Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm ra đa cảnh giới biển tầm xa Hải quân
Mắt "thần" bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

09:07, 23/07/2007

Cách đây tròn 10 năm, ngày 28-7-2007, theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Trung tâm ra đa cảnh giới biển tầm xa Hải quân được thành lập và đi vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ cuốc. Sự ra đời của trung tâm đã mở ra một trang mới cho lực lượng ra đa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời đây cũng được xem là những con mắt "thần" trong việc canh giữ biển, đảo của Tổ quốc...

Tìm mục tiêu trên biển.

Cách đây tròn 10 năm, ngày 28-7-2007, theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Trung tâm  ra đa cảnh giới biển tầm xa Hải quân được thành lập và đi vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ cuốc. Sự ra đời của trung tâm đã mở ra một  trang mới cho lực lượng ra đa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời đây cũng được xem là những con mắt "thần" trong việc canh giữ biển, đảo của Tổ quốc...

 

* Quan sát vùng biển, đảo của Tổ quốc

 

Có dịp ghé thăm Sở chỉ huy Trung tâm ra đa cảnh giới biển tầm xa của Quân chủng Hải quân vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí thi đua sôi nổi chào mừng 10 năm ngày thành lập trung tâm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Cao Ngọc Toan, Phó  chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng trung tâm, người có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với biển đảo giới thiệu: "Đây là trung tâm cảnh giới biển tầm xa hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ quan sát, bao quát cả vùng biển, đảo  của Tổ quốc".

Do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nên địa bàn đóng quân của đơn vị trải dài ở 6 tỉnh, thành như: Biên Hòa - Đồng Nai; Phú Quý - Bình Thuận; Tuy Hòa - Phú Yên; Lý Sơn - Quảng Ngãi; Sơn Trà - Đà Nẵng; Cát  Bi - Hải Phòng. Đây là những địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế, nhưng vị trí đóng quân của các phân đội là những nơi đảo xa, núi cao, việc đi lại, đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho bộ đội hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý thức tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đáp ứng ngày càng cao cho yêu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

 

* Nâng cao khả năng bảo vệ

 

Đối với nước ta, để nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, dự án ra đa cảnh giới biển tầm xa đã ra đời trong bối cảnh các nước đua nhau thực hiện chính sách tiến ra biển.

Dự án này được Chính phủ Pháp viện trợ, theo hình thức vốn ODA với mục đích nhân đạo. Lúc mới hình thành, dự án được  Thủ tướng Chính phủ giao cho Cục Đảm bảo hàng hải (Bộ Giao thông - vận tải) chủ trì tiếp nhận và tổ chức  xây dựng đài, trạm, lắp  đặt thiết bị và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Tuy nhiên, sau đó do khả năng của Cục Bảo đảm hàng hải không có cán bộ chuyên môn về ra đa đáp ứng cho nhiệm vụ nên Chính phủ đã giao cho Bộ Quốc phòng. Từ đây, nhiệm vụ trên đã được giao về cho Quân chủng Hải quân.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, dù còn khó khăn bộn bề, nhưng Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm ra đa cảnh giới biển tầm xa Hải quân đã đặt ra mục tiêu phấn đấu: tập trung xây dựng trung tâm theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng ngày càng cao cho yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn đất nước đổi mới, mở cửa, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo  sâu sát của  Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, trung tâm đã tập trung đào tạo cán bộ chuyên môn (kể cả gởi qua Cộng hòa Pháp đào tạo), xây dựng lực lương, củng cố tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Hằng năm, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ sát với thực tiễn chiến đấu, theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", kết hợp chặt chẽ với  hội thi, hội thao nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên và năng lực chỉ huy cho đội ngũ cán bộ từ cơ quan đến các trạm. Đặc biệt, trung tâm đã huấn luyện nâng cao việc khai thác, sửa chữa những hỏng hóc của hệ thống.

Tăng gia sản xuất cải thiện đời sống của bộ đội nơi đảo xa.

Với những cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi ấy, Trung tâm ra đa cảnh giới biển tầm xa Hải quân đã nhanh chóng làm chủ khí tài, trang bị, lập được nhiều chiến công xuất sắc, làm cơ sở để Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng có chủ trương tiếp tục ký kết các giai đoạn tiếp theo của dự án.

 

* Vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

 

Qua 10 năm công tác, chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ và trưởng thành, từ 2 trạm cảnh giới biển tầm xa là Lý  Sơn - Quảng Ngải, Phú Quý - Bình Thuận, đến nay Trung tâm cảnh giới biển tầm xa Hải quân đã có 4 trạm ra đa, 1 trạm xử lý tin, 1 trạm  truyền số liệu. Hệ thống trên đã phủ kín trường ra đa quân chủng  trên diện tích rộng lớn, phục vụ tốt cho nhiệm vụ giữ gìn biển, đảo của Tổ quốc, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Dù hoạt động  đóng quân ở địa bàn thành phố, đảo xa hay trên những đỉnh núi cao quanh năm sương mù bao phủ, cán bộ, chiến sĩ của trung tâm vẫn tích cực khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, cảnh giác, tổ chức tốt các ca trực, theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời các mục tiêu trên biển, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn.

Mới đây, trước yêu cầu phát triển lực lượng, xây dựng trung tâm lớn mạnh về mọi mặt, Tư  lệnh Quân chủng Hải quân đã ký ban  hành biểu biên chế mới  về tổ chức lực lượng, trang bị của trung tâm, thành lập mới 5 ban. Ngoài 4 ban của cấp trung đoàn, có thêm ban xử lý tin ra đa. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ của trung tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc trong  thời gian tới...

 Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều