Ông Bùi Trọng Hiếu SN 1955, hiện ngụ tại KP2, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) cho biết, do có sự tranh chấp về một hợp đồng dân sự nên ông cùng hai người khác bị ông Trần Mạnh Thắng SN 1947, ngụ tại đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa.
Ông Bùi Trọng Hiếu SN 1955, hiện ngụ tại KP2, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) cho biết, do có sự tranh chấp về một hợp đồng dân sự nên ông cùng hai người khác bị ông Trần Mạnh Thắng SN 1947, ngụ tại đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa. Ông Hiếu cho rằng, việc "hầu tòa" của ông để giải quyết bất đồng này là lẽ thường tình. Song ở đây, sự khó hiểu ở chỗ, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa khi thụ lý vụ việc đã tiến hành hòa giải mà không phải để ... "giải hòa".
Cụ thể, ngày
Do ngờ ngợ lời khai của mình không được ghi đầy đủ nên qua ngày hôm sau ông Hiếu đến gặp bà Ngọc xin mượn biên bản hòa giải để đọc lại. Không những không đồng ý với đề nghị của ông Hiếu mà bà Ngọc còn khẳng định, hồ sơ của tòa án không thể cung cấp ra ngoài được. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sau đó, một trong ba đương sự trong vụ kiện này lại có được biên bản hòa giải của ngày làm việc 15-5 với chữ ký của bốn bên và bà thư ký (!?).
Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, Phó chánh án Nguyễn Thành Sơn cho rằng: "Do bận nhiều việc nên ngày hôm đó (15-5) tôi cứ phải chạy tới chạy lui, lúc ở buổi hòa giải, lúc giải quyết công việc. Việc tôi gián đoạn tại buổi hòa giải không ảnh hưởng gì đến vấn đề giải quyết tranh chấp giữa ông Thắng và các bị đơn..." (!?). Riêng về biên bản hòa giải được "tuồn"ra ngoài, ông Sơn mới được nghe, nhưng nếu ai làm việc này thì vi phạm đến quy định của ngành tòa án. Ông Thắng còn bày tỏ, nếu có cơ sở về việc biên bản hòa giải bị đưa ra ngoài, lãnh đạo Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa sẽ làm rõ và xử lý thích đáng người vi phạm.
Chúng tôi hiện có trong tay bản phô-tô biên bản hòa giải không thành giữa các ông Thắng, Hiếu, Chính, Bình vào ngày 15-5. Đây quả là chuyện không bình thường ở một cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa.
Đỗ Duy











