Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm Biên Hòa tiến công truy quét "Cái chết trắng"

10:05, 23/05/2006

So với các huyện, thị xã trong tỉnh, Biên Hòa là nơi tập trung đối tượng nghiện hút ma túy đông và phức tạp nhất. Trong đó có rất nhiều con nghiện thâm niên và cũng không ít người đã nhiễm HIV khi tuổi đời còn rất trẻ. Với những con nghiện này, trải qua một thời gian dài sa vào ma túy, kết cục tất yếu phải đến là trở thành người mua bán lẻ ma túy cho các con nghiện khác để kiếm tiền thỏa mãn cơn ghiền.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Đường, Cáp Xuân Hải, Nguyễn Huy Liệu, Phạm Thị Tuyết.

So với các huyện, thị xã trong tỉnh, Biên Hòa là nơi tập trung đối tượng nghiện hút ma túy đông và phức tạp nhất. Trong đó có rất nhiều con nghiện thâm niên và cũng không ít người đã nhiễm HIV khi tuổi đời còn rất trẻ. Với những con nghiện này, trải qua một thời gian dài sa vào ma túy, kết cục tất yếu phải đến là trở thành người mua bán lẻ ma túy cho các con nghiện khác để kiếm tiền thỏa mãn cơn ghiền. Tình hình mua bán, hút chích trái phép ma túy trên địa ban càng thêm phức tạp.

 

* Huy động toàn xã hội đẩy lùi "cái chết trắng"

 

Không táo tợn hay mang tính cơ hội như các loại tội phạm khác, tội phạm ma túy diễn ra một cách lén lút, âm thầm nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Ý thức rất rõ hành vi buôn bán ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, nhưng các con nghiện vì để có tiền tiếp tục "đốt cháy đời mình" và  bọn tội phạm vì mù quáng trước khoản tiền siêu lợi nhuận nên vẫn dấn sâu vào con đường phạm pháp. Hàng ngày, hàng giờ bọn chúng vẫn lén lút gieo rắc cái chết trắng ra cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống ma túy (PCMT) Biên Hòa cho biết: "Để đối phó với các cơ quan chức năng, né tránh sự truy bắt gắt gao của công an, bọn tội phạm ma túy luôn có thủ đoạn ranh ma như: mua bán nhỏ lẻ để tránh sự chú ý; liên tục thay đổi chỗ ở và địa điểm giao hàng; chỉ trao đổi với con nghiện qua điện thoại di động; chỉ bán hàng cho các con nghiện quen biết... Chính vì thế, việc đấu tranh với bọn tội phạm rất khó khăn và vất vả"

Tuy nhiên, với tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân, lực lượng cảnh sát PCMT Biên Hòa đã tích cực ngày đêm đấu tranh trấn áp các hoạt động tội phạm về ma túy diễn ra trên địa bàn. Với quan điểm đấu tranh phải đi đôi công tác ngăn chặn, phòng ngừa, Công an Biên Hòa đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của TP tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy tại các trường học, địa bàn khu dân cư ở 26 phường, xã với hơn một trăm ngàn lượt người tham dự. Đồng thời, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hơn 20 đối tượng. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, ổ nhóm mua bán ma túy trên địa bàn cũng được thực hiện một cách quyết liệt. Các chiến sĩ Đội cảnh sát PCMT Biên Hòa đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 19 vụ với 68 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ và tiêu hủy khối lượng khá lớn chất ma túy và phương tiện gây án gồm: 5 kg cần sa khô; 5 cục, 90 tép và 1,5 phân heroin cùng 20 bộ ống chích... Trong đó, có những vụ theo dõi, truy bắt tội phạm ma túy vô cùng gian nan và vất vả nhưng đã đạt thành tích ấn tượng.

 

* Những tên tội phạm về ma túy sa lưới pháp luật

 

Trong đợt cao điểm ra quân này, lực lượng cảnh sát PCMT đã phá được nhiều vụ án quan trọng và đưa vào trại giam nhiều tên tội phạm nguy hiểm. Điển hình như vụ truy bắt Vũ Huy Hùng (30 tuổi, ngụ ở phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Tang vật do Phòng PC 17 thu trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh của Nguyễn Huy Liệu.

Qua khai thác Vũ Huy Hùng, Công an Biên Hòa tiếp tục lần ra manh mối và bắt giữ ổ bán ma túy gồm 3 người ở Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh). Đây là những đối tượng từ miền Bắc vào ở thuê nhà trọ gần khu đông công nhân và cung cấp hàng lẻ cho Hùng cũng như các con nghiện, các đối tượng buôn bán lẻ khác. Hay như vụ theo dõi triệt phá nhóm bán ma túy của Trịnh Hồng Sang (25 tuổi) và Nguyễn Châu Giang (23 tuổi) ở phường An Bình (TP. Biên Hòa). Cả hai đều là con nghiện và thường tổ chức bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại các khu vực ngã 3 Vũng Tàu, bến xe khách Đồng Nai... Khá sành sỏi "trong nghề" nên Sang và Giang rất xảo quyệt trong việc đối phó với công an. Chúng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và chỉ bán hàng cho các con nghiện quen biết qua các cuộc điện thọai trước đó. Tuy nhiên, những thủ đoạn của Sang và Giang không qua được mắt các trinh sát. Ngày 28-3-2006, khi đang bán hàng cho con nghiện trước cổng Trường trung học kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai (phường Bình Đa, Biên Hòa) thì cả hai đã bị bắt quả tang với 34 tép heroin còn cất giấu trong người. Cùng thời gian này,  các chiến sĩ Phòng cảnh sát PCMT (PC 17) - Công an Đồng Nai cũng đã phát hiện và triệt phá băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh của Nguyễn Huy Liệu và đồng bọn vào cuối tháng 4-2006. Liệu là con nghiện ở Nghệ An vào sinh sống ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) được vài năm. Dưới vỏ bọc là một tài xế xe tải thường hay chở hàng đi đây đó nên Liệu dễ qua mặt người dân xung quanh trong việc đi lấy hàng về bán lẻ cho các con nghiện ở Biên Hòa. Tuy nhiên, với con mắt chuyên môn của các trinh sát phòng chống ma túy, hành vi của Liệu không thể nào che lấp được. Sau thời gian theo dõi, ngày 27 và rạng sáng ngày 28-3-2006, Phòng PC17 đã kết hợp với Công an Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh  đồng loạt ra quân ở 3 hướng và triệt hạ dây mua bán ma túy liên tỉnh gồm Nguyễn Huy Liệu, Cáp Xuân Hải, Nguyễn Văn Đường và Phạm Thị Tuyết (đều là dân gốc Nghệ An) thu giữ tổng cộng 17 chỉ, 1 bánh 350gr heroin, 3 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 23 viên đạn các loại, 1 còng tay, 1.900USD, 1.200 đôla Canada, hơn 100 triệu đồng và nhiều phương tiện gây án khác.

Việc đấu tranh trấn áp quyết liệt của lực lượng công an đối với bọn tội phạm ma túy đã góp phần làm trong sạch địa bàn, tình hình mua bán, sử dụng trái phép ma túy đã giảm đáng kể. Đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để thực sự quét sạch mầm móng của tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn thì đòi hỏi một cuộc chiến bền bĩ, mất nhiều thời gian và cần có sự phối hợp của nhiều tổ chức, đoàn thể trong xã hội...

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều