Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tỷ lệ tái nghiện ma túy vẫn còn cao

10:08, 11/08/2006

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2006 trên địa bàn tỉnh có thêm 115 đối tượng nghiện ma túy mới, nâng tỷ lệ người nghiện ma túy trong toàn tỉnh lên 1.000 người. Trong đó, người nghiện ở độ tuổi lao động (từ 18 đến dưới 35 tuổi) chiếm gần 90%. Tỷ lệ tái nghiện sau khi cai hằng năm vẫn ở con số còn khá cao từ 50-60%.

Một tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy được biểu diễn tại buổi tọa đàm.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2006 trên địa bàn tỉnh có thêm 115 đối tượng nghiện ma túy mới, nâng tỷ lệ người nghiện ma túy trong toàn tỉnh lên 1.000 người. Trong đó, người nghiện ở độ tuổi lao động (từ 18 đến dưới 35 tuổi) chiếm gần 90%. Tỷ lệ tái nghiện sau khi cai hằng năm vẫn ở con số còn khá cao từ 50-60%.

 

Tại một buổi tọa đàm do Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua về vấn đề này, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh cho biết: Công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định. Nhiều tụ điểm buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đã được đấu tranh triệt phá. Trên địa bàn Đồng Nai hiện không còn tụ điểm buôn bán ma túy quy mô lớn. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao nên một số đối tượng vẫn lén lút buôn bán ma túy với quy mô nhỏ lẻ, bất chấp sự trừng trị của pháp luật. Một số con nghiện từ sử dụng dẫn đến việc buôn bán, tàng trữ để có tiền hút chích. Phó giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ rõ những khiếm khuyết còn tồn tại dẫn đến việc sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua là do sự phối hợp giữa các ban, ngành trong tỉnh chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả, giữa gia đình và xã hội chưa có sự gắn kết. Nhiều gia đình có con, em nghiện ma túy chưa thấy hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong giáo dục, ngăn chặn con, em mình vi phạm. Nhiều gia đình thương con, nuông chiều con, không quản lý chặt chẽ, khiến các em đi sâu vào con đường nghiện ma túy và cũng không có điều kiện để tổ chức cai nghiện hiệu quả.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đã đưa ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghiện cao: không có công ăn việc làm ổn định, thiếu sân chơi lành mạnh, gia đình và xã hội không quan tâm, bị bạn bè lôi kéo, chính quyền địa phương có người nghiện chưa quan tâm đến họ... Những bài học kinh nghiệm chống tái nghiện cũng được các đại biểu đưa ra bàn thảo như: tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghiện, cần sự quản lý của gia đình và sự tác động của xã hội ,tạo việc làm và tạo nhiều sân chơi lành mạnh, không kỳ thị xa lánh người nghiện.

Văn Nhuê (Công an tỉnh)

 

Tin xem nhiều