Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm

09:08, 28/08/2006

Mới đây, trong đợt kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ở Đồng Nai, Thiếu tướng Trần Đại Quang, UV Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đã đánh giá cao những kết quả của Đồng Nai trong quá trình thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đang báo cáo với đoàn kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ.

Mới đây, trong đợt kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ở Đồng Nai, Thiếu tướng Trần Đại Quang, UV Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đã đánh giá cao những kết quả của Đồng Nai trong quá trình thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Đó là Đồng Nai đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nhận xét trên của Thiếu tướng Trần Đại Quang đúng với tình hình thực tế ở Đồng Nai. Bởi lẽ, cách đây gần 2 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 37/2004/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện NQ09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm đến năm 2010, Đồng Nai đã triển khai chỉ thị trên với quyết tâm cao. Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo 138 của tỉnh cho biết, ngay sau khi có chỉ thị 37/2004/CT-TTg, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ tinh thần của chỉ thị đến lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị và giao trách nhiệm cho từng cấp, ngành triển khai kế hoạch thực hiện theo chức năng được phân công. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư, sinh hoạt Đoàn, Hội, tọa đàm, tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, nhiều ban, ngành, đoàn thể còn có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, biết gắn chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành với công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm. Điển hình như Mặt trận Tổ quốc gắn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với cuộc vận động toàn dân thực hiện chương trình 4 giảm (giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tai nạn giao thông). Công an tỉnh có cuộc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đoàn thanh niên tham gia xóa đói giảm nghèo, bảo vệ trật tự an toàn giao thông. Hội Liên hiệp phụ nữ có phong trào quản lý, giáo dục con em không phạm tội v.v... Nhiều địa phương đã tích cực triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm gắn liền với việc thực hiện tốt chính sách xã hội như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ vốn vay sản xuất. Chỉ tính trong năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006,  toàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, cán bộ và nhân dân đóng góp xây dựng 768 căn nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền 5,21 tỷ đồng để tặng cho những hộ khó khăn, hộ chính sách; xóa nợ cho 12 hộ đặc biệt khó khăn, vận động 257 hộ khá giúp đỡ cho 273 hộ nghèo với số tiền 197 triệu đồng, 227 con heo giống, 48 chỉ vàng giúp các hộ trên thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Vừa triển khai vận động toàn dân tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tôi phạm, nhiều địa phương cơ sở còn quan tâm đến công tác xây dựng các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương như ban bảo vệ dân phố, đội dân phòng, tổ tự quản, tổ hòa giải, đội bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, đội thanh niên xung kích v.v... Chính lực lượng này trong gần 2 năm qua đã ngăn chặn, bắt quả tang 53 vụ phạm pháp hình sự với 103 đối tượng; cung cấp cho công an 56 nguồn tin phục vụ đấu tranh chống các băng, ổ nhóm tội phạm; tham gia giáo dục tại cộng đồng 781 đối tượng lầm lỗi tại địa phương, tham gia hòa giải thành công 656 vụ xích mích, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kịp thời ngăn ngừa những "điểm nóng" về an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng còn cho biết thêm, gần 2 năm qua, để thực hiện tốt chỉ thị 37/2004/CT-TTg về tăng cường thực hiện NQ09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ngành công an đã mở 5 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã xác lập, đấu tranh làm rõ 42 chuyên án, bắt xử lý 292 tên; đấu tranh, triệt phá 344 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 1.473 đối tượng; truy bắt 316 tên có lệnh truy nã; điều tra, phát hiện 76 vụ phạm pháp kinh tế; 232 vụ liên quan đến ma túy... Từ đó đã từng bước kiềm hãm sự gia tăng tội phạm trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn tỉnh, tội phạm hình sự giảm 8,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số loại tội phạm giảm như hiếp giết, hiếp cướp không xảy ra. Tình hình mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư đã được hòa giải ngay tại cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tuy nhiên, đại tá Nguyễn Phi Hùng cũng khẳng định rằng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có vai trò đóng góp rất lớn của các tổ chức quần chúng, các đoàn thể và nhân dân ở cụm dân cư. Do vậy, để các tổ chức này thực sự phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và có chế độ đãi ngộ hợp lý cho các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để từng bước phát huy vai trò của các tổ chức này được tốt hơn.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều