Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chân dung
Người giữ lửa lò gạch

09:02, 11/02/2011

"Ông Ba thợ lửa" là tên gọi thân mật mà những người thợ lò gạch khu vực Thạnh Phú, Vĩnh Cửu dành cho ông Đỗ Văn Gồm, 53 tuổi - một trong 32 thợ giỏi vừa được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2010.

"Ông Ba thợ lửa" là tên gọi thân mật mà những người thợ lò gạch khu vực Thạnh Phú, Vĩnh Cửu dành cho ông Đỗ Văn Gồm, 53 tuổi - một trong 32 thợ giỏi vừa được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2010.

 

 Quê ở An Giang, thời trai trẻ ông Gồm từng tham gia quân ngũ, phục vụ chiến trường biên giới Tây Nam từ năm 1977 đến 1982 thì xuất ngũ. "Xuất ngũ, tôi đưa gia đình lên Tây Ninh và làm việc cho xí nghiệp gạch ngói tỉnh. Ban đầu cũng chỉ định kiếm một công việc trước mắt cho vợ con, không ngờ lại gắn bó với nghề làm gạch hơn 20 năm qua" - ông Gồm bộc bạch.

Ông Đỗ Văn Gồm kiểm tra chất lượng gạch trước khi ra lò.

Ở Xí nghiệp gạch ngói Tây Ninh, ông bắt đầu bằng công việc đào đất, sau chuyển qua tổ lò. Thấy ông chịu khó, tổ trưởng chuyển ông sang làm thợ đốt lò, dần dần thành thạo và trở thành thợ đốt chính, phụ trách kỹ thuật canh lửa của xí nghiệp. Khi chủ trương chuyển đổi lò gạch thủ công sang lò liên hoàn, ông đầu quân về cho nhà thầu xây dựng lò. Biết ông giỏi nghề canh lửa, nhà thầu cử ông đi theo các công trình, phụ trách kỹ thuật vận hành lửa. Năm 2008, sau khi bàn giao công nghệ lò cho DNTN sản xuất gạch Thạnh Phú, ông được chủ lò ký hợp đồng làm việc lâu dài. 

 

Công việc giữ lửa cho lò nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất vất vả. Ngoài thức đêm, người canh lửa phải biết chỉ đạo cho những người thợ đốt lò lượng được ngọn lửa cho phù hợp bởi lửa yếu thì gạch sống, lửa già thì gạch cháy, vỡ vụn. Nghề này chỉ cần lơ là coi như cả mẻ gạch hàng ngàn viên phải bỏ đi. Hiện ông Gồm làm nghề canh lửa cho cả 2 lò gạch với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng, được chủ bao ăn ở.

 

"Mọi chi phí chủ lò bao hết, công việc cực nhọc nhưng đổi lại có thu nhập ổn định, cũng dành dụm lo được cho gia đình. Tôi chỉ chí thú làm ăn, ai ngờ lại được tỉnh tuyên dương, tặng danh hiệu thợ giỏi. Nói thiệt tôi rất vui vì cái nghề mình đeo đuổi được tôn vinh" - ông Gồm rất phấn khởi nói.

 

Bùi Nguyễn

 

 

Tin xem nhiều