
Sau thời gian điều tra, Công an huyện Thống Nhất đã triệt xóa băng nhóm gây hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất). Điều đáng nói, phần lớn đối tượng phạm tội trong vụ án đều ở lứa tuổi vị thành niên.
Sau thời gian điều tra, Công an huyện Thống Nhất đã triệt xóa băng nhóm gây hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất). Điều đáng nói, phần lớn đối tượng phạm tội trong vụ án đều ở lứa tuổi vị thành niên.

Đối tượng Dương Văn Hùng.
* Liên tục gây án
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến 9-2011, trên địa bàn xã Lộ 25 liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã đục tường, cạy cửa, đột nhập vào nhà các nạn nhân để trộm cắp nhiều tài sản, như: heo, gà, máy tính xách tay, điện thoại di động, gây tâm lý bất an trong dư luận địa phương.
Điển hình như tối 23-8, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Đào Anh Dương (ở ấp 2) trộm cắp 2 con heo giống (15kg/con) và 15 con gà thả vườn, gây thiệt hại gần 4,5 triệu đồng. Tiếp theo, vào đêm 25-8, bọn trộm đột nhập vào nhà của hai hộ Ngọc Thị Lầy và Vòng Thị Xuân (ở ấp 3), bắt trộm 4 con heo giống, gây thiệt hại gần 5 triệu đồng. Cũng trong tháng 8-2011, bọn trộm tiếp tục đột nhập vào nhà ông Trương Văn Phương (ở ấp 3) trộm cắp 4 con heo giống, gây thiệt hại khoảng 6 triệu đồng…
Tài liệu thống kê của Công an huyện Thống Nhất cho biết, trong khoảng thời gian trên, kẻ gian đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm heo, gà và nhiều tài sản khác của người dân xã Lộ 25 với tổng thiệt hại ước tính gần 40 triệu đồng.
* Kẻ trộm lộ diện
Trước nạn trộm cắp hoành hành trên địa bàn xã Lộ 25, Ban chỉ huy Công an huyện Thống Nhất đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng phân công lực lượng đeo bám địa bàn để tập trung điều tra, truy xét nhằm làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm.
Trong quá trình đánh án, điều làm cho các trinh sát phải đặt ra câu hỏi là vì sao bọn trộm chỉ tập trung gây án tại địa bàn hai ấp 2 và 3 (xã Lộ 25); có phải đây là nơi ẩn náu của các đối tượng tham gia trộm cắp? Để đi tìm lời giải, lực lượng đánh án đã phối hợp với Công an xã tiến hành khám nghiệm kỹ hiện trường các vụ trộm, thu thập tài liệu ban đầu, xác minh nguồn gốc số tài sản bị mất, vận động người dân cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng bất minh, đồng thời tập trung củng cố hồ sơ các băng nhóm hiềm nghi để lên phương án đấu tranh.
Qua thời gian tích cực điều tra, truy xét, bước đầu lực lượng đánh án tập trung chú ý đến băng nhóm khoảng 10 đối tượng do Dương Văn Hùng (SN 1994, ngụ ở ấp 3, xã Lộ 25) cầm đầu. Hồ sơ trinh sát cho thấy, Hùng không chịu học hành và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2009, Hùng tham gia thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Lộ 25 và bị Công an huyện lập hồ sơ báo cáo UBND huyện ra quyết định xử lý hành chính bằng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng thời gian 12 tháng, từ ngày 30-1-2010 đến 30-1-2011. Sau khi chấp hành xong quyết định đi trường giáo dưỡng, Hùng về địa phương tiếp tục lôi kéo nhiều đối tượng thanh thiếu niên tụ tập ăn chơi, quậy phá ở địa phương. Dù không làm gì ra tiền nhưng băng nhóm của Hùng thường xuyên có tiền ăn nhậu, cờ bạc, đánh bida gây nhiều tai tiếng trong dư luận địa phương.
Mặc dù xác định Hùng là đối tượng chủ mưu nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Lộ 25 nhưng do chưa có đủ cơ sở buộc tội, nên lực lượng đánh án tiếp tục phân công trinh sát bí mật đeo bám Hùng. Đến cuối tháng 9-2011, sau khi có đầy đủ chứng cứ để buộc tội, Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ Hùng để điều tra làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Hùng, Công an huyện Thống Nhất đã lần lượt bắt giữ các tên đồng bọn còn lại trong băng trộm heo, gồm: Phạm Duy Đạt (SN 1993); Nông Phúc Huy (SN 1995); Vũ Đình Khải Định (SN 1995); Phạm Xuân Quy (SN 1994); Mai Ngọc Thọ (SN 1989); Lê Văn Định (SN 1982); Vũ Ngọc Linh (SN 1987), tất cả đều ngụ tại xã Lộ 25.
Qua đấu tranh với băng nhóm trộm cắp này, Hùng và các đồng bọn đã khai, sau khi trộm được tài sản, cả bọn phân công người vận chuyển đến huyện Trảng Bom bán lấy tiền chia nhau ăn xài, cờ bạc. Khi hết tiền, cả bọn lại tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp.
Vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất điều tra làm rõ.
Đức Việt
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










