Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm:
Nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn

10:04, 14/04/2008

Dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan đến 18 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Đồng Nai, dù chưa ghi nhận trường hợp nào phải nhập viện do tiêu chảy cấp nguy hiểm, song khả năng bùng phát là rất cao, nhất là khi bệnh nhân nhiễm phẩy khuẩn tả đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh lại ngụ tại quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) - địa phương cách Đồng Nai chưa đầy 20 cây số. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua nhiều khu vực dân cư.

Dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan đến 18 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Đồng Nai, dù chưa ghi nhận trường hợp nào phải nhập viện do tiêu chảy cấp nguy hiểm, song khả năng bùng phát là rất cao, nhất là khi bệnh nhân nhiễm phẩy khuẩn tả đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh lại ngụ tại quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) - địa phương cách Đồng Nai  chưa đầy 20 cây số. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua nhiều khu vực dân cư.

 

Nguy cơ nhiễm bệnh từ thực phẩm bày bán, chế biến không đảm bảo an toàn.

* Người dân thờ ơ với dịch bệnh 

 

Chợ tạm 26 thuộc phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) chỉ có chưa đầy 50 quầy hàng buôn bán, chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Không có hàng ăn nhưng do họp chợ ở lề đường nên hầu hết các loại thực phẩm ở đây đều bị nhiễm bụi do lưu lượng xe cộ đi lại qua tuyến đường này là rất lớn. Tại quầy bán lòng heo, lòng heo sống được bày bán cạnh lòng heo đã được luộc chín. Cùng một con dao, chị chủ quầy vừa cắt nửa ký lòng heo chín cho một khách hàng nọ, một lúc sau lại cắt tiếp nửa quả tim heo cho khách hàng khác. Khi chúng tôi hỏi, sao không dùng hai con dao chuyên biệt, chị cười bảo: "Cũng đã từng dùng nhưng thấy bất tiện quá nên thôi! Vả lại, khách hàng có đòi hỏi gì đâu" (?!). Mà đúng là khách hàng không đòi hỏi gì thật. N.H.T - sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, một khách hàng thường xuyên ở đây,  cho biết: "Vừa đi học vừa đi làm nên nhiều khi em cũng muốn mua thức ăn chín cho nhanh. Em thường xuyên mua ở đây, ăn cũng chưa bị sao. Thú thực em cũng không biết gì về dịch bệnh tiêu chảy cấp cả!".

Tại chợ Tân Hiệp, khu vực bán đồ ăn vẫn là "điểm đến" của nhiều người lao động. Chị Bùi Thị Lan, thợ may ở một cửa hàng gần đó, vừa cho muỗng mắm tôm vào tô bún riêu vừa nói: "Cũng có biết về dịch tả nhưng ở mình làm gì đã có. Vả lại, ăn bún riêu mà không có mắm tôm thì... chán lắm!". Đây cũng là quan niệm chung của rất nhiều người khi được hỏi: "Có nghe nói gì về bệnh tiêu chảy cấp?". Biết, nhưng do thói quen ăn uống lâu nay khó bỏ nên nhiều người vẫn mặc, đến đâu hay đến đó, "có dịch hẵng hay".

Thế nên, dù đã được khuyến cáo là không nên sử dụng các loại thực phẩm có khả năng nhiễm bệnh cao như: rau sống, mắm tôm, nem sống... nhưng người dân vẫn vô tư sử dụng.

 

* Khả năng bùng phát dịch là rất cao

 

Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận gần 3.100 ca mắc tiêu chảy, tăng xấp xỉ 300 ca so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu được xác định vẫn là do môi trường và thói quen ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh của người dân. "Dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào bị tiêu chảy cấp nguy hiểm nhưng với thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, cộng với đặc trưng là địa bàn tập trung đông lao động nhập cư, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao" - bác sĩ Ngưỡng nói.

Bên cạnh đó, theo con số thống kê của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, hiện Đồng Nai mới có 385.059/443.449 giếng nước, vòi nước đạt tiêu chuẩn nước sạch nông thôn (chiếm khoảng gần 87%). Trong khi đó, nguồn nước cũng được xem là một nguyên nhân phát tán vi khuẩn tả. Ngay  tại trung tâm TP. Biên Hòa, nhiều dòng suối hiện bị ô nhiễm nặng bởi rác thải của chính người dân thải xuống.

Đồng Nai cũng là địa phương có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua nhiều khu vực dân cư. Thống kê của ngành đường sắt cho biết, hiện mới có khoảng 100 toa tàu mới của ngành có nhà vệ sinh tự hoại, số còn lại, hành khách tự do xả thẳng chất thải xuống đường. Đây là nguồn lây nhiễm đáng ngại nhất, hiện vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Theo đó, khi có người bị tiêu chảy cấp phải báo cho cơ sở y tế nơi gần nhất. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện nhi đồng thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ các trường hợp tiêu chảy. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng đã có văn bản gửi các công ty cấp nước trên địa bàn thông báo tình hình dịch bệnh và đề nghị đảm bảo lượng Clo dư trong nước, phòng khi vi khuẩn tả rơi vào nước có thể bị tiêu diệt. "Tuy nhiên, ý thức phòng bệnh của người dân vẫn là quan trọng nhất. Người dân nên chú ý hơn đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống, vệ sinh ăn uống. Không nên ăn thức ăn đường phố, thức ăn đã bị ôi thiu, kể cả thức ăn được dự trữ trong tủ lạnh lâu ngày" - bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng nhấn mạnh.

 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã chuẩn bị cho mỗi địa phương trong tỉnh 50kg Cloramin B (riêng nguồn dự trữ tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh là 1 tấn) nhằm sát trùng khi xảy ra dịch bệnh. Ngoài ra, trung tâm cũng chuẩn bị thuốc ORS bù nước và 6.000 viên thuốc kháng sinh Ciprofloxacin.

Khi có biểu hiện của bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, người nhà bệnh nhân hãy đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng đã thành lập 3 đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng đáp ứng việc dập dịch 24/24 giờ.

Minh Ngọc

 

 

 

 

Tin xem nhiều