Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoạt động tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

10:12, 08/12/2008

Hoạt động của các loại tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn nhưng các vụ phạm pháp vẫn chưa được kéo giảm. Đây là thách thức lớn cho các cơ quan chức năng.

Hoạt động của các loại tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn nhưng các vụ phạm pháp vẫn chưa được kéo giảm. Đây là thách thức lớn cho các cơ quan chức năng.

 

* Tập trung chuyển hóa địa bàn

 

Ngay từ đầu năm 2008, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh hoạt động vận động, tuyên truyền cho người dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tỉnh đã liên tục mở nhiều đợt truy quét, tấn công tội phạm và tích cực vận động người phạm tội ra đầu thú. Trong đó, tập trung đánh mạnh vào bọn tội phạm có tổ chức, các băng nhóm côn đồ, tội phạm ở các địa bàn giáp ranh, tăng cường tuần tra sau 23 giờ trên các tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm v.v... Thông qua công tác tham mưu của ngành công an, UBND các địa phương còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; xây dựng khu dân cư an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chương trình "4 giảm". Ngành công an còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm để động viên và nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm cho mọi người.

 

Một băng cướp giật, trộm cắp tài sản bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ.

Những cố gắng trên đã góp phần tạo ra khí thế đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh. Thống kê của ngành công an cho thấy, trong năm 2008, bằng việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an các cấp đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa 238 băng nhóm tội phạm, 471 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt xử lý 1.193 đối tượng, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, trộm cắp, tổ chức đánh bạc... Đặc biệt, trong các đợt tấn công truy quét tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã điều tra khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến trốn thuế ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài, gian lận thương mại, tham nhũng và các chuyên án như chuyên án 808C truy bắt đối tượng viết thư tống tiền của Công an huyện Long Thành; chuyên án 108M triệt xóa đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan ( Lan đen) cư ngụ ở Nam Định cầm đầu; chuyên án 598C triệt xóa băng cướp đã gây ra hàng chục vụ chặn đường dùng hung khí tấn công nạn nhân để cướp xe máy, tiền, vàng, điện thoại di động của Công an huyện Trảng Bom v.v... Từ đó đã góp phần kiềm chế được sự gia tăng tội phạm, không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng để gây án, góp phần chuyển hóa được nhiều địa bàn "nóng" về an ninh trật tự.

 

* Khó khăn vẫn còn ở phía trước

 

Mặc dù công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ở tỉnh ta được nhìn nhận là có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả đạt được là chưa cơ bản, vững chắc. Hoạt động tội phạm và các vụ phạm pháp hình sự vẫn còn xảy ra với mức độ khó kiểm soát. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm các loại tinh vi, xảo quyệt hơn. Đặc biệt là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, gian lận thương mại... ngày càng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng nên việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả là việc làm còn nhiều khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, hành vi cố ý gây thương tích, giết người đột phát do mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày rất khó ngăn chặn, kiểm soát. Tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, mại dâm hoạt động biến tướng dưới nhiều hình thức đã làm cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội thêm nhiều nỗi bất an. Điều này có thể nhận thấy trong năm 2008, toàn tỉnh xảy ra 1.923 vụ phạm pháp hình sự, tăng 11,67% so với năm 2007, làm chết 63 người, bị thương 202 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 22,5 tỷ đồng. Dẫn đầu trong các vụ phạm pháp hình sự là trộm tài sản chiếm 1.340 vụ, bằng 69,68%. Nêu lên con số này để thấy rằng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá nhiều khó khăn, thử thách.

 

Từ thực tiễn trên, để hạn chế và kéo giảm các loại tội phạm và các vụ việc xâm hại đến an ninh trật tự trên địa bàn, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền và sự nỗ lực cao của toàn xã hội. Trong đó, vấn đề giáo dục pháp luật cho các đối tượng có nguy cơ phạm tội, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh với các loại tội phạm là việc cần làm thường xuyên. Đặc biệt là việc phát hiện, ngăn ngừa tội phạm ngay từ cơ sở xóm, ấp cần tăng cường hơn. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cần được đẩy mạnh. Việc triệt xóa các băng nhóm, tụ điểm tệ nạn cần phải có phương án, kế hoạch cụ thể, không làm tràn lan mà phải tập trung giải quyết từng điểm để chuyển hóa an ninh trật tự từng địa bàn.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều