Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ghi nhận tại đợt kiểm tra an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ
Nhiều nơi còn buông lỏng công tác an toàn

09:04, 07/04/2008

Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2008 đã diễn ra vào nửa cuối tháng 3 vừa qua. Một trong những hoạt động hưởng ứng tuần lễ là Ban chỉ đạo đã lập 4 đoàn đến kiểm tra tại 60 doanh nghiệp có nguy cơ cao về mất an toàn lao động và cháy nổ.

Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2008 đã diễn ra vào nửa cuối tháng 3 vừa qua. Một trong những hoạt động hưởng ứng tuần lễ là Ban chỉ đạo đã lập 4 đoàn đến kiểm tra tại 60 doanh nghiệp có nguy cơ cao về mất an toàn lao động và cháy nổ.

 

Công nhân dùng tay múc hóa chất tại Công ty Chien Việt Nam.

* Huấn luyện an toàn cho người lao động: còn bị bỏ ngỏ

 

Theo một trong 4 đoàn đi kiểm tra tại 13 doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy công tác ATVSLĐ-PCCN vẫn chưa thực sự được quan tâm khi chỉ có một doanh nghiệp được đánh giá là khá tốt, 10 đơn vị ở mức trung bình và 2 đơn vị thuộc dạng yếu kém.

Trong 13 đơn vị được kiểm tra (do Công an tỉnh làm trưởng đoàn), doanh nghiệp nào cũng báo cáo là đã huấn luyện cho người lao động nhưng thực tế kiểm tra thì công tác này đều bị bỏ ngỏ. Một lao động trẻ làm việc tại Công ty Chien Việt Nam cho biết: "Tôi không được huấn luyện hay tập huấn gì hết, chỉ được biết là vào làm gì và thu nhập như thế nào thôi. Còn các vấn đề an toàn, độc hại hay nguy hiểm thì thực sự tôi không biết!".

Tương tự, một công nhân đã làm việc được 3 năm tại Công ty San Lim Furniture cho biết: "Dù làm việc rất lâu ở đây nhưng tôi chỉ biết là thu nhập của mình như thế nào, phải đóng bảo hiểm bao nhiêu và thực lĩnh hàng tháng, còn các vấn đề khác tôi không quan tâm và cũng không được chỉ dẫn...". Tại nhiều phân xưởng làm việc của các doanh nghiệp được kiểm tra cho thấy: các bảng chỉ dẫn, quy trình làm việc an toàn hay các khu vực nguy hiểm rất ít hoặc có thấy cũng thật khó nhìn. Điều này cho thấy khâu tuyên truyền huấn luyện an toàn cho người lao động dường như vẫn bị bỏ ngỏ ở khá nhiều đơn vị được kiểm tra.

Nguy hiểm hơn, tại các cơ sở mộc tư nhân ở phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa), nguy cơ xảy ra cháy nổ hầu như chực chờ. Đây cũng là những đơn vị yếu nhất và không hề có một hành động hay biện pháp gì tuyên truyền cho người lao động về công tác ATVSLĐ-PCCN. Đa số lao động ở đây khi được hỏi đều trả lời chỉ biết đi làm việc kiếm tiền chứ không quan tâm đến an toàn, phòng cháy và ngay cả chính những người chủ ở đây cũng nói thẳng với đoàn kiểm tra là có phạt hay lập biên bản thì cứ làm...(?).

 

* Nhầm lẫn hay cố tình vi phạm việc đo kiểm môi trường lao động?

 

Hầu hết các đơn vị khi được kiểm tra đều báo cáo có đo kiểm tra môi trường lao động, nhưng khi coi sổ sách giấy tờ thì chỉ một số doanh nghiệp lớn như: Taekwang Vina, Pouchen, TPC, Giấy Tân Mai, Bitis thực hiện, còn lại đều trình biên bản đánh giá tác động môi trường hoặc việc đo kiểm môi trường lao động do công ty mẹ quản lý. Nhìn chung, doanh nghiệp còn lẫn giữa đo môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động với việc đánh giá tác động môi trường và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Theo anh Nguyễn Minh Quang, chuyên viên Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường thì lỗi này không phải doanh nghiệp nhầm, cũng không phải do Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường không nhắc nhở mà một số doanh nghiệp cố tình vi phạm, hoặc trốn tránh không thực hiện. Vì theo quy định của Bộ luật Lao động đã sửa đổi và Thông tư liên tịch số 14/1998 giữa Bộ LĐ-TB-XH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế thì khi doanh nghiệp hoạt động đều phải thực hiện việc đo kiểm tra môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động để có chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động đúng pháp luật. Nhưng hầu hết các đơn vị vẫn cố tình không thực hiện hoặc trốn tránh không làm với nhiều lý do. Và thực tế qua nhiều lần kiểm tra, các kiến nghị của các đoàn đều được doanh nghiệp "xếp gọn vào ngăn kéo chờ kỳ kiểm tra tới"...

 

* Đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra, xử lý vi phạm

 

Tại cuộc họp tổng kết đợt kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN do Công an tỉnh làm trưởng đoàn, ông Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra nói: "Điều đầu tiên phải khẳng định là tất cả các đơn vị được kiểm tra đều có thái độ hợp tác tốt, có cử cán bộ làm việc và tạo điều kiện cho đoàn làm việc đạt hiệu quả. Tuy nhiên, dịp kiểm tra này mang tính liên ngành, chưa thực sự chuyên sâu, đoàn kiểm tra cũng như từng thành viên chưa có điều kiện hỏi người lao động và người sử dụng lao động xem họ nắm pháp luật về ATVSLĐ-PCCN đến đâu để có nắm bắt thực tế... Qua dịp này, đoàn có kiến nghị với Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị được kiểm tra phải khắc phục các sai phạm một cách nghiêm túc, nội dung nào cần khắc phục ngay và nội dung nào cần phải có lộ trình. Đề nghị với Ban chỉ đạo báo cáo với UBND tỉnh phải chấn chỉnh ngay hoạt động của hai đơn vị là chợ Biên Hòa và phường Tân Hòa để có các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, mất an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, kiến nghị với Thường trực Ban chỉ đạo cần tiếp tục thanh kiểm tra (cả liên ngành và chuyên ngành) để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị có những vi phạm sửa chữa, thực hiện nghiêm pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, hạn chế thấp nhất những tai nạn lao động, cháy nổ có thể xảy ra".

Đã là năm thứ 10 cả nước phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN và cũng chừng ấy năm khá nhiều doanh nghiệp với lý do không biết hay không hiểu nên không làm hoặc cố tình không làm đúng các quy định về ATVSLĐ-PCCN? Đã đến lúc việc thanh kiểm tra và xử lý cần được đẩy mạnh hơn nữa, song song với việc tuyên truyền huấn luyện cho người lao động về ATVSLĐ-PCCN để quá trình lao động, sản xuất được an toàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều