Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác cao độ với hỏa hoạn mùa nắng nóng

10:03, 30/03/2014

Thời tiết ở Đồng Nai đang vào thời kỳ cao điểm nắng nóng nên nguy cơ cháy, nổ xảy ra rất cao. Đã có nhiều vụ cháy nhà dân, vườn rẫy, công ty…, gây thiệt hại và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp...

Thời tiết ở Đồng Nai đang vào thời kỳ cao điểm nắng nóng nên nguy cơ cháy, nổ xảy ra rất cao. Đã có nhiều vụ cháy nhà dân, vườn rẫy, công ty…, gây thiệt hại và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp...

Cảnh hoang tàn sau một vụ cháy ở TP.Biên Hòa.
Cảnh hoang tàn sau một vụ cháy ở TP.Biên Hòa.

Do đó, cùng với sự nỗ lực phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan chức năng, việc chủ động phòng cháy của người dân, công ty… là vấn đề quan trọng để hạn chế cháy, nổ xảy ra.

* Hỏa hoạn đe dọa cuộc sống người dân

Thời tiết nắng nóng kéo dài, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Các vụ cháy tại khu dân cư ở trung tâm thành phố, khu công nghiệp, nếu không kịp thời khống chế sẽ gây ra những hậu quả rất nặng nề.

Mới đây nhất là vụ cháy cơ sở kinh doanh đồ nội thất Việt Thảo (phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa, vào ngày 24-3), khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Nhận tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC) đã huy động 5 xe chữa cháy phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút.

Trước đó, vào trưa 18-3, tại quán bar Discovery (KP.2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ cháy lớn, khiến lực lượng PCCC phải mất hơn 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khi quán bar đang nghỉ hoạt động để sửa chữa.

Đặc biệt, vụ cháy nhà ông Trần Văn Bê (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) vào cuối năm 2013 đã làm ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 5 người thiệt mạng (trong đó có 4 người trong gia đình ông Bê). Đây cũng là một trong những vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Hỏa hoạn xảy ra tại các khu dân cư, trung tâm thành phố không chỉ gây nguy hiểm về người và tài sản, mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều người dân. Do nhà ở san sát nhau nên mỗi khi xảy ra cháy ở nơi nào đó, các nhà xung quanh cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

Thời gian qua, hỏa hoạn không chỉ xảy ra tại TP.Biên Hòa, tại các công ty, mà tại các vườn rẫy ở khu vực nông thôn, như: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc… cũng đã xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn cho người dân.

* Cần chủ động phòng cháy

Trước tình trạng nguy cơ cháy, nổ đang ở mức cao, cùng với biện pháp nghiệp vụ, Sở Cảnh sát PCCC đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng cháy cho người dân. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan truyền thông và các sở, ngành có liên quan tổ chức cao điểm tuyên truyền PCCC tại các làng nghề, khu dân cư, khu nhà trọ…

Đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, cho biết để giảm thiểu các vụ cháy, nổ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ xảy ra, ngoài sự chủ động của cơ quan chức năng, mỗi người dân luôn phải nêu cao tinh thần PCCC. Đối với lực lượng phòng cháy cơ sở, khi xảy ra cháy phải chủ động chữa cháy, tránh tình trạng chỉ làm nhiệm vụ gọi báo cho lực lượng PCCC.

Lực lượng cảnh sát PCCC cũng tiến hành tổ chức điều tra cơ bản, phân loại và lập hồ sơ các cơ sở thuộc diện quản lý của đơn vị; đồng thời tiến hành phúc tra, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại những nơi dân cư tập trung, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở gia công, chế biến gỗ…

Trong đợt cao điểm phòng chống cháy, nổ vừa qua, Sở Cảnh sát PCCC đã tổ chức 67 buổi tuyên truyền cho hơn 13 ngàn lượt người tham dự, trong đó có 22 buổi với hơn 7 ngàn người trong các chợ, trung tâm thương mại; 5 buổi với hơn 760 người trong các khu dân cư, hộ gia đình… Sở cũng đã cấp phát hàng chục ngàn tờ rơi, hàng trăm đĩa, hàng chục tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC trên các kênh thông tin.

Sở đã kiểm tra an toàn PCCC hơn 1,2 ngàn lượt cơ sở, như: xăng dầu, khí hóa lỏng, chợ và trung tâm thương mại, làng nghề, các cơ sở chế biến. Qua kiểm tra, Sở đã lập biên bản vi phạm 122 trường hợp về quy tắc PCCC. Sở Cảnh sát PCCC đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức kiểm tra 9 đơn vị quản lý rừng. Công tác thực tập phương án và huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cũng liên tục được triển khai.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều