
Để tiêu thụ những chiếc xe tay ga đắt tiền với giá cao mà không bị phát hiện, ngoài những biện pháp "truyền thống", các ông trùm trong tổ chức tội phạm trộm cắp, tiêu thụ xe gian mà Công an tỉnh vừa triệt phá còn sử dụng công nghệ làm giả giấy tờ để hợp thức hóa...
Để tiêu thụ những chiếc xe tay ga đắt tiền với giá cao mà không bị phát hiện, ngoài những biện pháp "truyền thống", các ông trùm trong tổ chức tội phạm trộm cắp, tiêu thụ xe gian mà Công an tỉnh vừa triệt phá còn sử dụng công nghệ làm giả giấy tờ để hợp thức hóa...
* Lòi ra "ổ" làm giấy tờ giả
Trên cơ sở đấu tranh đường dây tiêu thụ xe gian ở huyện Nhơn Trạch, Ban giám đốc Công an tỉnh nhận định có một đường dây chuyên làm giấy tờ giả, do đó cần phải tập trung triệt xóa. Qua điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện có một đường dây chuyên sử dụng giấy tờ giả khi đưa xe tay ga đi nhiều tỉnh, thành khác tiêu thụ dưới hình thức cầm cố nhưng không chuộc lại xe.
Theo Công an huyện Nhơn Trạch, Mai Thị Thơm khai nhận đã mua 11 xe máy hiệu Air Blade cùng giấy tờ giả từ đối tượng Lê Văn Nam (48 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) với giá 23-28 triệu đồng/chiếc. Số xe này Thơm mang đến địa bàn 2 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch cầm cố cho các tiệm cầm đồ với giá chênh lệch cao hơn từ 3-7 triệu đồng rồi bỏ luôn xe. Cụ thể như ngày 11-7-2008, Thơm mua của Nam một chiếc Air Blade cùng giấy đăng ký xe giả biển số 60X5-3670, giấy chứng minh nhân dân (CMND) có dán hình của Thơm nhưng mang tên Nguyễn Thị Hoa với giá 23 triệu đồng. Sau đó, Thơm mang xe cùng số giấy tờ giả này đến tiệm cầm đồ Tr. ở xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) cầm với giá 27 triệu đồng. Cùng cách thức hoạt động như Thơm là nhóm của Mai Thị Thu (44 tuổi, chị ruột Thơm) và các đối tượng: Hoàng Văn Đồng (54 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình); Lê Minh Dũng (43 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)... Cũng trong thời gian này, Công an các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh đã lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ một số đối tượng liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ xe gian.
Ngoài các đối tượng nêu trên, Lê Văn Nam còn cung cấp giấy tờ giả cho Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Dân, Võ Công Tường... gồm các loại như: giấy đăng ký xe giả với giá 400 ngàn - 500 ngàn đồng, giấy phép lái xe 400 ngàn đồng, CMND 400 ngàn đồng, giấy mua bán hoặc cho tặng tài sản có xác nhận của công an cấp xã giá 200 ngàn đồng. Theo đó, mỗi khi các đối tượng trong đường dây cần làm giả loại giấy tờ nào, thì ghi nội dung vào một tờ giấy đưa cho
Khi Lê Văn Nam bị bắt, các đối tượng trong đường dây tiêu thụ xe gian lại chuyển sang đặt hàng Nguyễn Xuân Phi (46 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) và một số đối tượng khác trong mạng lưới làm tiếp giấy tờ giả.
* Và hệ thống phân phối...
Một trong những khách hàng thường xuyên đặt "sản xuất" giấy tờ giả của đường dây Lê Văn Nam là Nguyễn Văn Dân (ngụ ở huyện Định Quán). Chỉ trong một thời gian ngắn, Dân mua của
Khách hàng lớn khác của
Riêng Võ Công Tường là đàn em thân tín của Nhàn nên vừa có nhiệm vụ giao nhận giấy tờ giả vừa làm "cửu vạn" vận chuyển xe máy trộm cắp đến điểm hẹn giao dịch. Nhưng đến đầu năm 2009, do rành rẽ đường đi nước bước và quen biết với nhiều đối tượng trong đường dây nên Tường tự đứng ra nhận mối làm giấy tờ giả từ
Tại Đồng Nai, nhóm tiêu thụ xe gian của vợ chồng Nguyễn Đình Dũng (ngụ ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) cũng mua hồ sơ, biển số giả và xe trộm cắp của Nguyễn Văn Dân, Lê Văn Nam để hợp thức hóa rồi mang đi tiêu thụ ở các tỉnh: Tiền Giang, An Giang...
Phạm Mai


![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)






