
Cho đến thời điểm này, cả nước đã có 11 tỉnh, thành phố với hơn 400 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy cấp. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, từ 40 - 50%. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là từ nguồn thực phẩm không đảm bảo an toàn. Tại Đồng Nai, dù chưa ghi nhận có trường hợp nào phải nhập viện do tiêu chảy cấp song ngành y tế khuyến cáo người dân nên cẩn trọng hơn trong ăn uống, chú ý đến môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh.
Cho đến thời điểm này, cả nước đã có 11 tỉnh, thành phố với hơn 400 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy cấp. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, từ 40 - 50%. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là từ nguồn thực phẩm không đảm bảo an toàn. Tại Đồng Nai, dù chưa ghi nhận có trường hợp nào phải nhập viện do tiêu chảy cấp song ngành y tế khuyến cáo người dân nên cẩn trọng hơn trong ăn uống, chú ý đến môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh.

Sáng ngày 5-11, tại Khoa tiêu hóa, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, rất đông bệnh nhi tới khám vì các triệu chứng sốt, tiêu chảy.
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cao Trọng Ngưỡng cho biết, dù chưa phải là địa bàn xảy ra dịch nhưng trước tình hình bệnh có khả năng lan rộng, ngành y tế đã có chỉ đạo đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc chủ động phòng chống bệnh. "Tiêu chảy cấp sẽ rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Ai cũng có khả năng mắc bệnh nếu như không biết tự bảo vệ mình. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn rau sống, uống nước lã và các thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn đặc biệt là mắm tôm, hải sản sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua... Thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh nơi ở sạch sẽ"- bác sĩ Ngưỡng nói.
Ngay trong buổi họp giao ban sáng thứ hai ngày 5-11, lãnh đạo các bệnh viện bên cạnh việc thông báo chỉ đạo của ngành y tế về tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp tiêu chảy cấp còn đặc biệt lưu ý đến tinh thần "sẵn sàng" ứng phó với nguy cơ xảy ra dịch. Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất Phạm Văn Dũng cho biết, mặc dù chưa có trường hợp nào nhập viện do tiêu chảy cấp song bệnh viện cũng đã hướng dẫn các khoa, phòng chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nếu xảy ra dịch, cùng một lúc phải đón tiếp đột suất nhiều bệnh nhân. Lãnh đạo Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thì yêu cầu nhân viên y tế nghiên cứu kỹ phác đồ điều trị; theo dõi sát sao tình trạng nhập viện do tiêu chảy của bệnh nhi. Bác sĩ Bùi Văn Xờ, Giám đốc bệnh viện cho biết: "Có ba nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy bao gồm tiêu chảy do nhiễm trùng, tiêu chảy do ăn uống và tiêu chảy do lạm dụng thuốc. Dịch tiêu chảy cấp đang hoành hành tại các tỉnh phía Bắc hiện nay chủ yếu do đường ăn uống kém vệ sinh. Vì thế, các bậc phụ huynh cần lưu ý khi chăm sóc con em mình. Khi thấy trẻ có dấu hiệu của bệnh tiêu chảy (ói, đi ngoài liên tục...), không nên tự ý mua thuốc về uống mà phải cho trẻ thăm, khám đúng chuyên môn để có chế độ điều trị phù hợp. Tiêu chảy cấp nếu không được điều trị kịp thời rất dễ dẫn đến tử vong". Bác sĩ Xờ cũng lưu ý người nhà các bệnh nhân bị tiêu chảy không nên quá kiêng khem chuyện ăn uống. "Phải cho bệnh nhân bù nước và ăn uống hợp vệ sinh"- bác sĩ Xờ nhấn mạnh.
Để bảo vệ sức khỏe của gia đình và bản thân, mỗi người hãy là người tiêu dùng thông minh trong việc sử dụng nguồn thực phẩm và giữ gìn môi trường sống hợp vệ sinh. Được biết, ngành y tế Đồng Nai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, hóa chất cần thiết để sẵn sàng đối phó với bệnh tiêu chảy cấp nếu dịch xảy ra.
Nguyễn Phượng - Vi Lâm



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











