Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện mục tiêu "4 giảm" trên địa bàn TP. Biên Hòa

10:06, 04/06/2005

Những năm qua, đi đôi với tốc độ phát triển về kinh tế - xã hội, thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Biên Hòa cũng có những mặt diễn biến phức tạp.

Cảnh sát giao thông Biên Hòa điều tra xử lý một vụ tai nạn giao thông.

Những năm qua, đi đôi với tốc độ phát triển về kinh tế - xã hội, thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Biên Hòa cũng có những mặt diễn biến phức tạp. Hoạt động của bọn tội phạm như cướp, trộm cắp tài sản, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy và các loại tệ nạn xã hội luôn có chiều hướng gia tăng, gây không ít khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu "4 giảm" (tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông) trên địa bàn thành phố theo chủ trương của tỉnh. Với sự tiến công mạnh mẽ, liên tục quyết liệt của các lực lượng chức năng, Biên Hòa đã từng bước ngăn chặn và kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Về kinh nghiệm trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở Biên Hòa, trung tá Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó công an TP. Biên Hòa cho biết, với chức năng là đơn vị thường trực ban chỉ đạo 138 của thành phố, Công an TP. Biên Hòa đã thường xuyên tham mưu giúp thường trực thành ủy, UBND thành phố tổ chức có hiệu quả nhiều biện pháp triển khai công tác phòng chống tội phạm từ các ban, ngành đến cơ sở. Dựa vào quần chúng nhân dân làm nòng cốt, thành phố đã liên tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng các nội quy, quy ước bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư; quản lý, giáo dục tại cộng đồng những người lầm lỡ, vi phạm pháp luật... Từ đó đã tạo thế liên hoàn, nâng cao tầm phối hợp, tính đoàn kết chiến đấu giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, các mô hình quần chúng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở như ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng, các tổ tự quản về an ninh trật tự luôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và được nhân rộng, phát triển đi vào chiều sâu và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Điển hình như năm 2004, quần chúng nhân dân đã sát cánh cùng công an trực tiếp giải quyết 31 địa bàn phức tạp về tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng; 4 địa bàn phức tạp về ma túy, chuyển hóa 18 địa bàn phức tạp về phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; hòa giải ổn định 232 trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần triệt tiêu nguồn gốc phát sinh tội phạm.

Cùng với công tác vận động quần chúng, Công an Biên Hòa cũng đã vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Thông qua việc mở 4 cao điểm trong năm 2004, Công an Biên Hòa đã phát hiện, triệt phá 44 băng nhóm tội phạm với 182 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, gây án nghiêm trọng, gây án trên địa bàn. Điển hình như chuyên án 204G, triệt phá băng nhóm cướp giật trên đường phố do tên Nguyễn Tấn Đạt, 28 tuổi, cư ngụ ở phường Thống Nhất cầm đầu; chuyên án 1004M2 phá vỡ đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào Biên Hòa; chuyên án điều tra, khám phá băng cướp tài sản nguy hiểm trên địa bàn phường Long Bình Tân do các đối tượng: Đào Xuân Bảo, Nguyễn Khắc Hậu thực hiện và chuyên án điều tra vụ cướp xe ô tô du lịch tại phòng trọ ở phường Thống Nhất do tên Đặng Quốc Thanh, cư ngụ ở huyện Châu Thành, Tiền Giang thực hiện v.v... Mặt khác cũng từ việc áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, năm 2004, Công an TP. Biên Hòa đã điều tra, khám phá 462 vụ với 648 đối tượng phạm pháp hình sự; 73 vụ với 241 đối tượng phạm tội về ma túy; 62 vụ với 71 đối tượng vi phạm về kinh tế, thu hồi số tài sản trả lại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người bị hại trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Theo trung tá Nguyễn Thị Thanh Vân, nhờ vào sức mạnh tổng hợp của lực lượng quần chúng và công an nên Biên Hòa đã làm giảm 11,8% số vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt là số tội phạm hình sự nguy hiểm được đấu tranh làm giảm mạnh như giết cướp giảm 50%; cưỡng đoạt tài sản giảm 55,6%; cướp tài sản giảm 12,5%; hiếp dâm giảm 65,5%. Nhiều địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội như sân bóng đá Đồng Nai, bến xe khách Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu, khu vực nghĩa trang thành phố, đường vào nhà máy nước Thiện Tân, cổng 11 - phường Long Bình... đã được chuyển hóa, tạo sự an tâm, phấn khởi và đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Công an Biên Hòa trong việc thực hiện chủ trương 4 giảm.

Đ.V

Tin xem nhiều