
Cuối năm 2008, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện đường dây "gái gọi" hoạt động khá tinh vi do Đỗ Thị Phương Hạnh (35 tuổi, ngụ tại số 404-C7 chung cư An Bình, phường An Bình) tổ chức.
Cuối năm 2008, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện đường dây "gái gọi" hoạt động khá tinh vi do Đỗ Thị Phương Hạnh (35 tuổi, ngụ tại số 404-C7 chung cư An Bình, phường An Bình) tổ chức. Hạnh có thời gian bán dâm, từng bị tòa án ở huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xử 3 năm tù treo về tội môi giới mại dâm. Trong khi chưa kịp xóa án tích Hạnh lại đến Biên Hòa lập đường "gái gọi" mới.
Tại căn phòng 404-C7 chung cư An Bình, Hạnh nuôi chứa khoảng 10 cô gái trẻ mà thị đã ra sức dụ dỗ hành nghề bán dâm. Các cô gái được Hạnh quản lý rất nghiêm ngặt về thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ và thậm chí cả lúc đi hành nghề. Khi có khách quen gọi tìm gái, Hạnh sẽ điều các cô đi tiếp. Sau khi bán dâm, các cô phải quay về ngay để nộp hết tiền cho Hạnh và đến tháng sẽ được trả lương mỗi người từ 3-7 triệu đồng. Nhằm mở rộng đường dây, Hạnh còn liên hệ với chủ một số nhà nghỉ để cung cấp gái cho khách đến thuê trọ. Tuy hoạt động lén lút nhưng dưới trướng của Hạnh là những cô gái trẻ đẹp và giá cả khá "mềm" nên đường dây này đã thu hút khá nhiều khách làng chơi. Từ tài liệu mà trinh sát thu thập được, Đội CSĐTTP về TTXH Biên Hòa đã xác lập chuyên án 209M với quyết tâm phải bóc gỡ đường dây mại dâm lén lút nhưng rất nguy hại này. Ngày 6-3 2009, dưới sự chỉ đạo của ban chuyên án, 3 mũi trinh sát đồng loạt đeo bám rồi bất ngờ kiểm tra những nơi Hạnh điều gái đến bán dâm cho khách gồm: nhà nghỉ H.Q. (thuộc phường An Bình), khách sạn N. (ở phường Tân Tiến) khách sạn K. (ở phường Thống Nhất). Tại những nơi này, các trinh sát bắt quả tang 6 gái bán dâm đang quan hệ với khách. Từ đây, đường dây "gái gọi" tinh vi do Đỗ Thị Phương Hạnh tổ chức đã bị triệt phá, góp phần làm trong sạch địa bàn thành phố.
Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ điều tra phá án, truy bắt thủ phạm để xử lý theo pháp luật mà Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP.Biên Hòa thực hiện trong năm 2009. Trong 7 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn Biên Hòa xảy ra 512 vụ phạm pháp hình sự làm 11 người chết, 28 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 4 tỷ đồng. Qua điều tra truy xét, Đội CSĐTTP về TTXH Biên Hòa đã điều tra làm rõ 274 vụ với 389 đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả cho người bị hại hàng tỷ đồng... Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH cho biết: "Đây là nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ trong Đội khi vượt qua khó khăn, áp lực công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ yên bình cho người dân làm ăn, sinh sống trên địa bàn". Cũng cần nói thêm rằng, TP.Biên Hòa là địa bàn "nóng" nhất so với các huyện và thị xã Long Khánh với số vụ phạm pháp hình sự luôn chiếm khoảng 50% trong tổng số án xảy ra trên toàn tỉnh. Nếu so sánh cụ thể hơn thì thấy, số án hình sự xảy ra trên địa bàn TP.Biên Hòa trong một tuần bằng số án của một huyện trong một tháng.
Có thể nói, cùng với sự hỗ trợ tích cực của người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm thì chính sự đoàn kết nhất trí của tập thể, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, áp lực công việc của từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) nên Đội CSĐTTP về TTXH Biên Hòa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua mỗi đợt cao điểm truy quét tấn công các loại tội phạm, Đội luôn có CBCS được khen thưởng về thành tích xuất sắc. Và tập thể Đội nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu thi đua tiên tiến. Riêng năm 2008, Đội đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 70% CBCS của Đội đạt danh hiệu tiến tiến và 1 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành.
Phạm Mai












