Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xử lý mạnh tay với hiện tượng rập rình chờ... tăng giá !

08:05, 04/05/2011

Mấy ngày vừa qua, nhiều địa phương cả nước, trong đó có Đồng Nai, lại xảy ra tình trạng một số cây xăng dầu đột ngột bán hàng cầm chừng, nhỏ giọt hoặc ngừng bán vì nhiều lý do, như: cúp điện, bơm hư, hết xăng... gây bất bình đối với người tiêu dùng.

 Mấy ngày vừa qua, nhiều địa phương cả nước, trong đó có Đồng Nai, lại xảy ra tình trạng một số cây xăng dầu đột ngột bán hàng cầm chừng, nhỏ giọt hoặc ngừng bán vì nhiều lý do, như: cúp điện, bơm hư, hết xăng... gây bất bình đối với người tiêu dùng. Có thể khẳng định, đây là một "căn bệnh cũ" tái phát, nhưng chưa có thuốc "đặc trị" hiệu quả từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Còn nhớ cách nay hơn 2 tháng, vào gần cuối tháng 2-2011,  khi có thông tin "rò rỉ" xăng dầu sẽ tăng giá, ngay lập tức nhiều chủ cây xăng đã tìm cách trì hoãn việc bán hàng như thường lệ. Quả thật, chỉ vài ngày sau xăng dầu đã được tăng giá với mức kỷ lục vào trưa ngày 24-2 với 2.900 đồng/lítxăng và 3.550 đồng/lít dầu diesel. Đến cuối tháng 3 vừa qua, tình trạng này cũng đã lập lại y như vậy, nhiều cây xăng "chủ động" găm hàng chờ giá tăng mới bán bình thường. 

 

Trong khi nhiều công ty cổ phần kinh doanh xăng dầu khác vẫn bán lẻ bình thường thì "tâm trạng" rập rình, găm hàng chờ giá tăng của một số chủ cây xăng là chuyện không thể chấp nhận được. Ngay trên địa bàn Đồng Nai, trong những ngày vừa qua, những cây xăng dầu của Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty CP xăng dầu Đồng Nai  và Công ty CP vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai vẫn bán bình thường, còn khá nhiều cây xăng của DNTN khác có lúc bán, lúc không.

 

Xăng dầu cho dù giá sẽ được điều chỉnh lên, xuống theo giá thị trường thế giới nhưng vẫn là mặt hàng chiến lược được Nhà nước quản lý. Do vậy, chỉ một số doanh nghiệp đầu mối được quyền trực tiếp nhập khẩu xăng dầu, trong đó doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng lớn. Thị trường bán lẻ cả nước hiện nay cũng chỉ có 11 đầu mối kinh doanh xăng dầu với 14 ngàn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó riêng Petrolimex đã chiếm 60% thị phần với tổng số 6 ngàn cửa hàng của tổng công ty và các đại lý bán lẻ.

 

Cần phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng "khan hiếm" xăng dầu do đầu mối cung cấp hay do cây xăng bán lẻ để có biện pháp xử lý mạnh tay, nhằm góp phần ổn định thị trường và an dân trong bối cảnh cả nước đang ra sức kiềm chế lạm phát.

Xuân Phú

Tin xem nhiều