trung còn tận dụng lợi thế địa bàn để lập ra nhiều trại chăn nuôi heo, gà. Hiện nay, tỷ lệ chăn nuôi ở xã Quang Trung chiếm đến 63% giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Và, nông dân Quang Trung như ông Phụng, bà Hy - những tỷ phú nổi lên nhờ chăn nuôi, ngày càng nhiều hơn.

 

Khu vực Kiệm Tân hôm nay khá sầm uất.

Nông dân vùng Kiệm Tân hiện nay còn nổi tiếng với nghề trồng rau cho thu nhập khá. Từ đây, rau được đưa đi cung cấp khắp nơi, nhất là cho cư dân TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh. Tại ấp Gia Yên (thuộc xã Gia Tân 2), bà Hồ Thị Mùi cho biết: "Nhà tôi có 4 sào ruộng, trước đây trồng lúa nên năm nào cũng thiếu ăn. Từ khi chính quyền vận động chuyển đổi sang trồng rau, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến nông, đến nay gia đình tôi có tiền dư gửi ngân hàng". Gia đình ông Lê Ngọc Lộ, ở xã Gia Tân 3 di cư từ Bắc vào đây từ sau năm 1954. Ông kể, nhiều năm trước cuộc sống rất khó khăn, nhưng từ khi chính quyền cho vay vốn trồng rau, nuôi heo thì giờ đây gia đình ông có đủ tiền làm nhà tô và nuôi 2 con học đại học.

 

Hiện nay, đi dọc theo quốc lộ 20 qua vùng Kiệm Tân, hình ảnh dễ nhìn thấy là nhiều nhà cao tầng mọc lên. Hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán ở các chợ sầm uất không thua gì các thị trấn lớn. Các điểm chợ vùng này còn là nơi gia thương hàng nông sản quan trọng của cả vùng.

Huyện Thống Nhất có lợi thế nằm trên 2 trục quốc lộ quan trọng là 1A và 20. Sắp tới đây, chốt giao thông ngã ba Dầu Giây trở thành điểm đấu nối quan trọng với các tuyến giao thông Sài Gòn - Dầu Giây - Đà Lạt và là cửa ngõ Đông Bắc của sân bay quốc tế Long Thành. Với điều kiện về giao thông như vậy nên việc đầu tư cho phát triển các ngành thương mại, dịch vụ cũng như tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu để mở rộng chế biến nông sản, thực phẩm của Thống Nhất là rất thuận lợi.

Và lợi thế về nông nghiệp, nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn, trang trại tập trung đang được tỉnh và huyện Thống Nhất quan tâm quy hoạch. Thống Nhất còn là nơi được tỉnh chọn để triển khai một phần dự án xây dựng Khu liên hợp công nông nghiệp (Argo Park).

 

Kiệm Tân là vùng có đông đồng bào Công giáo. Hoạt động, sinh hoạt tôn giáo của các tu sĩ, giáo dân ở đây diễn ra đúng theo tinh thần Giáo lý Công giáo, Hiến chương của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Linh mục Nguyễn Việt Tiến, hạt trưởng Gia Kiệm có lần đã nói: "Chúng tôi thường rao giảng với giáo dân rằng, trước khi là giáo dân tốt thì hãy là công dân tốt". Nhiều giáo dân vùng Kiệm Tân cũng rất phấn khởi khi có nhiều nhà thờ của các giáo xứ như: Hưng Bình, Thanh Sơn, Võ Dõng, Gia Yên.... được xây dựng mới khang trang. Nét đẹp vùng giáo Kiệm Tân càng được trân trọng hơn khi bà con tích cực ủng hộ tiền làm đường giao thông nông thôn; đóng góp xây dựng hầu hết các đường hẻm trong vùng là đường bê tông, nhựa nóng. Nhiều linh mục còn là những người tích cực vận động giáo dân ủng hộ tiền của xây nhà tình thương, cứu trợ bão lụt cho đồng bào nghèo.

 

Nhóm PV

 

x

 

 

Tin xem nhiều