Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

9 đối tượng làm giả giấy tờ ra tòa lãnh án

09:08, 22/08/2010

Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa tuyên phạt Nguyễn Tuấn Ninh (ngụ ở xã La Ngà, huyện Định Quán) 5 năm tù về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. 8 bị cáo đồng phạm trong vụ án cũng bị tuyên phạt với mức án từ 2,5 - 4,5 năm tù về tội danh này.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa tuyên phạt Nguyễn Tuấn Ninh (ngụ ở xã La Ngà, huyện Định Quán) 5 năm tù về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. 8 bị cáo đồng phạm trong vụ án cũng bị tuyên phạt với mức án từ 2,5 - 4,5 năm tù về tội danh này.

 

Từ tháng 11-2008, do biết một đối tượng chuyên làm giả giấy phép lái xe (tên Hưng - hiện chưa rõ lai lịch), Nguyễn Tuấn Ninh đã nhờ Hưng làm giả một giấy phép lái xe (GPLX) với giá 300 ngàn đồng. Lúc giao hàng, Hưng "tiếp thị" với Ninh các loại giấy tờ giả mà Hưng có thể cung cấp, như: GPLX hạng A1 giá 280 ngàn đồng, GPLX ô tô và các loại giấy tờ khác giá 1 triệu đồng. Hưng cũng quy định làm GPLX hay các loại giấy tờ khác khá đơn giản, chỉ cần đưa cho Hưng 4 tấm ảnh khổ 3x4, bản photo chứng minh nhân dân và ứng trước một số tiền, khi nhận được giấy tờ giả theo yêu cầu, khách hàng sẽ giao đủ số tiền đã thỏa thuận từ trước.

 

Bắt được mối làm ăn này, Ninh về khu vực huyện Định Quán tìm những người có nhu cầu làm GPLX cũng như các loại giấy tờ khác giao cho Hưng làm để bán lại kiếm tiền lời. Để mở rộng việc làm ăn phi pháp của mình, Ninh đã móc nối với 8 đối tượng khác ở các huyện: Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất, Xuân Lộc (gồm: Lại Thị Thơ, Võ Tấn Thành, Nguyễn Tấn Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Kiều, Lê Văn Hạnh, Nguyễn Như Duy và Trịnh Văn Nam) để làm chân rết cho mình. Theo đó, Ninh giao cho các đối tượng này làm GPLX hạng A1 giá từ 300 - 900 ngàn đồng, GPLX ô tô và các loại bằng đại học, bằng trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp THPT có giá từ 1,2 - 1,8 triệu đồng. Các đối tượng này được quyền ra giá cao hơn với "khách hàng" để hưởng tiền chênh lệch.

 

Đường dây làm giả giấy tờ này hoạt động đến ngày 28-7-2009 thì bị công an triệt phá, khi Ninh và Thơ đang đem GPLX đến tỉnh Lâm Đồng "giao hàng". Tại cơ quan điều tra, Ninh khai nhận đã làm tổng cộng 796 giấy tờ giả các loại, gồm: GPLX ô tô, GPLX hạng A1, bằng kỹ sư, bằng tốt nghiệp cấp 3..., để thu lợi bất chính gần 45 triệu đồng.

Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều