
Trong khi nhiều bạn trẻ quyết tâm học hành để có một nghề nghiệp ổn định thì có một số bạn trẻ vội vã yêu, cưới rồi ly hôn hoặc gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống...
Trong khi nhiều bạn trẻ quyết tâm học hành để có một nghề nghiệp ổn định thì có một số bạn trẻ vội vã yêu, cưới rồi ly hôn hoặc gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống...
Tại phiên tòa cuối tháng 6-2005, khi được tòa hỏi lý do ly hôn, chị N.V.D, (20 tuổi) và anh V.T.T (22 tuổi, ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa) lại đổ lỗi cho nhau. Chị D. cho là anh T. sống thiếu trách nhiệm với vợ con, không chịu khó làm ăn, suốt ngày lêu lổng với bạn bè,... Còn anh T. lại kể ra những tật xấu của vợ: có chồng, có con rồi mà cứ đỏng đảnh, đụng tới là khóc nhè rồi bế con về ngoại, mê phim Hàn Quốc đến nỗi không nấu cơm cho chồng ăn, để nhà cửa, con cái bẩn thỉu, nhếch nhác ... Theo dõi phiên tòa hôm ấy, còn có những người thân hai bên. Họ chỉ biết thở dài. Mẹ của T. cho biết: "Hai đứa quen nhau từ lớp 10. Thi rớt đại học, cả hai đòi cha mẹ cưới. Thấy hai đứa đi đi lại lại thân thiết, sợ lỡ xảy ra chuyện không hay nên tổ chức cưới để chúng có đôi có cặp rồi chí thú làm ăn. Bây giờ chúng lại nằng nặc đòi chia tay. Cản không xong, gia đình phải chấp nhận thôi".
Còn bà Đ.C. (ở phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) cũng phải muối mặt đứng ra tổ chức đám cưới giản đơn cho con trai là P.Đ.B mới 21 tuổi, để đón cô con dâu 19 tuổi, và đứa cháu nội mới sinh bất đắc dĩ về nhà. Bà nói: "Nếu như chúng không có con với nhau, tôi đã không cho cưới. Đứa vừa xong cấp 3, đứa mới hết cấp 2, chưa có công ăn việc làm, chưa biết lo liệu việc nhà.Trong khi chờ xin được việc làm cả vợ chồng con cái đều phải sống dựa vào tôi. Không biết tương lai của chúng ra sao, bởi tôi làm sao "kham" nổi chúng cả đời". Hoặc như chị T.B.L. (20 tuổi, ở xã Núi Đỏ, TX Long Khánh) là công nhân Công ty Pouchen, hiện sống trong khu nhà trọ ở phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa), cho biết: "Năm em 16 tuổi thì cha mẹ kêu lấy chồng. Chồng em (18 tuổi) là con một gia đình quen thân với gia đình em. Họ xin cưới em về để trông chừng mẹ anh ấy đang ốm nặng. Nhưng khi về làm vợ, rồi cả khi có con đầu lòng, chồng em gần như khoán mọi việc nhà cửa, đồng áng cho em. Có khi anh ấy bỏ nhà theo bạn bè đi chơi mấy ngày. Một năm sau, mẹ chồng mất, em bế con về nhà mẹ và xin ly hôn. Em lên đây xin làm công nhân, cố dành dụm tiền để nuôi con".
Một chuyên viên tâm lý của Trung tâm tư vấn và dịch vụ dân số gia đình, trẻ em (thuộc Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em tỉnh) cho biết, tuổi kết hôn hiện nay đối với nữ là 18 và nam là 20. Mặc dù được pháp luật công nhận, nhưng nếu kết hôn ở tuổi này, các em thường gặp rất nhiều khó khăn. Do chưa trưởng thành về mặt tâm lý, kinh nghiệm sống còn ít nên các em rất dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Khi gặp những biến cố xảy ra trong gia đình, nhiều em không biết xử lý ra sao, dẫn đến bế tắc, cùng quẫn. Đây là nguyên nhân dẫn đến ly hôn ở khá nhiều trường hợp. Thêm vào đó, khi kết hôn, hai người còn phải bảo đảm ổn định về mặt kinh tế để có thể chủ động, tránh lâm vào tình trạng phụ thuộc kinh tế dẫn đến đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng hoặc vợ mình. Ngăn ngừa và hạn chế tình trạng kết hôn sớm cũng là để ngăn ngừa và hạn chế một phần của tình trạng ly hôn, đông con, đói nghèo, thất học.
Phương Liễu



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










