Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lộn xộn taxi

09:02, 17/02/2009

Tại Đồng Nai hiện chưa có nhiều doanh nghiệp taxi hoạt động. Địa bàn hoạt động của taxi ở Đồng Nai chủ yếu ở TP.Biên Hòa và một phần các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch. Thế nhưng, sự lộn xộn của taxi thì nhiều người nhìn thấy rõ.

Tại Đồng Nai hiện chưa có nhiều   doanh nghiệp taxi hoạt động. Địa   bàn hoạt động của taxi ở Đồng Nai chủ yếu ở TP.Biên Hòa và một phần các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch. Thế nhưng, sự lộn xộn của taxi thì nhiều người nhìn thấy rõ.

 

Hiện nay, có 5 doanh nghiệp taxi hoạt động trên địa bàn, trong đó có 3 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là: Thiên An, Mai Linh và Vinasu và 2 doanh nghiệp mở chi nhánh là: Vinasun và Future. Tổng số taxi đăng ký hoạt động là 410 chiếc. Với địa bàn rộng như Đồng Nai thì chừng ấy taxi không phải là nhiều.

 

Taxi đậu trên lề đường Trần Minh Trí (gần Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) ở phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa.

Hiện nay, cả 5 doanh nghiệp này đều chủ động hợp đồng với một số cây xăng để đậu xe. Ví dụ như tại các cây xăng: Số 9 (huyện Trảng Bom), Thái Thịnh, Thành Thái, số 7 và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (TP.Biên Hòa)... đều có taxi đậu. Một cán bộ quản lý kinh doanh dịch vụ taxi của Sở Giao thông - vận tải (GTVT) cho biết, trên địa bàn tỉnh có 12 cây xăng được các doanh nghiệp hợp đồng thuê mướn mặt bằng làm điểm đậu, đỗ xe.

 

Tuy nhiên, về lâu dài, để hoạt động kinh doanh taxi đi vào quy củ thì các doanh nghiệp phải có mặt bằng đậu xe ổn định lâu dài. Theo Quy định của Bộ GTVT về vận tải khách bằng taxi ban hành năm 2007, tại khoản 4, điều 7 ghi rõ, doanh nghiệp kinh doanh taxi: "Có quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê diện tích đỗ xe tối thiểu trong 3 năm đủ cho ít nhất 1/3 số lượng xe taxi trong danh sách xe hoạt động của doanh nghiệp". Quy định này cũng nói rõ về điểm đỗ taxi được chia làm 2 loại: một do doanh nghiệp; hai là do ngành GTVT địa phương (đối với điểm đỗ công cộng) tổ chức, quản lý.

 

Phó giám đốc Sở GTVT Trần Văn Quan nói rằng, thực tế trong quy hoạch của các địa phương (cấp huyện) thiếu điểm đậu xe công cộng, nên việc bố trí chỗ đậu cho taxi hiện nay là không dễ. Tuy nhiên, Sở này đã làm việc với các doanh nghiệp và khuyến khích tìm đậu ở những nơi thuận tiện mà chủ mặt bằng cho phép cũng như không gây cản trở, mất trật tự về giao thông. Song, ông Quan cũng cho biết, do các doanh nghiệp giao khoán xe cho tài xế nên các tài xế taxi luôn tìm đến các vị trí thuận lợi như gần các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, siêu thị, chợ đậu để tiện bắt khách và tiết kiệm được xăng, thời gian di chuyển (so với đậu tại các bến, bãi cố định). Vì vậy đã xảy ra tình trạng taxi đậu tràn lan trên lề, dưới lòng đường. Qua các đợt kiểm tra của Sở này cũng ghi nhận được: lỗi vi phạm của hoạt động taxi ở Đồng Nai chủ yếu là đậu sai quy định.

An Xuyên

 

Tin xem nhiều