Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Doanh nghiệp sản xuất khó có lãi

08:04, 21/04/2011

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp (DN) sản xuất chịu khá nhiều áp lực do lạm phát. Nhiều ngành sản xuất đã không còn lãi do chi phí đầu vào tăng mạnh.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp (DN) sản xuất chịu khá nhiều áp lực do lạm phát. Nhiều ngành sản xuất đã không còn lãi do chi phí đầu vào tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ nhiệm HTX tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Định Quán, đơn vị chuyên làm hàng đan lát xuất khẩu, cho biết những đơn hàng HTX đã ký ở thời điểm cuối năm 2010 để sản xuất đầu năm 2011 hầu hết là không có lãi. "Xây dựng giá ở thời điểm cuối năm 2010, chúng tôi có tính đến mức trượt giá năm nay khoảng 15%, nhưng sau Tết Nguyên đán mọi chi phí tăng mạnh hơn dự kiến. Sau đợt xăng dầu tăng giá lần 2 vừa qua đã đẩy chi phí tăng tiếp lên khoảng 25%" - chị Thắm nói. Với các đơn hàng sản xuất của HTX Định Quán ký vào cuối năm 2010 thì phải đến tháng 5 năm nay mới làm xong.

 

Công nhân đang sản xuất nhang xuất khẩu ở HTX tiểu thủ công nghiệp Đại Nam, huyện Xuân Lộc. Ảnh: V.N

Tình hình chung của ngành đan lát xuất khẩu năm nay không được thuận lợi, nhất là những DN làm hàng sử dụng nguồn nguyên liệu lục bình đã gặp không ít khó khăn. Vào những tháng đầu năm, tình trạng xâm mặn mạnh của nước biển ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã làm giảm lượng lục bình đáng kể, làm cho giá cao lại càng cao thêm.

 

Khó khăn nhiều phải kể đến là ngành chế biến gỗ xuất khẩu. Nhiều DN cho biết, đơn hàng đầu năm nay giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2010. Giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu như thông, sồi, tần bì tăng cao, khiến các DN chế biến phải chuyển sang nguồn nguyên liệu nội địa là cao su và tràm bông vàng để hạ giá thành sản xuất. Thế nhưng, nhiều tháng gần đây những loại gỗ này cũng tăng giá với mức chóng mặt. Cuối năm 2010, giá gỗ cao su đang từ 6,2 triệu đồng/m3 nay lên đến 7 triệu đồng/m3. Anh Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Hưng Việt (huyện Trảng Bom) nhận định, giá gỗ cao su còn tiếp tục tăng bởi hiện nay nguồn gỗ này khá khan hiếm, muốn mua được gỗ DN phải đặt tiền trước. Anh Thịnh nói: "Từ đầu năm đến nay, loại gỗ này mỗi tháng một giá, tăng liên tục nên nhà sản xuất không thể tính được. Với mức trượt giá như hiện nay, DN nào không lỗ là may".

 

Nhiều DN chế biến gỗ đã chọn phương án dùng gỗ xà cừ để thay thế, tuy nhiên, loại gỗ này chỉ đáp ứng được những sản phẩm có màu tối. Phó giám đốc một công ty chế biến gỗ khá lớn ở Biên Hòa cũng cho hay, hết quý I năm nay, doanh thu xuất khẩu của công ty ông đạt gần 4 triệu USD và cũng đang nằm trong tình trạng thua lỗ. Hợp đồng sản xuất của công ty đã có hết quý II, nhưng các phương án giảm lỗ của DN này cũng chưa phát huy được hiệu quả. Vị giám đốc này bộc bạch: "DN phải tăng thu nhập để giữ chân người lao động, nguyên vật liệu và lãi suất ngân hàng đều ở mức cao. Tính ra, chi phí sản xuất tăng đến trên 30% nhưng hàng xuất đi chỉ tăng giá được 10%".

Một số lĩnh vực sản xuất khác, như: giày da, gốm sứ... cũng trầy trật  không kém. Riêng ngành may mặc xuất khẩu năm nay được xem là "sáng" hơn cả, nhưng lạm phát cũng "hút" mất một phần lợi nhuận đáng kể. Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Phó giám đốc Xí nghiệp may Đồng Nai (Donamay), chia sẻ: "Chúng tôi có thuận lợi là nguồn nguyên liệu nhập khẩu do khách hàng chỉ định, nên khi giá tăng cũng được khách hàng chia sẻ. Tuy nhiên, do tình hình lạm phát trong nước mạnh khiến xí nghiệp phải tăng thêm chi phí cho giá phụ liệu, phụ cấp cho người lao động, điện, nước nên lợi nhuận bị giảm". Được biết, Donamay đến nay đã ký hợp đồng sản xuất đến hết tháng 8 năm nay.

 

Tình trạng lạm phát không chỉ làm giảm lãi trong sản xuất hiện tại mà còn gây ảnh hưởng đến những hợp đồng ở các DN trong thời gian tới, bởi giá thành sản phẩm sẽ bị đẩy lên.

Vân Nam

 

 

Tin xem nhiều