Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dự án xây dựng Đền thờ liệt sĩ TX. Long Khánh:
Nhùng nhằng trong việc chuyển giao mặt bằng

09:06, 01/06/2007

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Ban quản lý dự án TX. Long Khánh lập dự án đầu tư xây dựng Đền thờ liệt sĩ (ĐLS) TX. Long Khánh tại khu đất rộng 29.045,6m2 thuộc phường Xuân Bình do Công ty dâu tằm tơ Tân Lộc (DTL) quản lý, ngày 12-3-2007, UBND TX. Long Khánh có thông báo số 97/TB-UBND gửi Công ty DTL về việc thu hồi khu đất này. Thế nhưng, giám đốc Công ty DTL Phan Ngọc Mậu đã kịch liệt phản đối...

Quang cảnh đìu hiu của Công ty DTL hôm nay.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Ban quản lý dự án TX. Long Khánh lập dự án đầu tư xây dựng Đền thờ liệt sĩ (ĐLS) TX. Long Khánh tại khu đất rộng 29.045,6m2 thuộc phường Xuân Bình do Công ty dâu tằm tơ Tân Lộc (DTL) quản lý, ngày 12-3-2007, UBND TX. Long Khánh có thông báo số 97/TB-UBND gửi Công ty DTL về việc thu hồi khu đất này. Thế nhưng, giám đốc Công ty DTL Phan Ngọc Mậu đã kịch liệt phản đối...

 

* Một chủ trương hợp lòng dân

 

Bí thư Thị ủy Long Khánh Lê Thị Như Lan rất trăn trở khi nói về những trục trặc sau thông báo quyết định thu hồi đất của UBND TX. Long Khánh đến Công ty DTL: "Tôi lấy làm lạ, là một đơn vị Nhà nước thì giám đốc Công ty DTL phải có thiện chí lắng nghe đâu là chủ trương đúng đắn, hợp pháp và hợp lòng dân. Đằng này, chúng tôi đã nhiều lần mời giám đốc Công ty DTL Phan Ngọc Mậu đến để trao đổi nhưng ông ấy không những từ chối mà còn ký văn bản trả lời là không thể tiếp các thành phần mời họp của UBND TX. Long Khánh...". Bà Lan cho biết, Long Khánh có hơn 2.400 LS, phần lớn hy sinh trong chiến dịch giải phóng Xuân Lộc. Những phần mộ LS ở Nghĩa trang Long Khánh dù nay đã được sửa sang khang trang, tôn tạo sạch đẹp, song vẫn còn quá khiêm tốn so với công lao của các LS. Hơn bao giờ hết, ước muốn của các gia đình có con em hy sinh trên chiến trường Long Khánh và của nhân dân địa phương là có được một nơi thờ phụng LS đúng nghĩa.

Theo thiết kế thì ĐLS có 3 phần chính. Trong đó, sau cổng chào là văn bia ghi tạc công ơn của các LS đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu để giải phóng Xuân Lộc - Long Khánh. Tiếp đó là hồ nước cùng phù điêu diễn tả chiến dịch 12 ngày đêm giải phóng Xuân Lộc. Phần chính điện có bàn thờ Bác Hồ, bàn thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời và bức trướng ghi tên tuổi, địa chỉ, đơn vị của các LS. Hai bên của gian thờ chính là nhà khánh tiết. Ngoài ra, xung quanh các công trình kiến trúc là vườn cây tạo bóng mát cùng những thảm cỏ xanh... "Tôi dám chắc rằng, ĐLS sau khi xây dựng, sẽ là nơi phụng thờ quanh năm nhang khói, là điểm để giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau hiểu rõ về sự chiến đấu và hy sinh dũng cảm của những lớp người đi trước. Và chỉ có ĐLS mới thể hiện đầy đủ sự ghi nhớ của lớp người còn sống đối với đồng đội, chiến sĩ đã nằm xuống!". Bà Lan khẳng định và bày tỏ sự cảm xúc khá mãnh liệt của mình khi vẽ lại kiến trúc ĐLS bằng lời nói, trách nhiệm của một người đứng đầu TX. Long Khánh. Lời nói ấy - theo bà Lan như một lời tri ân, tạ lỗi đến các LS nếu như TX. Long Khánh không thể tiến hành xây dựng ĐLS.

 

* Giám đốc công ty DTL nói gì?

 

Trong kiến nghị gửi Ban bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thanh tra Chính phủ..., giám đốc Công ty DTL Phan Ngọc Mậu trình bày: tháng 5-1992, khi Công ty DTL tiến hành xây dựng kho quản lý và nhà máy chế biến sợi tơ tằm thì phát hiện trên khu đất đã mua từ Xí nghiệp nhựa Xuân Lộc có nhiều hài cốt LS. Sau khi báo cáo tình hình này đến cấp có thẩm quyền, Công ty DTL tiếp tục phối hợp cùng huyện Long Khánh (cũ) và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đào bới tìm kiếm hài cốt LS. Sau 7 tháng, đã có 192 hài cốt LS được quy tập về Nghĩa trang của huyện Long Thành. Sau đó, UBND tỉnh và UBND huyện Long Khánh đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động trên mặt bằng của Công ty DTL để các đơn vị chức năng và lực lượng vũ trang tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt LS. Chấp hành quyết định của UBND tỉnh và huyện, Công ty DTL đã cho ngừng sản xuất, đồng thời tháo dỡ, di dời máy móc thiết bị và cả văn phòng làm việc đi nơi khác. Sau gần 1 năm gián đoạn sản xuất, tính ra Công ty DTL đã thiệt hại số tiền trên 867 triệu đồng. Ngoài ra, do công ty không thu mua kén tằm nên nông dân đã bỏ đất trồng dâu để trồng loại cây khác và không trả lại tiền đầu tư mà công ty đã tạm ứng trước đó. Chưa hết, khi nhận lại mặt bằng, công ty đã phải san ủi trên diện tích 16 ngàn m2 đã bị đào bới, đồng thời sửa chữa văn phòng, nhà xưởng và nhà ở của công nhân; khôi phục các công trình điện, nước, đường nội bộ, tường rào bảo vệ... Để có thể ổn định sản xuất, Công ty DTL đã phải mất hơn 2 năm do phải làm lại từ đầu. Tổng thiệt hại của việc ngừng cũng như phục hồi sản xuất lên đến gần 3 tỷ đồng. Mãi đến năm 2000, UBND tỉnh Đồng Nai mới quyết định đền bù thiệt hại cho Công ty DTL với số tiền là 354.178.000 đồng. Song đến nay, các ngành chức năng của tỉnh vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này. Đã ba lần Công ty DTL làm hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ để có cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh nhưng không được các ngành chức năng xem xét...

Trong khi đó, báo cáo với UBND tỉnh về quá trình sử dụng đất của Công ty DTL, Sở Tài nguyên - môi trường nêu: Tháng 6-1994, Công ty DTL sử dụng toàn bộ đất đai, nhà xưởng vào dự án ươm tơ. Đến cuối năm 1996 trở đi, khi dự án xưởng ươm tơ ngưng hoạt động, công ty sử dụng văn phòng và một phần xưởng sấy kén (cũ) để làm xưởng may gia công. Từ năm 2004 đến nay, xưởng may gia công lại được chuyển thành xưởng gia công máy cày. Ngoài 10 căn nhà tập thể đã được hóa giá cho 5 đối tượng là cán bộ, công nhân viên thì các công trình còn lại như hai dãy nhà tập thể, các công trình phụ và phần lớn diện tích đất bị bỏ trống. Về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính, từ năm 2002 đến nay, Công ty DTL chưa nộp tiền thuê đất cho Nhà nước. Riêng khu đất nhà máy ươm tơ rộng 13.530m2, Công ty DTL chỉ sử dụng sản xuất được hơn 2 năm thì ngừng hoạt động do khủng hoảng chung của ngành dâu tằm tơ Việt Nam. Từ năm 1997 đến tháng 7-2005, Công ty DTL đã ký nhiều hợp đồng với nhiều đơn vị khác nhau để gia công sản phẩm, chủ yếu là hàng dệt may. Kết luận của Sở Tài nguyên - môi trường cho thấy, dù được giao quản lý hàng chục ngàn m2 đất, nhưng Công ty DTL đã sử dụng kém hiệu quả và không thực hiện nghĩa vụ thuế nhiều năm đối với Nhà nước theo quy định.

 Tạ Nguyên

 

Tin xem nhiều