Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo động về nạn cố ý gây thương tích ở Tân Phú:
Thấy khó ưa là... chém

10:11, 05/11/2007

Từ đầu năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện Tân Phú, nạn bạo hành, cố ý gây thường tích tiếp tục diễn biến phức tạp. không riêng gì ở khu vực thị trấn, nơi đông dân cư mà nạn cố ý gây thương tích còn len lỏi đến tận các vùng sâu, vùng xa...

Từ đầu năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện Tân Phú, nạn bạo hành, cố ý gây thường tích tiếp tục diễn biến phức tạp. không riêng gì  ở khu vực thị  trấn, nơi đông dân cư mà nạn cố ý gây thương tích còn len lỏi đến tận các vùng sâu, vùng  xa...

 

Hung khí trong các vụ án cố ý gây thương tích ở huyện Tân Phú.

* Mỗi tháng xảy ra hơn 6 vụ

 

Trong 9 tháng đầu năm 2007, toàn huyện đã xảy ra 55  vụ cố ý gây thương tích. Bình quân mỗi tháng trên địa bàn huyện xảy ra hơn 6 vụ, trong đó nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho nhiều nạn nhân phải sống trong cảnh tàn phế suốt đời.

Nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực này bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt, đời sống, trong làm ăn, trong quan hệ bạn bè, hàng xóm đối  xử với nhau không tốt. Hoặc đôi khi cũng không vì một nguyên nhân nào cả. Chỉ cần thấy khó ưa là... chém! Hầu hết các vụ bạo lực, cố ý  gây thương tích nêu trên, thủ phạm gây ra đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên, thậm chí ở nhiều vụ thủ phạm còn trong độ tuổi vị thành niên,  chưa nhận thức đầy đủ được các hành vi phạm pháp.

Trung tá Đinh Công Luận, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Phú bày tỏ sự lo lắng, bức xúc  khi tình trạng cố ý gây thương tích ngày càng diễn ra táo bạo, manh động hơn.  Để giải quyết mâu thuẫn, đối tượng sẵn sàng dùng dao, búa, mã tấu để sát thương đối thủ. Có vụ chỉ có 1 - 2 đối tượng nhưng cũng có vụ thu hút hàng chục đối tượng cùng tham gia.

 

* Hậu quả tai hại

 

Nhiều vụ có tổ chức, chuẩn bị trước, nhưng cũng có vụ xảy ra mang tính chất bộc phát nhất thời, nhưng hậu quả thì rất tai hại. Chẳng  hạn, vào ngày 7-4-2007, trước khi đi học, Lê Hoàng Hiệp,  SN 1991, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phương Lâm (xã Phú Lâm) đã mang theo con dao Thái Lan để phòng thân vì trước đó Hiệp thường xuyên bị các bạn học cùng trường nhưng đã nghỉ học đe nạt, đánh đập. Sau khi học xong 2 tiết đầu, lớp được nghỉ 2 tiết sau nên Hiệp cùng các bạn ra sân bóng đá xã Phú Xuân chơi đá bóng. Trong lúc Hiệp đang chơi ở cuối sân bóng thì có Lê Quang Minh (SN 1991, ở ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh), Đỗ Duy Tân (SN 1989, ở ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân), Vũ Hoàng Duy  (SN1992) và Lê Nhật Phong (SN 1991, trong băng nhóm của Minh) kéo đến kiếm chuyện. Sau đó Minh, Tân nhào vào Hiệp đánh nhiều cái vào bụng, đầu, vai làm Hiệp té ngã xuống đất. Trước tình thế đó,  Hiệp phản ứng lại bằng cách rút con dao Thái Lan giấu trong người đâm trúng Tân một cái vào vai. Thấy Tân bị Hiệp đâm thương tích, Minh tiếp tục nhảy vào thì bị Hiệp đâm trúng một nhát vào bụng làm thủng cơ hoành, rách gan 3cm mặt trên, tràn máu tràn khí màn phổi với tỷ lệ thương tật 42% xếp tạm thời. Có thể thấy nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Hiệp là do Hiệp đã bị đẩy đến bước đường cùng, buộc phải tự vệ.

Nhưng cũng có vụ việc nạn nhân và hung thủ chưa hề  quen biết và chẳng liên quan  gì đến mâu thuẫn. Cụ thể như vào đêm 29-4-2007, Voòng Sám Tày (17 tuổi, cư ngụ ở ấp 7, xã Phú Lộc) cùng với 9 đối tượng khác kéo đến một quán cà phê trong ấp. Trong khi đang uống cà phê thì nhóm của Tày phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Hồ Văn Đen, Hồ Nhựt Khanh (cư ngụ cùng ấp) cùng ngồi trước trong quán. Cậy thế đông nên băng của Tày ra về trước và tổ chức đón đường để đánh Hồ Văn Đen và Hồ Nhựt Minh. Biết bị chận đánh, Đen và Minh bèn bỏ chạy. Sau đó, băng nhóm của Tày đi tìm gậy gộc, hung khí tiếp tục tìm Đen và Minh. Khi đi ngang  qua khu rẫy của anh Trương Văn Đề (41 tuổi, cư ngụ trong ấp), bọn Tày la lối ồn ào nên anh Đề từ trong chòi rẫy bước ra để hỏi cớ sự liền bị băng nhóm của Tày xông vào dùng cây gậy đánh đập tới tấp khiến nạn nhân bị gãy xương trụ dưới với tỷ lệ thương tật 15%.

Một trường hợp khác, do cạnh tranh trong việc làm ăn (bán cá viên chiên) với anh Phạm Văn Bồng (37 tuổi, tạm trú tại khóm 1, khu 7, thị trấn Tân Phú), nên vợ chồng Nguyễn Văn  Minh và Võ Thị Út, thông qua kẻ môi giới là Trương  Quang Tròn đã thuê 2 đối tượng giang hồ là Hồ Tuấn Dũng (Dũng Bầu, 19 tuổi)  và Lê Minh Truyền (Tý Anh, 21 tuổi, đều cư ngụ tại thị trấn Tân Phú) để thanh toán anh Bồng với giá 2 triệu đồng. Sau khi đã nhận trước tiền cọc 1 triệu đồng từ tay vợ chồng Minh - Út, Dũng - Truyền đã vác dao đi tìm anh Bồng để thực hiện "hợp đồng". 22 giờ 30 ngày 19-4-2007, 2 sát thủ này đã tìm đến nơi cư ngụ của anh Bồng  và giả vờ mời nạn nhân ra quán giải khát uống sữa đậu nành. Trong lúc anh Bồng đang ngồi uống nước thì bất ngờ Truyền đứng dậy nắm tóc anh giật ngược ra sau, rồi dùng ly thủy tinh đập vào mặt nạn nhân. Liền sau đó, Dũng lấy con dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào người anh Bồng khiến nạn nhân bị thủng dạ dày, đứt gân duỗi ngón 1, gãy đốt ngón 5 bàn tay trái, tỷ lệ thương tật tạm thời là 37%.

 

* Diễn biến phức tạp, xử lý khó khăn

 

Cũng theo Trung tá Luận, nạn bạo hành, cố ý gây thương tích trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng diễn biến phức tạp nhưng việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các vụ việc xảy ra vào ban đêm, nhiều đối tượng cùng tham gia nên việc  điều tra, thu thập chứng cứ còn gặp nhiều  trở ngại. Đến khi  vụ việc được phát hiện, đối tượng đều đổ lỗi cho nhau nên để xác định đúng tội danh của từng đối tượng phải tốn khá nhiều thời gian, công sức.

Theo luật hiện hành, từ sau khi xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích, công an xã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chờ kết quả giám định tỷ lệ phần trăm thương tật của nạn nhân rồi mới  chuyển hồ sơ đến công an huyện. Công an huyện lại tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, xét thấy đủ điều kiện khởi tố mới thực hiện khởi tố. Do vậy nên có sự chậm trễ về mặt thời gian. Tính từ đầu năm 2007 đến nay, trong số 55 vụ  cố ý gây thương tích, công an huyện mới chỉ khởi tố được 33 vụ với 48 bị can. Các vụ còn lại đang tiếp tục điều tra để khởi tố. Trong số 33 vụ đã khởi tô, Tòa án nhân dân huyện mới chỉ xét xử được 20 vụ, 24 bị can. Đối tượng chịu hình phạt cao nhất  là 24  tháng tù giam, thấp nhất là 6 tháng...

V.Đức

 

Tin xem nhiều