
Ngày 27-10-2005, Công an huyện Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Vĩnh, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp Đông, xã Giang Điền, Trảng Bom về hành vi "cướp tài sản".
Ngày 27-10-2005, Công an huyện Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Vĩnh, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp Đông, xã Giang Điền, Trảng Bom về hành vi "cướp tài sản". Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 20 giờ 30 ngày 26-10-2005, Nguyễn Bá Vĩnh cùng với Võ Xuân Tuyên, 22 tuổi, cư ngụ cùng ấp dùng xe Wave không bảng số chở nhau đi chơi lòng vòng trong xóm. Khi đến khu vực ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, Vĩnh cùng Tuyên phát hiện cháu Bạch Thị Thu Hiếu, 15 tuổi, cư ngụ trong ấp đang đạp xe chạy phía trước. Vũ cùng Tuyên cho xe bám theo áp sát cháu Hiếu rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền 1,5 chỉ vàng 18K của cháu Hiếu đang đeo trên cổ. Sau khi thực hiện hành vi cướp, cả hai tên đã phóng xe chạy thoát về hướng ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành.
Nhận được tin báo và bản tường trình của nạn nhân, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã Giang Điền khẩn trương tiến hành điều tra, truy xét. Qua lời mô tả của nạn nhân về đặc điểm nhận dạng đối tượng, lực lượng truy xét đã tiến hành sàng lọc 4 băng nhóm với khoảng 18 đối tượng nổi cộm ở địa bàn các xã Giang Điền, Bình Minh và vùng lân cận. Từ đó thấy nổi lên băng nhóm của Nguyễn Bá Vĩnh và Võ Xuân Tuyên. Vì 2 đối tượng này rất giống với đặc điểm mà cháu Hiếu đã mô tả, và Vĩnh cũng là chủ sở hữu chiếc Wave màu đỏ không bảng số. Xét thấy có đủ cơ sở để xác định Nguyễn Bá Vĩnh và Võ Xuân Tuyên phạm tội cướp tài sản, nên Công an huyện Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Bá Vĩnh và Võ Xuân Tuyên để điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt, Võ Xuân Tuyên đã nhanh chân bỏ trốn.
Khai báo trước công an, Nguyễn Bá Vĩnh đã thừa nhận y cùng với Võ Xuân Tuyên là tác giả của vụ cướp nêu trên.
Đ.V













