Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ vận chuyển 21 con bò bị lở mồm long móng từ Xuân Lộc đi Kiên Giang: Kiểm dịch viên Trạm thú y Xuân Lộc chủ quan khi xem xét hồ sơ

10:09, 18/09/2006

Chi cục trưởng Chi cục thú y Đồng Nai Hoàng Sơn Hải đã có công văn chỉ đạo Trạm kiểm dịch thú y Xuân Lộc cần sớm chấn chỉnh công tác kiểm dịch động vật, thực hiện đúng quy trình kiểm dịch theo quy định, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra khâu xác nhận nguồn gốc động vật; yêu cầu trưởng trạm thú y huyện, kiểm dịch viên động vật Lê Thanh Sơn và cộng tác viên thú y xã Xuân Hưng tường trình và viết kiểm điểm.

Chi cục trưởng Chi cục thú y Đồng Nai Hoàng Sơn Hải đã có công văn chỉ đạo Trạm kiểm dịch thú y Xuân Lộc cần sớm chấn chỉnh công tác kiểm dịch động vật, thực hiện đúng quy trình kiểm dịch theo quy định, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra khâu xác nhận nguồn gốc động vật; yêu cầu trưởng trạm thú y huyện, kiểm dịch viên động vật Lê Thanh Sơn và cộng tác viên thú y xã Xuân Hưng tường trình và viết kiểm điểm. Đồng thời trạm tổ chức họp kiểm điểm tập thể và cá nhân vi phạm, báo về Chi cục thú y để xem xét, đưa ra mức xử lý kỷ luật cho những cá nhân sai phạm trong vụ để 21 con bò bị lở mồng long móng (LMLM) được vận chuyển từ Xuân Lộc đi Kiên Giang.

Được biết, trong hai ngày 17 và 24-8-2006, ông Trần Hữu Hoành, ngụ tại ấp 3, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) vận chuyển 80 con bò giống đến Trung tâm khuyến nông tỉnh Kiên Giang. Qua công tác kiểm dịch động vật, Chi cục thú y tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 21 trong số 80 con bò vận chuyển đến đã bị bệnh LMLM nên báo cáo với cơ quan thường trực Cục thú y tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm thú y TP. Hồ Chí Minh. Các cơ quan này đã xuống trạm thú y huyện Xuân Lộc và trại chăn nuôi bò của ông Trần Hữu Hoành để xác minh vì sao 40 con bò vận chuyển ngày 17-8 chỉ có giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi huyện mà không có giấy kiểm dịch động vật xuất tỉnh theo quy định, đồng thời làm rõ tại sao  21 trong số 40 con bò vận chuyển vào ngày 24-8 bị bệnh LMLM nhưng vẫn được vận chuyển ra khỏi huyện và xuất tỉnh?

Qua xác minh cho thấy: 40 con bò vận chuyển từ ngày 17-8 là số bò đã được tiêm phòng đầy đủ và không bị bệnh LMLM. Việc không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh là do ông Hoành không đến điểm kiểm dịch xuất tỉnh để làm thủ tục kiểm dịch theo quy định. Riêng 40 con bò vận chuyển ngày 24-8, trong đó có 21 con bị LMLM, là do kiểm dịch viên Lê Thanh Sơn của Trạm thú y huyện Xuân Lộc chủ quan, sai sót khi không kiểm tra kỹ xác nhận của thú y xã và UBND huyện về loại vắc xin tiêm phòng không đúng với loại vắc xin dành tiêm cho trâu bò, chưa kiểm tra giám sát nguồn gốc gia súc mà vẫn ký giấy cho đăng ký kiểm dịch, sát trùng, niêm phong phương tiện vận chuyển, cấp giấy chứng nhận cho xuất huyện và tiếp tục hướng dẫn cho ông Hoành về điểm kiểm dịch xuất tỉnh, gây nguy cơ phát tán dịch bệnh trong quá trình vận chuyển gia súc trên địa bàn huyện và tỉnh. Cũng qua theo dõi và báo cáo của Chi cục thú y tỉnh Kiên Giang, 21 con bò bị  bệnh LMLM đã được ông Hoành tự tiêu hủy. Số bò còn lại không phát bệnh và không gây lây lan mầm dịch LMLM sang những đàn gia súc khác.

Hiện ngành chức năng đang xem xét mức độ sai phạm của kiểm dịch viên Lê Thanh Sơn và liên đới trách nhiệm của Trạm thú y huyện Xuân Lộc để đưa ra mức độ xử lý.

Phương Liễu

Tin xem nhiều