Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đồng Nai xảy ra 672 vụ phạm pháp hình sự (tăng 128 vụ, hơn 23,5% so với cùng kỳ năm 2022) làm chết 33 người, bị thương 202 người. Trong đó, tội cố ý gây thương tích tăng 59 vụ so với cùng kỳ năm 2022.
Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đồng Nai xảy ra 672 vụ phạm pháp hình sự (tăng 128 vụ, hơn 23,5% so với cùng kỳ năm 2022) làm chết 33 người, bị thương 202 người. Trong đó, tội cố ý gây thương tích tăng 59 vụ so với cùng kỳ năm 2022.
Đa số các vụ cố ý gây thương tích xuất phát từ nguyên nhân xã hội; từ những mâu thuẫn nhỏ bộc phát trong sinh hoạt, ăn nhậu, quan hệ nam nữ, quan hệ gia đình… mà một số người không kìm chế được bản thân dẫn đến các vụ ẩu đả, đánh nhau, gây thương tích nặng nề cho các nạn nhân.
Đáng lo ngại là thời gian qua, có không ít người còn sử dụng cả hung khí nguy hiểm, bom xăng để tham gia giải quyết các mâu thuẫn cá nhân. Đơn cử như ngày 1-2, Công an TP.Biên Hòa đã bắt 2 nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm như: dao, mã tấu, bom xăng... hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên tuyến đường Phạm Văn Thuận (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) vào rạng sáng 31-1. Các đối tượng này có độ tuổi từ 16-24 tuổi, phần lớn đều đã nghỉ học, sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định.
Theo các cơ quan chức năng, một trong các nguyên nhân khiến tội phạm cố ý gây thương tích gia tăng trong thời gian qua còn do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tội cố ý gây thương tích còn hạn chế tại một số địa phương; chưa đi sâu theo chuyên đề về từng loại tội phạm cụ thể, từng đối tượng cụ thể cho phù hợp. Đặc biệt, tại các địa bàn đông dân cư tập trung nhiều công nhân, người lao động ngoại tỉnh nhưng công tác tuyên truyền chưa sâu sát, chưa phù hợp với đặc điểm, đối tượng tuyên truyền.
Do đó, trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức của người dân về các hành vi và hậu quả của tội cố ý gây thương tích để người dân tránh tái phạm. Song song đó, cần phát huy vai trò hòa giải của các tổ hòa giải ở cơ sở trong việc tham gia hòa giải các mâu thuẫn, bức xúc, khiếu nại trong dân; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để tránh bức xúc bùng nổ dễ dẫn tới ẩu đả, án mạng có thể xảy ra.
Quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải luôn tuân thủ pháp luật; bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh ngoài ý muốn trên tinh thần thương lượng, hòa giải; bỏ qua những xích mích không đáng có để tránh xung đột không cần thiết; báo cơ quan chức năng can thiệp kịp thời khi bị đe dọa, tấn công.
Đặng Ngọc
![[Video] Người dân kỳ vọng gì ở trạm y tế mới?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-video_20260521084919.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Trailer] Sẵn sàng cho Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/0328_176_20260513075037_20260521134332.jpg?width=400&height=-&type=resize)











