Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tên trộm trốn trong rừng

11:07, 13/07/2005

Sau một đêm ngon giấc, anh Lâm Ngọc Thắng cư ngụ ở ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tá hỏa khi phát hiện chiếc xe Wave của mình dựng bên hông nhà đã không cánh mà bay, chỉ còn lại cái bửng mà anh Thắng đã tháo ra đêm trước để khỏi vướng víu.

 
Nguyễn Hoàng Minh
Sau một đêm ngon giấc, anh Lâm Ngọc Thắng cư ngụ ở ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tá hỏa khi phát hiện chiếc xe Wave của mình dựng bên hông nhà đã không cánh mà bay, chỉ còn lại cái bửng mà anh Thắng đã tháo ra đêm trước để khỏi vướng víu. Có lẽ trước khi lấy xe, thấy "ôm" luôn cái bửng quá cồng kềnh nên kẻ trộm đã bỏ lại. Sự việc ngay sau đó được anh Thắng báo cáo với Công an xã Trị An và Công an huyện Vĩnh Cửu.

Qua rà soát, thu thập thông tin, các điều tra viên Công an huyện Vĩnh Cửu còn phát hiện trong thời gian từ cuối năm 2004 đến ngày anh Thắng bị mất trộm (11- 6-2005), ở ấp 2, xã Trị An còn có đến 6 trường hợp bị kẻ gian đột nhập vào nhà lúc ban đêm để lấy 5 chiếc xe máy và 2 máy bơm nước. Đối với những hộ dân nghèo ở ấp 2, xã Trị An thì các vụ trộm nêu trên đã gây ra cho gia đình họ thiệt hại khá lớn. Vậy thủ phạm của các vụ trộm này là ai? Đối tượng là người cư ngụ tại địa phương hay từ nơi khác đến?

Để làm rõ những câu hỏi này, các điều tra viên đã dành khá nhiều thời gian đi sâu thu thập thông tin, tìm kiếm chứng cứ, sàng lọc các đối tượng hiềm nghi... Qua đó thấy nổi lên đối tượng cần tập trung đấu tranh là Nguyễn Hoàng Minh, 23 tuổi, cư ngụ ấp 2, xã Trị An. Là con nhà nghèo, không được học hành lại thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình nên Minh thường hay bỏ nhà đi sống lang thang và trộm cắp. Vào tháng 2- 2005, Minh đột nhập vào gia đình ông Phạm Văn Nghĩa ở ấp 2, xã Trị An lấy trộm chiếc môtơ bơm nước, bị phát hiện truy bắt nên Minh đã chạy vào rừng lẩn trốn. Công an xã Trị An và Công an huyện Vĩnh Cửu đã nhiều lần bố trí lực lượng truy bắt Minh nhưng đều không thành vì khi chạy vào rừng thì Minh dễ dàng trốn thoát. Thông tin từ quần chúng còn cho biết, trước khi gia đình anh Thắng bị mất trộm 3 hôm, ngày 8-6-2005 có người đã thấy Minh xuất hiện ở nhà anh Thắng và cùng với anh Thắng uống rượu. Trong khi nhậu thì Minh cự cãi với anh Thắng và sau đó Minh bỏ đi đâu không rõ. Liệu sự xuất hiện của Minh trong trường hợp nêu trên có liên quan gì đến vụ mất trộm tại nhà anh Thắng? Xâu chuỗi lại các thông tin thu thập được, các điều tra viên nhận thấy có nhiều dấu hiệu để xác định Nguyễn Hoàng Minh có liên quan đến vụ trộm này. Do vậy, lực lượng đánh án đã đề xuất với Ban chỉ huy công an huyện Vĩnh Cửu  ra quyết định truy bắt Minh để làm rõ. Ngày 27-6-2005 , phương án truy bắt Minh đã được triển khai. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ truy bắt đã "dụ" được Minh ra khỏi nơi ẩn náu và thực hiện lệnh bắt giữ ngay sau đó. Biết không thể chối tội, nên Minh đã thật thà khai báo trước cơ quan điều tra và xác nhận chính y là tác giả đã trộm chiếc xe Wave của anh Thắng, đồng thời cũng là thủ phạm của 6 vụ trộm trước đó tại ấp 2, xã Trị An. 5 chiếc xe máy mà Minh trộm được bán cho các đối tượng ở Đức Hòa, Long An (2 chiếc), ở Gia Kiệm, Thống Nhất (2 chiếc) và 1 chiếc bán tại thị trấn Vĩnh An. Công an huyện Vĩnh Cửu đang tiếp tục điều tra vụ án và tiến hành thu hồi số tài sản bị đánh cắp.

 Đ.V

 

 

Tin xem nhiều