Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm rõ băng cướp giật trên địa bàn huyện Thống Nhất

09:09, 24/09/2005

Trong các tháng 5, 6, 7-2005, trên địa bàn huyện Thống Nhất liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản công dân. Thủ phạm của những vụ cướp này là những thanh niên còn rất trẻ, thường chở nhau trên xe mô-tô giả vờ ghé các tiệm tạp hóa để mua thuốc lá. Lợi dụng lúc người bán hàng sơ hở, thiếu cảnh giác, bọn chúng đã ra tay cướp giật dây chuyền của nạn nhân rồi vọt lên xe chở nhau tẩu thoát.

Trong các tháng 5, 6, 7-2005, trên địa bàn huyện Thống Nhất  liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản công dân. Thủ phạm của những vụ cướp này là những thanh niên còn rất trẻ, thường chở nhau trên xe mô-tô giả vờ ghé các tiệm tạp hóa để mua thuốc lá. Lợi dụng lúc người bán hàng sơ hở, thiếu cảnh giác, bọn chúng đã ra tay cướp giật dây chuyền của nạn nhân rồi vọt lên xe chở nhau tẩu thoát. Cũng với những thủ đoạn nêu trên, bọn cướp còn thực hiện trót lọt nhiều vụ "ăn hàng" khác mà nạn nhân là những phụ nữ đi đường.

Điển hình vào lúc 21 giờ ngày 10-6-2005, tại quán phở của chị Lê Thị Tuyết Sương ở ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, có hai thanh niên chở nhau đến quán hỏi mua thuốc lá. Trong khi chị Sương mở tủ để lấy thuốc thì "ông khách" bất ngờ giật mạnh dây chuyền 3 chỉ vàng 18K chị Sương đang đeo trên cổ. Chị Sương chưa kịp phản ứng thì tên cướp đã nhanh chân phóng ra phía trước, nơi có đồng bọn đang nổ máy xe chờ sẵn rồi chở nhau tẩu thoát. Sau đó không lâu, vào lúc 22 giờ ngày 23-6-2005, tại quán tạp hóa của chị Lê Thị Hồng Thủy, ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc cũng có 2 thanh niên chở nhau trên xe mô-tô đến quán hỏi mua thuốc lá. Trong khi chị Thủy đang lấy thuốc cho khách thì gã thanh niên đã giật sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K của chị Thủy rồi chở nhau tẩu thoát. Trong khi 2 vụ cướp giật với cùng thủ đoạn giống nhau đang được công an huyện thụ lý, điều tra thì vào lúc 21 giờ ngày 8-7-2005, trên địa bàn huyện lại xảy ra một vụ cướp giật khác cũng với hình thức tương tự. Nạn nhân của bọn cướp lần này là chị Trần Thị Hồng Hoa, bán trái cây ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2. Hai thanh niên đi trên xe mô-tô đến sạp trái cây hỏi mua chôm chôm. Trong khi chị Hoa lấy trái cây để giới thiệu với khách hàng thì bị bọn chúng cướp sợi dây chuyền trị giá 4 chỉ vàng 18K. Cùng thời gian nêu trên, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn các xã Hưng Lộc, Tây Hòa, Bình Minh, Trà Cổ ... (huyện Trảng Bom), nhiều nạn nhân là phụ nữ đi đường cũng bị bọn cướp giật chạy xe môtô cướp giựt dây chuyền, tài sản...

Nghiên cứu, phân tích các vụ cướp nêu trên, Công an huyện Thống Nhất  nhận thấy chúng có chung một thủ đoạn giống nhau và khi đi gây án thường chỉ có 2-3 tên và chỉ gây án trên một tuyến đường thuộc phạm vi các xã nằm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Thống Nhất và các xã phía bắc huyện Trảng Bom. Do vậy có thể nghĩ những đối tượng trong băng cướp này là người địa phương, cư ngụ tại Thống Nhất và Trảng Bom. Từ nhận định nêu trên, Công an huyện Thống Nhất  đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom tích cực điều tra, truy xét. Qua mô tả đặc điểm nhận dạng các tên cướp của các nạn nhân, kết hợp với các thông tin trinh sát và thông tin từ trong quần chúng nhân dân cùng với việc sàng lọc các đối tượng bất hảo trên địa bàn, lực lượng đánh án tập trung chú ý đến đối tượng Lê Minh Trung, 18 tuổi, cư ngụ ở xã Sông Thao, huyện Trảng Bom. Trung là đối tượng mới lớn nhưng có đầy "chiến tích" ăn chơi. Mặc dù không chịu lao động nhưng có khá nhiều tiền vào các quán nhậu, cà phê, bi- da... Trong thời gian xảy ra các vụ cướp, Trung thường xuyên vắng nhà. Ngoài ra Trung còn cấu kết với một số phần tử xấu khác cùng trang lứa như Nguyễn Minh Thuận, Võ Thanh Tuấn ở xã Sông Thao và Nguyễn Văn Quốc ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom. Thường xuyên tụ tập ăn nhậu, đàn đúm và có những biểu hiện bất minh. Sau khi tập họp đầy đủ các thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của Trung và đồng bọn, Công an huyện Thống Nhất  đã ra lệnh bắt giữ Trung, Quốc, Thuận, Tuấn đến làm rõ. Biết không thể chối tội nên Trung và đồng bọn đã khai nhận chính chúng là thủ phạm đã thực hiện 8 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn huyện Thống Nhất và 6 vụ khác trên địa bàn huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đ.V

Tin xem nhiều