Liên quan đến vụ một thanh niên bị đâm thủng tim chết tại siêu thị BigC (Báo Đồng Nai ngày 16-8 vừa qua đã phản ánh), Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Biên Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 4 nhân viên bảo vệ tại siêu thị gồm: Đặng Ngọc Hà (21 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Hữu Bình (22 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định), Nguyễn Duy Thanh (26 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) và Hoàng Văn Dũng (26 tuổi, ngụ ở xã Phước Tân, huyện Long Thành) về hành vi "cố ý gây thương tích".
Liên quan đến vụ một thanh niên bị đâm thủng tim chết tại siêu thị BigC (Báo Đồng Nai ngày 16-8 vừa qua đã phản ánh), Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Biên Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 4 nhân viên bảo vệ tại siêu thị gồm: Đặng Ngọc Hà (21 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Hữu Bình (22 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định), Nguyễn Duy Thanh (26 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) và Hoàng Văn Dũng (26 tuổi, ngụ ở xã Phước Tân, huyện Long Thành) về hành vi "cố ý gây thương tích".
Theo đó, các bị can: Hà, Bình, Thanh, Dũng đều là nhân viên của Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 (chi nhánh tại phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho siêu thị BigC (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Vào chiều ngày 15-8, do nghi ngờ anh Nguyễn Nhật Minh (26 tuổi, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) ăn cắp tài sản trong siêu thị nên tổ bảo vệ này đã mời anh Minh đến phòng trực làm việc. Tại đây, các nhân viên bảo vệ gồm: Hà, Bình, Dũng, Thanh đã yêu cầu Minh cởi quần áo để lục xét, rồi đấm đá anh. Quá bức xúc vì bị làm nhục và đánh đập vô cớ, anh Minh đã chụp lấy cây kéo để trên bàn làm việc tự đâm vào ngực mình rồi ngã xuống nền nhà giãy giụa. Anh Minh đã chết trên đường đi cấp cứu do bị đâm thủng ngực.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân anh Minh chết là do tự đâm nhưng kết quả giám định pháp y cho thấy trên người anh còn nhiều thương tích khác do hành vi đánh đập của Hà, Bình, Thanh, Dũng gây ra nên các bị can bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích. Một chi tiết đáng chú ý trong cái chết của anh Minh là sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên bảo vệ này đã tự ý tẩy rửa, lau chùi toàn bộ dấu vết có liên quan tại hiện trường và xóa băng ghi hình tại phòng bảo vệ để đối phó với cơ quan chức năng.
P.V













