Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác với nạn "đua nóng"!

09:09, 26/09/2005

Trong 8 tháng đầu năm 2005, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 800 vụ trộm cắp xe máy, trong đó có khoảng 80% số vụ "đua nóng". Nếu tính giá trung bình một chiếc xe khoảng 8 triệu đồng, thì bọn trộm xe máy đã cướp đi trên 6 tỷ đồng - một con số đáng kể về thiệt hại tài sản của người dân

Trong 8 tháng đầu năm 2005, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 800 vụ trộm cắp xe máy, trong đó có khoảng 80% số vụ "đua nóng". Nếu tính giá trung bình một chiếc xe khoảng 8 triệu đồng,  thì bọn trộm xe máy đã cướp đi trên 6 tỷ đồng - một con số đáng kể về thiệt hại tài sản của người dân

 

Có thể nói rằng chính sự lơ là, thiếu cảnh giác của các chủ xe đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn "đua nóng" ra tay. Điển hình như tối 4-9-2005, anh Phạm Hữu Ph. (ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) chạy xe Dream đi uống cà phê ở một quán gần nhà. Do chủ quan nên anh Ph. ít dòm ngó đến xe. Hơn hai giờ sau, anh Ph. mới ra lấy xe thì hỡi ôi, chiếc xe của anh đã "không cánh mà bay"! Chiều ngày 15-9-2005, chị Lê Ngọc Ph. chạy xe Wave đến trường mẫu giáo Quang Vinh (TP. Biên Hòa) đón con tan trường. Nghĩ đây là trường học nên chị Ph. không khóa cổ xe. Vài phút sau, chiếc xe bị bọn "đua nóng" lấy mất... Trung tá Trịnh Sáng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Đồng Nai) bức xúc nói, có trường hợp chủ xe chủ quan đến mức để cả xe còn nổ máy rồi bước vào trong mua hàng. Với kiểu để xe như vậy, bọn "đua nóng" chỉ cần vài chục giây là có thể lấy được xe. Có trường hợp chủ xe do dở tay làm việc nên khi thấy có kẻ lạ mặt đến gần xe của mình, vẫn chủ quan không chịu cảnh giác. Trường hợp mất xe của anh Lê H. ở phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) là như vậy. Hôm đó anh H. đến phường Tân Mai đào trùn để câu cá như thường ngày. Sau khi dựng chiếc xe Dream Nhật bên cạnh, anh Hoàng mải mê tìm trùn, lần theo các ổ trùn mà anh H. đã đi cách xe của mình khá xa. Đôi lúc ngẩng lên ngó chừng xe, anh H. thoáng thấy có bóng người ở gần đó nhưng vì đang lỡ tay đào bới nên anh không dắt xe lại gần chỗ mình. Chỉ chờ có thế, một tên "đua nóng" đã nhanh chóng lấy xe của anh chạy đi. Anh H. vội vàng tri hô và rượt đuổi nhưng tên trộm đã kịp vọt mất. Cũng như trường hợp của anh H., trong tháng 8 vừa rồi có đến gần chục trường hợp công nhân đi chăm sóc vườn cây cao su ở hai huyện Cẩm Mỹ và Long Khánh đã bị bọn "đua nóng" lấy mất xe. Cũng có trường hợp công nhân vệ sinh dựng xe máy gần nơi làm việc, trong khi lo làm sạch đường phố và càng lúc càng đi cách xa xe của mình thì bọn "đua nóng" đã lấy mất xe của họ.

Thượng úy Nguyễn Văn Thơ, cán bộ theo dõi án trộm xe máy của Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội cho biết, bọn "đua nóng" rất thích lấy cắp xe máy Wave Alfa. Vì loại xe này dễ bị bẻ khóa cổ và khóa công tắc. Qua khai thác các đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt, thượng úy Thơ cho biết bọn chúng sẽ khó ra tay với các loại xe đã được chủ đổi ổ khóa chìa dẹp thành chìa vòng. Anh Trần Hùng, thợ sửa xe ở tiệm B.V quốc lộ 15,. TP. Biên Hòa cho biết, nếu thay ổ khóa xe máy chỉ tốn chưa đến 100.000đ và để giữ tài sản gần chục triệu đồng cũng nên làm. Nếu các chủ xe chịu khó khóa bánh xe thì bọn "đua nóng" đành bó tay. Tuy vậy, các chủ xe cũng phải luôn để mắt đến xe mình. Còn khóa xe mà không trông chừng liền vài giờ thì bọn trộm cắp vẫn có cơ hội phá các loại khóa. Cũng theo thượng úy Thơ, bọn "đua nóng" sau khi lấy được xe thường đem về giấu ở nơi ở trọ hoặc một bãi gởi xe nào đó. Do vậy, nếu chủ xe vừa phát hiện bị "đua nóng" nếu có khả năng rà soát các điểm này thì có thể có cơ may tìm lại được xe. Nhưng cách tốt nhất vẫn là phải nêu cao cảnh giác giữ gìn tài sản của mình. Địa bàn TP. Biên Hòa là nơi xảy ra nhiều vụ "đua nóng" nhất. Trong hơn 800 vụ trộm xe máy xảy ra trong tỉnh như đã kể trên, có gần 500 vụ xảy ra ở Biên Hòa. Trung tá Nguyễn Thành Long phụ trách chung Công an Biên Hòa cho biết, bức xúc trước nạn "đua nóng" xe máy trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an TP đã chỉ đạo công an các phường, xã tăng cường vận động quần chúng nêu cao cảnh giác, tố giác tội phạm. Tuy nhiên, bọn "đua nóng" là bọn trộm có tính chất cơ hội, chúng hoạt động không theo quy luật, chỉ chờ chủ xe máy lơ là là chúng sẽ ra tay. Do vậy, chính ý thức cao giữ gìn tài sản của mình (của chủ xe) là cách ngăn ngừa tội phạm "đua nóng" tốt nhất.

Thanh Toàn

Tin xem nhiều