Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng cháy chữa cháy ở các chợ tại TP. Biên Hòa: Không để "mất trâu mới lo làm chuồng"

08:02, 08/02/2007

Đặc điểm chung các chợ ở TP. Biên Hòa là chợ liền phố, các hộ kinh doanh được bố trí mua bán ngay sát với khu vực dân cư. Vì vậy, tình trạng câu móc sử dụng điện từ nhà dân đến sạp kinh doanh là khá phổ biến. Đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy nổ cao.

Đặc điểm chung  các chợ ở TP. Biên Hòa  là chợ liền phố, các hộ kinh doanh được bố trí mua bán ngay sát với khu vực dân cư. Vì vậy, tình trạng câu móc sử dụng điện từ nhà dân đến sạp kinh doanh là khá phổ biến. Đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy nổ cao. Bài học từ vụ cháy chợ Lớn (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào cuối năm 2006 là điều cảnh báo cho các chợ ở Biên Hòa phải quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay, nhất là việc kinh doanh đang vào cao điểm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo tốt công tác PCCC, ngay từ đầu năm 2007, các chợ trên địa bàn TP. Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai  thực hiện ngay trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Theo đó, Ban quản lý các chợ bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định về PCCC. Đặc biệt, việc tuyên truyền đã được BQL các chợ thực hiện thường xuyên hơn qua hệ thống loa tại chỗ, tác động tích cực đến ý thức của các tiểu thương. Bà Lê Thị Bích Thủy, kinh doanh nhang đèn, hàng mã ở chợ Biên Hòa, cho biết: "Tôi là tổ trưởng  ngành hàng nhang đèn, mỗi năm chúng tôi đều được BQL  chợ Biên Hòa  tổ chức triển khai các quy định về an toàn PCCC, cũng như tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy. Sau đó tôi về hướng dẫn lại cho các hộ khác để PCCC cho cả chợ chứ không  riêng gì ngành nhang đèn".

Hiện nay, chợ Biên Hòa đang triển khai thi công xây dựng chợ mới. Số hộ kinh doanh có giảm đi nhưng hệ thống điện ở đây vẫn còn lộn xộn. Tình trạng  dây điện, điện thoại.... chằng chịt như mạng nhện ngay trên nóc các sạp hàng vẫn còn tồn tại ở đây. Ở khu vực quầy hàng vải, quần áo, dù là mặt hàng dễ cháy và lối đi chật hẹp nhưng các hộ kinh doanh vẫn che chắn bằng những vật liệu dễ cháy. Việc câu móc điện từ nhà dân ra để sử dụng vẫn chưa đảm bảo an toàn, có hộ đặt ổ  cắm điện ngay sát mặt hàng vải  bày bán khiến  không ít người lo ngại chỉ cần một sự cố chạm chập nhỏ là hỏa hoạn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ tiểu thương thực hiện tốt các quy định PCCC và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cũng như kiên quyết xử lý những hộ vi phạm nên tình hình PCCC ở chợ Biên Hòa  được đảm bảo.

Với sự chủ động, cảnh giác đó, năm 2006 trên địa bàn thành phố không xảy ra bất kỳ vụ cháy chợ nào. Tuy nhiên, do đặc điểm là chợ liền phố, nên tại các khu vực kinh doanh, hệ thống lưới điện cũng chưa đảm bảo an toàn theo quy định, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn  câu móc điện bừa bãi, đây là nguy cơ  cháy nổ khá cao. Trong khi đó, việc tập huấn, hướng dẫn các quy định về PCCC, nhất là việc sử dụng bình chữa cháy trong tiểu thương  chưa đầy đủ. Một tiểu thương chợ Biên Hòa  thổ lộ: "Ở đây tôi thấy chỉ tập  huấn cho tổ trưởng tổ tự quản thôi, còn chúng tôi thì chưa được tập huấn lần nào hết".

Đến thời điểm này, hầu như các hộ tiểu thương đều chấp hành tốt yêu cầu, không  vi phạm đốt nhang và giấy vàng mã ở nơi kinh doanh. Trong vấn đề này, cách làm ở chợ Tân Phong là đáng ghi nhận và cần nhân rộng. Từ năm 2003, BQL chợ Tân Phong đã phát động phong trào không đốt nhang, vàng mã hoặc nấu ăn nơi kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Suối, Trưởng BQL chợ Tân Phong, cho biết: "Chúng tôi khuyến khích các hộ tự giác thực hiện và khen thưởng những hộ nào có tinh thần cảnh giác phát hiện vi phạm với mức thưởng ít nhất là 500 ngàn đồng. Vì thế, phong trào đã được tất cả tiểu thương trong chợ hưởng ứng tích cực và chấp hành rất tốt". Bên cạnh cách làm trên, BQL chợ Tân Phong còn dán tại các quầy kinh doanh nội quy PCCC của chợ và mỗi tuần 2 lần đi kiểm tra công tác này ở từng quầy sạp, nếu phát hiện vi phạm, BQL chợ kiên quyết xử nghiêm. Tuy nhiên, điều lưu tâm nhất hiện nay của BQL chợ Tân Phong và trong những lần kiểm tra của Công an TP. Biên Hòa  đều có nhắc nhở là việc lấn chiếm lòng lề đường ở đầu chợ của hơn 10  hộ kinh doanh nơi đây sẽ cản trở sự lưu thông của xe chữa cháy nếu có sự cố cháy xảy ra. Đồng thời, trong những lần kiểm tra, Công an TP. Biên Hòa  đều có kiến nghị chính quyền phường Tân Phong có biện pháp giải tỏa, lập lại trật tự khu vực này nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đến thời điểm hiện nay, các chợ ở Biên Hòa  vẫn đảm bảo tốt công tác PCCC, người dân an tâm kinh doanh mua bán phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi này, nhưng với điều kiện cơ sở vật chất hiện nay và phương tiện - lực lượng PCCC tại chỗ còn chưa đáp ứng yêu cầu PCCC là vấn đề mà các ngành, các cấp thành phố cần có giải pháp khắc phục ngay, tránh tình trạng "mất trâu mới lo làm chuồng".

Tấn Bình

(Đài TT. Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều